Theo ETtoday đưa tin, uống trà sữa trân châu là cách cô gái 26 tuổi ở Đài Loan, Trung Quốc, đối phó với căng thẳng và cô đã làm việc nhiều giờ để đạt được chỉ tiêu doanh số.
Trước khi gặp vấn đề sức khỏe, cô gái đã bị sưng mặt trong 6 tháng nhưng cho rằng đó là do thức khuya.
Tuy nhiên, khi cô đột nhiên khó thở trong lúc làm thêm giờ vào một đêm nọ, các đồng nghiệp đã nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Cô gái phải chạy thận vì uống quá nhiều trà sữa. Ảnh minh họa.
Một chuyên gia về thận, người là trưởng khoa vào thời điểm đó, đã nhận ra chức năng thận của cô đã suy giảm hoàn toàn sau khi xem xét kết quả xét nghiệm máu.
Sau đó, ông nói với mẹ của cô gái rằng chỉ số ure máu của cô cao bất thường và gây phù phổi.
Theo Bệnh viện Cleveland Clinic, điều này đề cập đến sự tích tụ dịch trong phổi và các triệu chứng bao gồm khó thở. Do đó, cô gái phải được đặt ống nội khí quản và lọc máu khẩn cấp, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.
Nghe tin, cô gái tái mặt, cả mẹ và con đều bật khóc nức nở ở hành lang phòng cấp cứu.
Sau đó, các xét nghiệm cho thấy cô gái này bị protein niệu trong nhiều năm, theo định nghĩa của Cleveland Clinic, protein niệu là tình trạng có protein trong nước tiểu của người bệnh.
Bác sĩ chuyên khoa thận cho biết thêm rằng điều này có thể là do viêm cầu thận mãn tính, một loại bệnh về thận.
Theo ETtoday, do thói quen thức khuya và uống quá nhiều đồ uống có đường trong nhiều năm, người phụ nữ này hiện cần phải chạy thận nhân tạo suốt đời .
Trước sự việc này, chuyên gia về thận đã giải thích thêm về những thói quen khác có thể dẫn đến suy thận ở người trẻ, trong đó uống nhiều đồ uống có đường là một trong số đó.
Ông cũng liệt kê bốn thói quen khác có thể gây hại cho thận của một người: Thức khuya trong thời gian dài. Ăn chế độ ăn cực kỳ giàu protein. Lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc không cần kê đơn. Chế độ ăn nhiều muối và gia vị đậm đà.
Phương Linh