VASEP: Tôm vẫn là sản phẩm xuất khẩu trụ cột của ngành thủy sản
Nguyễn Phương Anh
Thứ 4, 08/01/2025 16:39 GMT+7
0
VASEP cho biết, dù tăng trưởng ổn định nhưng ngành tôm vẫn đứng trước những thách thức từ nhu cầu tiêu thụ, trong khi cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu lớn ngày càng gay gắt.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2024, xuất khẩu tôm đã tranh thủ sự hồi phục của nhu cầu tiêu dùng và giá nhập khẩu tại các thị trường trọng điểm như Mỹ và Trung Quốc. Nhờ đó, xuất khẩu sang hai thị trường này đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tôm Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Chất lượng sản phẩm cùng lợi thế của các mặt hàng chế biến giá trị gia tăng từ tôm là yếu tố quan trọng giúp giữ vững thị phần.
Ngoài ra, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã tạo điều kiện thuận lợi để tôm Việt Nam mở rộng sang các thị trường mới như Anh, Canada, Australia và Singapore.
VASEP cho biết, dù tăng trưởng ổn định nhưng ngành tôm vẫn đứng trước những thách thức từ nhu cầu tiêu thụ, trong khi cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu lớn ngày càng gay gắt.
Theo VASEP, tôm vẫn là sản phẩm xuất khẩu trụ cột của ngành thủy sản, đóng vai trò duy trì tăng trưởng ổn định và đạt cú bứt phá vào cuối năm. Tuy nhiên, lạm phát toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ, trong khi cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Ecuador và Indonesia ngày càng gay gắt.
Đặc biệt, thị trường Mỹ - nơi nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam - vẫn duy trì nhiều rào cản thương mại như thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, gây áp lực đáng kể cho doanh nghiệp.
Dù vậy, ngành tôm Việt Nam vẫn kiên cường, hướng đến mục tiêu xuất khẩu gần 4 tỷ USD trong năm 2024, tăng 15% so với năm trước. Điều này đến từ việc mở rộng mô hình nuôi tôm theo hướng chi phí thấp, năng suất cao và đa dạng hóa sản phẩm. Các dòng sản phẩm từ tôm tươi, tôm sống, tôm đông lạnh đến các mặt hàng chế biến từ tôm thẻ, tôm sú, tôm hùm đều được phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Các chuyên gia của VASEP đánh giá, thành tích xuất khẩu ấn tượng của ngành tôm trong năm 2024 là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Sự hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ, ngành, từ Trung ương đến địa phương, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ rào cản và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Đặc biệt, các tỉnh như Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu tiếp tục dẫn đầu, đóng góp từ 800-900 triệu USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu tôm cả nước. Các doanh nghiệp tiêu biểu như Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, và Công ty Chế biến Thủy sản Tài Kim Anh đã góp phần đáng kể vào thành công này.
Bước sang năm 2025, ngành tôm kỳ vọng sẽ vượt qua những thách thức còn tồn đọng, tận dụng sự hỗ trợ từ chính phủ và các bộ, ngành để tiếp tục tăng trưởng. Với sự nỗ lực của bà con nông dân và doanh nghiệp, ngành tôm Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của công nghệ tiên tiến, bền vững và minh bạch.
Trong tiết trời se lạnh tháng 11, những giai điệu mang đậm tinh thần dân tộc Slav của hai nhà soạn nhạc A.Dvořák và Rachmaninov đã ngân vang trong Nhà hát Hồ Gươm, mở ra hành trình đầy cảm xúc cho giới mộ điệu.
Thị trường vàng trong nước sáng ngày 12/11 tiếp tục chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong bối cảnh giá vàng thế giới duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Sáng 12/11, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội họp bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.
Ngoài việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, dự án còn nhằm tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và vùng lân cận.
Để đạt mục tiêu xuất khẩu thủy sản 16 tỷ USD vào năm 2030, ngành thủy sản Việt Nam cần giữ vững thị phần, gia tăng giá trị chế biến song song với phát triển mô hình tăng trưởng mới phù hợp.
Trong chăn nuôi, vắc-xin là một biện pháp hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại, giúp sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm…
Tổng Bí thư gợi mở việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, giá trị gia tăng cao, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và xây dựng thương hiệu.
Lộc Trời cho biết sẽ vay 200 tỷ đồng từ Nông sản Lộc Trời và 50 tỷ đồng từ Giống cây trồng Lộc Trời trong thời hạn 1 năm, lãi suất 5,5%/năm để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Kết thúc quý III/2025, ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi nhiều doanh nghiệp báo lãi cao, thậm chí có công ty đạt mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động.
Sau gần 3 thập kỷ, Trường Đại học Văn Hiến ghi nhận quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, tổng thu tăng mạnh qua từng năm, gắn liền với sự tham gia của HungHau Holdings trong vai trò nhà đầu tư chiến lược.
Quý III/2025, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp ngành sữa cho thấy sự phân hóa rõ nét: Trong khi Vinamilk vẫn giữ tăng trưởng ổn định, thì Lof, Hanoimilk hay Mộc Châu Milk có tín hiệu chững lại, thậm chí là thua lỗ.
Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định rõ ràng rằng lần này Fed không thể nắm bắt toàn cảnh sức khỏe nền kinh tế Mỹ khi không có dữ liệu vì chính phủ đóng cửa.
Truyền thông báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn thúc đẩy nhận thức, hành vi và chính sách, kết nối chính sách - khoa học - doanh nghiệp - cộng đồng vì Việt Nam xanh, bền vững.
Mới đây, một con cò mỏ giày có kích thước gần bằng người đã khiến du khách sửng sốt khi bất ngờ đậu lên một chiếc thuyền du lịch ở Vịnh Mabamba, Uganda.
Ăn cơm rang để trong tủ lạnh 2 ngày, người đàn ông không ngờ rơi cơ thể rơi vào tình trạng tái nhợt, khó thở và sốc nặng. Biết nguyên nhân ai cũng bất giờ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.