Uống nước me đất hoa đỏ, người phụ nữ 62 tuổi suy thận cấp
Thứ 3, 22/04/2025 18:57 GMT+7
0
Người phụ nữ 62 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng suy thận cấp sau khi uống nước nấu từ cây me đất hoa đỏ.
Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) mới đây đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị tổn thương thận, suy thận cấp do tin theo mạng internet, lấy cây mọc dại ngoài vườn, cây me đất hoa đỏ để đun nước uống.
Theo lời kể của bệnh nhân 62 tuổi (ở Hà Nội), do tìm hiểu trên mạng internet thấy cây me đất có tác dụng thanh mát, giải độc, đồng thời thấy người thân cũng thường xuyên đun nước uống để chữa sỏi thận, tiểu đường, nên bệnh nhân đã ra vườn nhổ về dùng.
Loại cây me đất hoa đỏ bệnh nhân đun nước uống. (mẫu do bệnh nhân cung cấp)
Bệnh nhân nhổ được khoảng 0,5kg, sau đó lấy cả rễ và thân cây rửa sạch đun nước uống. Sau khi đun với 1,5 lít nước, thành phẩm thu được khoảng 600ml, chia làm 3 cốc. Bệnh nhân uống 2 cốc, còn 1 cốc cho mẹ già 85 tuổi cùng uống.
Theo bệnh nhân, nước có vị chát, chua, mặc dù không cho thêm bất cứ thứ gì vào nấu cùng. Sau uống một thời gian ngắn thì cảm thấy khó chịu, buồn nôn và nôn ra dịch. Sáng hôm sau bệnh nhân vẫn dậy sinh hoạt bình thường nhưng có cảm giác mệt, đau đầu và choáng. Sau 2 ngày thì thấy người mệt, ăn không ngon nên vào viện để kiểm tra.
Tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, tuy nhiên kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine tăng cao bất thường, dấu hiệu tổn thương thận rõ rệt.
Mẫu cây bệnh nhân mang đến được xác định là cây me đất hoa đỏ (Oxalis corymbosa DC), có chứa axit oxalic - chất có thể gây tổn thương thận nếu sử dụng quá mức.
Nữ bệnh nhân đang được thăm khám tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai),
Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, axit oxalic là một loại axit hữu cơ mạnh, có thể gây ngộ độc cấp tính nếu sử dụng liều cao, thậm chí tử vong. Ngoài ra, chất này kết hợp với canxi trong cơ thể tạo thành sỏi oxalat, lắng đọng ở thận và các cơ quan khác.
"Trung tâm đã từng tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc axit oxalic và suy thận do uống trực tiếp hóa chất này. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên chúng tôi ghi nhận, chẩn đoán một bệnh nhân uống loại cây có chứa axit oxalic và bị ngộ độc với tình trạng suy thận. Tìm kiếm trong y văn trên thế giới, chúng tôi chưa thấy có báo cáo hay nghiên cứu nào ghi nhận có người bị ngộ độc loại cây này", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên thông tin.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết thêm, axit oxalic (muối oxalat) là axit hữu cơ với tính axit khá mạnh, gấp khoảng 10 nghìn lần axit acetic. Ở điều kiện thường, axit oxalic tồn tại ở dạng tinh thể, dễ tan trong nước tạo dung dịch không màu, có vị chua. Ở liều cao, axit oxalic dễ làm kích thích niêm mạc ruột và ở liều nguyên chất với hàm lượng 4-5g có thể có khả năng gây ngộ độc cấp tính, thậm chí dẫn đến tử vong.
Axit oxalic có thể tìm thấy trong các loại thực phẩm rau, củ, quả, mà chúng ta hấp thụ hàng ngày như: khế, chanh, nho, me, củ cải đường, ca cao, cải bó xôi, lá chè, cải thìa, cần tây... Cách dễ nhận biết khi ăn thực phẩm chứa axit oxalic là có vị chua, chát. Tuy nhiên, với việc ăn uống bình thường hằng ngày các thực phẩm này thì lượng axit oxalic đưa vào không ảnh hưởng tới sức khỏe. Cây me đất vốn đã nổi tiếng với thành phần có chứa axit oxalic và có lẽ hàm lượng nhiều hơn các loại cây khác.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên phân tích, đây là một trường hợp điển hình về việc một loại cây cỏ, kể cả được ghi nhận có thể ăn uống bình thường, nhưng khi ăn uống quá nhiều cũng có thể dẫn tới ngộ độc. Bên cạnh đó, vấn đề dùng cây cỏ để chữa bệnh, mặc dù được cho là thảo dược, nghe có vẻ lành tính, thậm chí có loại dùng làm thuốc, nhưng đã là thuốc cần phải tuân theo nguyên tắc khám chữa bệnh, quản lý thuốc và dùng thuốc.
