
Vào giữa thập kỷ 30 thế kỷ trước, người dân Hà Thành thường nhắc đến “Tứ đại mỹ nhân” gồm: cô Phượng Hàng Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy. Đó là những thiếu nữ có nhan sắc tuyệt đẹp đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim các chàng trai Hà Thành thời đó.

Nổi tiếng nhất trong “tứ đại mỹ nhân” Hà Thành có lẽ là cô Phượng Hàng Ngang (tên thật là Vương Thị Phượng). Hồi đó vẻ đẹp của cô được ví như nàng Kiều phố cổ.

Cô Bính Hàng Đẫy thì mang một vẻ đẹp đầy phúc hậu. Cô tên thật là Đỗ Thị Bính, sinh năm 1915, tại ngôi nhà số 37 Hàng Đẫy. Vẻ đẹp của cô đã được thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp khắc họa qua những dòng thơ sau: “Tóc xanh viền má hây hây đỏ/ Miệng nàng bé thắm như san-hô/ Tay ngà trắng nõn, hai chân nhỏ…”

Cô Nga Hàng Gai cũng nổi danh thời đó với vẻ đẹp sắc nước hương trời, vạn người mê mẩn.

Ngoài “Tứ đại mĩ nhân” Hà Thành, vẻ đẹp của Bạch Thược cũng khiến chao đảo không biết bao người thời đó.

Bà Phạm Trinh Thư - hoa khôi phố cổ một thời.

Vẻ đẹp của một nữ sinh Trưng Vương ngày xưa.

Sang đến thập niên 60-70, các mỹ nhân Sài Gòn nổi lên hẳn với vẻ đẹp toàn sắc cũng như tài năng của mình. Một trong số đó phải kể đến Thẩm Thúy Hằng.

Thẩm Thúy Hằng sinh năm 1940. Với vẻ đẹp và tài năng của mình, Thẩm Thúy Hằng được xem là ngôi sao sáng nhất của điện ảnh miền Nam Việt Nam thời đó. Bà đã tham gia rất nhiều bộ phim, trong đó nhiều phim hợp tác với Mỹ, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan,…

Sinh ra tại Hà Nội nhưng nổi tiếng ở Sài Gòn, Kiều Trinh là một trong bốn mỹ nhân đình đám nhất Sài Gòn thời đó.

Bà là một diễn viên nổi tiếng và đạt được rất nhiều giải thưởng liên quan đến điện ảnh.

Nhắc đến các mỹ nhân Sài Thành thời đó, không thể nào không nhắc đến Kim Cương. Bà được mệnh danh là môt “kỳ nữ” của làng sân khấu kịch nói miền Nam.

Bà thu hút khán giả bằng cả tài năng diễn xuất lẫn nhan sắc mặn mà của mình.

Mệnh danh nữ hoàng sân khấu thời bấy giờ là NSƯT Thanh Nga. Vào thập niên 60 - 70 không ai là không biết đến tên tuổi của bà. Bà là người có nhan sắc cũng như tài năng thuộc hàng bậc nhất ở Sài Gòn khi đó.

Ngoài ra có thể nhắc tới Thanh Lan. Bà là nghệ sĩ hiếm hoi thành công ở 3 lĩnh vực ca hát, đóng phim và sân khấu. Bà mang một vẻ đẹp đầy hiện đại và trường tồn mãi với thời gian.
Tạ Bảo Sơn | Tổng hợp