Nhận định thị trường
Theo Công ty Chứng khoán BETA, sau nhịp hồi phục tích cực, xu hướng chung của thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro.
Lực cầu đã có dấu hiệu trở lại nhưng chưa đủ mạnh để hình thành đà tăng bền vững. BETA khuyến nghị nhà đầu tư duy trì chiến lược giao dịch thận trọng, linh hoạt, tránh mua đuổi trong các nhịp hưng phấn để hạn chế rủi ro từ áp lực chốt lời bất ngờ.
Việc giải ngân nên tập trung thăm dò tại các vùng hỗ trợ mạnh, ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản ổn định.
Công ty Chứng khoán Asean (Aseansc) cho rằng quán tính hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn đầu phiên 22/10 nhờ hiệu ứng mua ròng mạnh của khối ngoại, song hiện tượng rung lắc có thể sớm quay lại khi nhà đầu tư chốt lời hoặc dừng lỗ.
Hiện chỉ số đang vận động quanh nền tích lũy hình thành từ tháng 9/2025, với vùng hỗ trợ gần ở 1.650 điểm và kháng cự quanh 1.680 điểm.
Aseansc khuyến nghị duy trì vị thế nắm giữ các mã có giá vốn an toàn và xu hướng tăng ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư nắm giữ nhiều tiền mặt có thể tìm điểm mua tại các cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách nới lỏng và kết quả kinh doanh quý III tích cực.
Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi trong phiên 22/10. Nếu VN-Index đóng cửa trên đường trung bình 50 phiên (1.672 điểm), nhịp hồi phục kỹ thuật có thể tiếp diễn.
Dù vậy, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở vùng bi quan, cho thấy nhà đầu tư còn thận trọng. Yuanta khuyến nghị hạ đòn bẩy về mức an toàn, chưa mua mới ở thời điểm hiện tại; những nhà đầu tư có tỷ lệ đòn bẩy thấp có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện có.
Thông tin kinh tế – tài chính nổi bật
1. Đề xuất nâng mức cược bóng đá quốc tế lên tối đa 100 triệu đồng/ngày
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị điều chỉnh hạn mức đặt cược bóng đá quốc tế lên tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày cho một người chơi, cao gấp 10 lần dự thảo của Bộ Tài chính.
Theo VCCI, việc tăng hạn mức giúp doanh nghiệp hợp pháp cạnh tranh với thị trường ngầm, đồng thời Nhà nước vẫn có thể kiểm soát thông qua định danh người chơi và giám sát dòng tiền.
Bên cạnh đó, VCCI cũng đề xuất giảm mức đóng góp bắt buộc vào ngân sách từ 10% xuống 5% doanh thu sau trả thưởng (GGR) trong giai đoạn thí điểm để hỗ trợ doanh nghiệp vận hành bền vững.
2. Mỹ và Australia ký thỏa thuận khoáng sản thiết yếu
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa ký thỏa thuận hợp tác trị giá 2 tỷ USD về khai thác và xử lý khoáng sản thiết yếu, bao gồm đất hiếm, lithium và nickel.

Mỹ và Australia ký thỏa thuận khoáng sản thiết yếu.
Động thái này nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và củng cố chuỗi cung ứng chiến lược cho các ngành công nghệ cao và quốc phòng.
3. Quỹ ngoài ngân sách dự kiến dư gần 1,7 triệu tỷ đồng cuối năm nay
Theo báo cáo của Chính phủ, 18 quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý dự kiến có số dư hơn 1,69 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng gần 15% so với năm trước. Trong đó, các quỹ bảo hiểm chiếm hơn 90% tổng số dư.
Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, giải thể các quỹ hoạt động kém hiệu quả, đồng thời nâng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn 2026–2030.
4. Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hóa trong 10 năm
Ngân hàng Nhà nước cho biết các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trong nước ít nhất 10 năm, nhằm phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đồng thời, cơ quan này đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa.
5. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt kỷ lục 370.000 tỷ đồng
Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 370.000 tỷ đồng (~14 tỷ USD) vào cuối quý III/2025, tăng 78.000 tỷ đồng so với quý trước.
Dù tăng mạnh, các chuyên gia cho rằng tỉ lệ đòn bẩy vẫn trong vùng an toàn nhờ năng lực vốn và quản trị rủi ro của các công ty chứng khoán được cải thiện.