Vì vậy, bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân khi thấy có vấn đề sức khỏe cần đi khám để kiểm tra và chẩn đoán ra bệnh, sau đó kê đơn, chọn thuốc dùng với chủng loại và liều lượng… phù hợp. Người dân tuyệt đối không nên tin, làm theo những thông tin trên mạng hoặc truyền miệng, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Minh Hoa(t/h theo Người Lao Động, Vietnam+, Sức khoẻ & Đời sống)
Tại diễn đàn Economic Insights do MB tổ chức, các chuyên gia kinh tế nhận định, đối với Việt Nam, đầu tư công là trọng tâm của chính sách tài khóa mở rộng đồng thời có tác động dẫn dắt cả nền kinh tế.
Mong muốn lan tỏa tình yêu cà phê Việt theo cách hiện đại và sáng tạo, Ông Bầu chính thức hoàn thiện bộ sưu tập “7 món cà phê trứ danh”, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người yêu loại “nước đen ma thuật” này.
REE sẽ góp thêm 3.252 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của REE Energy từ 7.248 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng với hình thức tăng vốn là chủ sở hữu công ty góp thêm vốn.
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, thay mặt Chủ tịch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND thành phố từ ngày 8/11.
An ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước mà còn là ý thức tự bảo vệ của từng người dùng Internet. Mỗi cú nhấp chuột thiếu cẩn trọng đều có thể mở ra cánh cửa cho kẻ xấu xâm nhập, vì thế, nâng cao kỹ năng số đang trở thành “lá chắn mềm” quan trọng nhất.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là dịp để mỗi người cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang, hun đúc thêm tình yêu Đảng, yêu nước và khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Tưởng chỉ bị cảm cúm thông thường, một nữ sinh 22 tuổi ở Hà Nội bất ngờ rơi vào hôn mê, suy đa cơ quan do liên cầu khuẩn nhóm A – loại vi khuẩn phổ biến gây viêm họng.
Một bệnh nhân tưởng chừng không còn hy vọng sống đã được cứu ngoạn mục nhờ ca phẫu thuật đặc biệt hiếm gặp và phức tạp, lấy huyết khối khỏi động mạch chủ bụng và cả hai động mạch thận.
Sau hơn một năm chiến đấu với hàng loạt cuộc phẫu thuật tiết niệu phức tạp và những cơn sốt kéo dài bí ẩn, một phụ nữ 48 tuổi đến từ Thái Bình được chẩn đoán mắc sarcoma mô bào – dạng ung thư hiếm gặp.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 280/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/11/2025) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Cô gái 28 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu vì gặp biến chứng tiểu đường. Theo bác sĩ, tình trạng của nữ bệnh nhân có liên quan mật thiết đến 2 thức uống quen thuộc.
Ngày 31/10, Nutifood đã chính thức ra mắt hai dòng sản phẩm sữa Úc cao cấp tại Việt Nam, thuộc thương hiệu ViPlus Nutritional Australia, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt.
Sự việc đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với cô gái trẻ, đồng thời lên án thái độ cực đoan và bạo lực tinh thần của gia đình chồng cô.
Nhiều sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Nhật Bản quen thuộc vừa bị Bộ Y tế thu hồi và xử phạt 75 triệu đồng do doanh nghiệp nhập khẩu không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định.
Sản phẩm dầu gội phủ bạc nhãn hiệu Vinamake vừa bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sau khi cơ quan chức năng xác định là hàng giả, không đúng với thành phần công bố.
Sản phụ mang nhóm máu Rh-, hiếm đến mức chưa đến 0,1% người Việt có, nhưng đầy mong manh khi sinh nở vừa được y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Tp. Đà Nẵng) hỗ trợ vượt cạn thành công, vỡ òa hạnh phúc của "mẹ tròn con vuông".
Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tham gia sân chơi này, mang đến cho sinh viên cơ hội cọ xát, học hỏi và ứng dụng khoa học vào giải quyết các vấn đề y tế thực tiễn.
Cập nhật tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 khoảng 13.8 độ Vĩ Bắc; 109.2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai.
Nữ diễn viên vào vai cô bé bán báo trong "Biệt động Sài Gòn", dù chỉ là vai nhỏ nhưng diễn xuất chân thực của Vân Dung đã hoàn toàn thuyết phục khán giả.
Sau khi quét qua khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song hoàn lưu của nó vẫn gây mưa lớn và để lại thiệt hại đáng kể tại nhiều địa phương.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.