Sự hoảng loạn đã bao trùm khu vực Ramnagar, Ấn Độ, vào ngày 2/1 sau khi một phụ nữ 60 tuổi bị hổ tấn công và tử vong khi đang thu gom củi trong khu rừng gần làng.
Theo lời các quan chức, bà Sukhiya Devi, một cư dân của làng Swalde thuộc cộng đồng bộ lạc Buxa, đã cùng con trai, con gái, con rể và những người dân làng khác vào rừng tìm củi thì bất ngờ bị hổ tấn công. Mặc dù những người đi cùng bà đã cố gắng hô hoán và xua đuổi con hổ, nhưng nó vẫn kéo bà đi khoảng 200-300 mét vào rừng. Sau đó, dân làng đã tìm thấy thi thể của bà.
Ông Bhanu Prakash Harbola, cán bộ phụ trách khu vực Dhela, cho biết việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào sáng 4/1 và 30% số tiền bồi thường đã được giải ngân cho gia đình nạn nhân.

Một con hổ đã tấn công người phụ nữ ở làng Sanwalde thuộc Ramnagar. ( Ảnh: ETV Bharat )
Cư dân địa phương Sanjay Negi nói với TOI rằng vụ việc không hoàn toàn bất ngờ, đồng thời cho biết thêm rằng tháng Giêng và tháng Hai là những tháng đặc biệt nhạy cảm đối với xung đột giữa con người và động vật hoang dã trong khu vực.
"Nhiều gia đình ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Chúng tôi đã cảnh báo về nỗi lo ngại ngày càng tăng trong dân làng rằng những sự cố như vậy có thể xảy ra", ông nói, đồng thời kêu gọi chính phủ sắp xếp nguồn cung cấp thức ăn gia súc và củi thay thế trong những tháng này để giảm sự phụ thuộc vào rừng.
Trong khi ghi nhận yêu cầu của dân làng, viên chức phụ trách khu vực cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với dân làng vài ngày trước, trong đó họ yêu cầu chính phủ hỗ trợ về thức ăn gia súc và củi đốt.
"Một đề xuất đang được chuẩn bị và sẽ được gửi đến chính quyền", viên chức cho biết thêm.
Trong khi đó, các quan chức lâm nghiệp cho biết trước đó người dân đã được khuyến cáo chỉ nên vào khu vực rừng theo nhóm lớn, gây tiếng ồn để cảnh báo động vật hoang dã và tránh đi sâu vào bên trong các khu rừng. Tuy nhiên, người dân làng cho rằng "những biện pháp phòng ngừa này không còn đủ nữa".
Sau vụ việc, an ninh đã được thắt chặt trong khu vực. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà và tránh đến rừng cho đến khi có thông báo mới, trong khi các đội kiểm lâm đã tăng cường giám sát sự di chuyển của con hổ để ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo.
Phương Linh (t/h)