Vận chuyển gần 130 kg sừng tê giác, một đối tượng lĩnh án 14 năm tù

Vận chuyển gần 130 kg sừng tê giác, một đối tượng lĩnh án 14 năm tù

Lê Tuấn
Thứ 3, 07/12/2021 | 15:54
0
Sừng tê giác được các đối tượng ngụy trang, khéo léo cất giấu bên trong các lô hàng luồng "Xanh" nhằm qua mặt các cơ quan kiểm tra.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt một đối tượng mức án 14 năm tù về tội vận chuyển trái phép sừng tê giác. Đây là mức án cao nhất với tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD).

An ninh - Hình sự - Vận chuyển gần 130 kg sừng tê giác, một đối tượng lĩnh án 14 năm tù

Bị cáo Đỗ Minh Toản

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 07/2019, đối tượng Đỗ Minh Toản (sinh năm 1985, trú tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Toản được một người thuê (chưa rõ danh tính) làm thủ tục kê khai hải quan, nhập khẩu các lô hàng từ Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất) về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Cơ quan điều tra xác định, số sừng tê giác trên được các đối tượng ngụy trang, cất giấu vào bên trong nhiều bức tượng thạch cao, sau đó Toản khai báo thủ tục mở tờ khai hải quan theo loại hình E21 (loại hình nhập nguyên liệu để gia công), E21 là lô hàng luồng Xanh (luồng miễn kiểm tra) theo phân loại của hệ thống. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với tin từ cơ sở quần chúng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội Kiểm soát Hải quan TP. Hà Nội và Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành kiểm tra phát hiện 55 khúc sừng tê giác với tổng khối lượng 126,5kg trong lô hàng nhập về từ Dubai.

An ninh - Hình sự - Vận chuyển gần 130 kg sừng tê giác, một đối tượng lĩnh án 14 năm tù (Hình 2).

Tang vật vụ án được cơ quan chức năng phát hiện

Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Minh Toản với tội danh “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo Khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với mức hình phạt lên đến 15 năm tù giam.

Bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đánh giá: “Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang có một số nhận định thiếu tích cực về công tác xử lý tội phạm về ĐVHD tại Việt Nam, việc các cơ quan tố tụng của Việt Nam đưa ra hình phạt cao nhất từ trước tới nay đối với loại tội phạm về ĐVHD đã cho thấy Việt Nam ngày càng hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này. Đây là sự cảnh tỉnh, răn đe nghiêm khắc với các đối tượng đang và có ý định phạm tội, trục lợi từ việc buôn bán, vận chuyến trái phép các loài có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu.”

Cũng theo bà Hà, điều đáng tiếc nhất trong vụ án này là những kẻ chủ mưu, thuê Đỗ Minh Toản thực hiện hành vi, chưa bị lôi ra ánh sáng pháp luật. Cơ quan chức năng cần tập trung hơn nữa các nguồn lực để điều tra, xử lý các đối tượng đứng sau các lô hàng vận chuyển, buôn bán trái phép ĐVHD về Việt Nam qua đường biển và đường hàng không.

An ninh - Hình sự - Vận chuyển gần 130 kg sừng tê giác, một đối tượng lĩnh án 14 năm tù (Hình 3).

Bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)

“Với lợi nhuận đặc biệt lớn, hiện nay đã hình thành nên những đường dây tội phạm xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu chuyên thu gom, vận chuyển và buôn bán ĐVHD trái phép. Những hành vi này không chỉ đẩy các quần thể ĐVHD trên toàn thế giới đến nguy cơ tuyệt chủng mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế” bà Hà cho biết thêm.

Theo thống kê của ENV, từ năm 2017 đến nay, ENV ghi nhận 317 vụ việc vi phạm liên quan đến sừng tê giác; trong số đó, có 31 vụ án hình sự; bắt giữ và khởi tố thành công 24 đối tượng với mức phạt tù trung bình dành cho các đối tượng là 5,71 năm tù.    

Huế: Phát hiện nhà hàng mua bán trái phép động vật hoang dã

Thứ 5, 21/10/2021 | 17:00
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện một nhà hàng trên địa bàn có hành vi mua bán trái phép nhiều loại động vật hoang dã.

Xử lý việc tiêu thụ động vật hoang dã: Còn tình trạng "rò rỉ thông tin"

Thứ 6, 08/10/2021 | 09:32
Tổng số vụ vi phạm về động vật hoang dã đã được ENV chuyển giao đến cơ quan chức năng trong năm 2020 là 1035 vụ việc. Con số này trong năm 2019 là 708 vụ việc.

Miền Trung nỗ lực giảm thiểu vi phạm về động vật hoang dã

Thứ 4, 21/04/2021 | 09:00
Ba tỉnh miền Trung là TT.Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có những chỉ số bảo vệ động vật hoang dã khá tốt. Trong đó, Đà Nẵng đứng đầu.
Cùng tác giả

Đưa sản vật miền Tây về Hà NộI

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:56
Với nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng, dân số xấp xỉ 8,4 triệu, Hà Nội là thị trường tiêu thụ nội địa đầy tiềm năng cho các đặc sản xứ sở “sen hồng”.

Hai nghệ sĩ Việt Nam có được dẫn độ hay không?

Thứ 2, 04/07/2022 | 18:52
Hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 17 tuổi mang quốc tịch Anh tại đảo Majorca, Tây Ban Nha.

Doanh nghiệp Việt Nam cần lường trước để giữ thị phần cá ngừ tại Mỹ

Chủ nhật, 03/07/2022 | 19:18
Lạm phát tăng cao, thiếu hụt nguồn cung là những nguyên nhân khiến Hoa Kỳ có khả năng giảm thuế cho cá ngừ Trung Quốc.

Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Giang: Cần thời gian để đánh giá giống vải không hạt

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:46
Vải thiều không hạt có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được Bắc Giang trồng thử nghiệm thành công.

Clip: Tránh người dân phơi thóc trên đường, tai nạn chút xảy ra

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:34
Camera hành trình của một xe ô tô đã ghi lại tình huống vô cùng nguy hiểm, xảy ra trên đường tỉnh 477, thuộc địa phận huyện Gia Viễn (Ninh Bình).
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.