Vận chuyển thuê thuốc lá nhập lậu cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Vận chuyển thuê thuốc lá nhập lậu cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Thứ 6, 26/12/2025 20:22 GMT+7

Trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống buôn lậu dịp cuối năm, lực lượng CSGT và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với tổng số hơn 2.300 bao.

Vận chuyển thuê 1.500 bao thuốc lá lậu

Ngày 26/12, thông tin từ Đội CSGT số 4 cho biết, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống buôn lậu dịp cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn trên tuyến đường ĐT759, đoạn qua xã Thiện Hưng.

Vận chuyển thuê thuốc lá nhập lậu cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật- Ảnh 1.

Đội CSGT số 4 bàn giao đối tượng cùng tang vật là số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu bị thu giữ trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn cho Công an xã Thiện Hưng xử lý.

Khoảng 5h30 cùng ngày, tại khu vực ấp Thanh Thủy, xã Thiện Hưng, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT759, Tổ công tác do Đội CSGT đường bộ số 4 chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Thiện Hưng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận thấy người điều khiển phương tiện chạy với tốc độ bất thường, trên xe chở theo các bao tải lớn được che chắn sơ sài nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Người điều khiển được xác định là H.C.S. (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), điều khiển xe mô tô biển số 93K1-171.xx.

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe có 3 bao tải lớn, bên trong chứa 1.490 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, gồm 990 bao hiệu HERO và 500 bao hiệu JET. Tại thời điểm kiểm tra, H.C.S. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng bước đầu khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá này để giao cho một người khác, song chưa xác định được lai lịch cụ thể.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Thiện Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vận chuyển thuê thuốc lá nhập lậu cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị chức năng khống chế, kiểm tra đối tượng điều khiển xe mô tô chở hàng hóa nghi là thuốc lá ngoại nhập lậu trên tuyến đường ĐT759.

Hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, vào thời điểm cuối năm, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, đặc biệt là thuốc lá ngoại nhập lậu, có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng thường lợi dụng khung giờ sáng sớm hoặc đêm khuya, lựa chọn những tuyến đường liên huyện, liên xã nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 4, quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng CSGT, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

“Vụ việc vừa qua cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác phối hợp liên ngành cũng như tinh thần trách nhiệm, cảnh giác cao của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ”, đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Cũng theo Đội CSGT đường bộ số 4, thuốc lá ngoại nhập lậu không chỉ gây thất thu cho ngân sách Nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Vận chuyển thuê thuốc lá nhập lậu cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật- Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hoa cùng tang vật là số thuốc lá nhập lậu bị lực lượng Công an xã Minh Đức phát hiện, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật gia Phạm Thị Phương, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu thuộc danh mục hàng hóa bị cấm lưu thông tại Việt Nam. Do đó, các hành vi vận chuyển, mua bán thuốc lá nhập lậu, tùy theo tính chất, mức độ và số lượng vi phạm, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật gia Phạm Thị Phương phân tích, căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu có thể bị xử phạt tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật và phương tiện sử dụng để vi phạm.

Trường hợp vận chuyển từ 1.500 bao thuốc lá trở lên hoặc thuộc diện tái phạm nguy hiểm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự, với mức xử lý nghiêm khắc hơn nếu có các tình tiết tăng nặng.

Cũng theo nữ luật gia, không ít đối tượng cho rằng, chỉ tham gia “vận chuyển thuê” thì sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đây là quan điểm hoàn toàn sai lệch, bởi pháp luật quy định rõ, mọi cá nhân trực tiếp tham gia vận chuyển hàng cấm, dù không phải là chủ sở hữu hàng hóa, vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương ứng với hành vi vi phạm của mình.

Luật gia Phạm Thị Phương nhấn mạnh, việc các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu không chỉ góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác răn đe, phòng ngừa chung, nhất là trong thời điểm cận Tết, khi nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này có xu hướng gia tăng.

Trước đó, vào ngày 25/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Minh Đức đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 70A-080.04 có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng nhập lậu. Nhận thấy phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, bảo đảm an toàn theo quy định.

Tại hiện trường, người điều khiển xe được xác định là Nguyễn Thị Hồng Hoa. Kiểm tra bên trong phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 740 bao thuốc lá hiệu Hero và 90 bao hiệu Jet. Tại thời điểm kiểm tra, bà Hoa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa kể trên.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.