Venezuela giành lại kiểm soát các nhà tù

Venezuela giành lại kiểm soát các nhà tù

Thứ 2, 25/09/2023 | 16:00
0
Chính phủ Venezuela mời các nhà báo thăm Trung tâm Cải tạo Tocoron tại bang Aragua vào hôm thứ Bảy.
Thế giới - Venezuela giành lại kiểm soát các nhà tù

Ảnh: Yuri Cortez/AFP/Getty Images

 
Nhà tù Tocoron là một trong những nhà tù lớn nhất quốc gia này, đã từng bị kiểm soát bởi các tù nhân, nhiều tù nhân trong đó là thành viên của băng đảng tội phạm xuyên quốc gia “Tren de Aragua”, được đặt tên theo bang Aragua.
 
Vào thứ Tư, lực lượng an ninh Venezuela bao gồm Lục quân và Vệ binh Quốc gia đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt với hơn 11.000 thành viên nhằm giành lại kiểm soát nhà tù này.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Venezuela Remigio Ceballos cho biết, chiến dịch đã “thành công vang dội”. Trong chuyến thăm của các cơ quan truyền thông vào thứ Bảy, Ceballos tuyên bố, 80 thành viên cấp cao của băng đảng Tren de Aragua đã bị bắt giữ sau khi chiếm quyền kiểm soát nhà tù.
 
Ông Ceballos đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính phủ thương lượng với các lãnh đạo băng đảng.
 
Chia sẻ với CNN de Espanol, ông cho biết: “Chúng tôi đã hoàn toàn đập tan nhóm lãnh đạo của Tren de Aragua. Chúng đã không còn nữa”.
 
Thế giới - Venezuela giành lại kiểm soát các nhà tù (Hình 2).
Ảnh: Yuri Cortez/AFP/Getty Images.
 
Các nhà báo trong đó có một đội của CNNe đã được cho xem nơi các tù nhân xây bể bơi và các nhà hàng ngay ở khuôn viên nhà tù trong nhiều năm qua. Sau cuộc đột kích này, các quan chức đã đăng tải hình ảnh về các vũ khí bị tịch thu từ tù nhân, bao gồm nhiều súng trường tự động, súng máy và hàng ngàn viên đạn.
 
Hàng ngàn tù nhân đã được chuyển giao tới các nhà tù khác sau chiến dịch này. Tuy nhiên, người thân của các tù nhân đã bác bỏ điều này và cho biết họ đã không được gặp các tù nhân kể từ khi chiến dịch được thực hiện.
 
Claribel Rojas, em gái của một tù nhân tại nhà tù Tocoron cho biết: “Tôi đã không nhận được tin gì kể từ khi mọi chuyện xảy ra vào thứ Bảy. Tôi đã tới hôm qua và cả hôm nay nhưng không ai cho tôi biết gì cả”.
 
Mặc dù việc các băng đảng điều khiển nhà tù tại Venezuela là không lạ. Trung tâm Cải tạo Tocoron đặc biệt khét tiếng tại nước này và trong nhiều năm qua đã trở thành biểu tượng cho thấy sự yếu kém của chính phủ Venezuela.
 
Tren de Aragua là băng đảng lớn nhất Venezuela. Trong những năm vừa qua, băng đảng này đã tràn sang Colombia, Ecuador, Peru và Argentina.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Venezuela: Cái kết của băng đảng lộng hành biến nhà tù thành trụ sở hoạt động

Chủ nhật, 24/09/2023 | 18:52
Tuyên bố được Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela đưa ra vào ngày 23/9, vài ngày sau khi Venezuela huy động 11.000 binh sĩ đột kích nhà tù Tocoron, trụ sở của băng đảng Tren de Aragua.

Băng đảng khét tiếng biến nhà tù thành trụ sở, Venezuela đưa 11.000 binh sĩ đến xử lý

Thứ 5, 21/09/2023 | 18:53
Venezuela ngày 20/9 thông báo lực lượng an ninh nước này đã giành lại quyền kiểm soát nhà tù Tocoron từ tay băng đảng khét tiếng. Chiến dịch được thực hiện với sự tham gia của khoảng 11.000 binh sĩ.

Hoa hậu Venezuela qua đời ở tuổi 26 vì ngủ gật trong lúc lái xe

Thứ 6, 04/08/2023 | 18:08
Hoa hậu Venezuela Ariana Viera vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Cô ngủ gật trên tay lái và đâm vào đuôi phương tiện đi trước.

Ronaldo quả quyết không lên giường với người mẫu Venezuela

Thứ 6, 03/03/2023 | 06:41
Siêu sao Cristiano Ronaldo của CLB Al-Nassr nổi giận và bác bỏ cáo buộc có quan hệ bất chính với người mẫu Venezuela có tên Georgilaya.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.