Vì sao An Vượng Villa thu hút cư dân quanh khu vực?

Thứ 6, 27/08/2021 | 15:55
0
Với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, không ít cư dân tại khu đô thị lớn trên địa bàn Hà Đông đã lựa chọn mua và chuyển đến sống tại dự án An Vượng Villa.
Bất động sản - Vì sao An Vượng Villa thu hút cư dân quanh khu vực?

Một góc dự án An Vượng Villa tiếp giáp với Công viên Thiên văn học và đường Ngô Thì Nhậm

An Vượng Villa là dự án nằm tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội và đang được xem là tâm điểm sống mới của Hà Đông. Theo đại diện sàn giao dịch Tân Kiến – đơn vị phân phối dự án An Vượng Villa, có đến 38% lượng khách hàng là cư dân thuộc các khu đô thị quanh khu vực Hà Đông. “Mặc dù sinh sống tại Hà Đông, được hưởng bầu không khí trong lành và không gian sống thoáng đãng, tuy nhiên An Vượng Villa hội tụ nhiều yếu tố giúp chất lượng cuộc sống được nâng lên một tầm mới do đó cư dân quanh khu vực lựa chọn mua và chuyển nhà về đây”, đại điện sàn giao dịch Tân Kiến nhấn mạnh.

Mật độ xây dựng chỉ 30%, hệ thống giao thông nội bộ và cây xanh hoàn thiện, phía đông nam giáp Công viên Thiên Văn học rộng 12ha, phía tây bắc giáp trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông lớn nhất miền Bắc… là những lợi thế giúp An Vượng Villa thu hút lượng cư dân lớn từ các khu đô thị quanh khu vực Hà Đông đến sinh sống.

Chị Nguyễn Thu Hằng – cư dân tại An Vượng Villa cho biết trước kia gia đình chị ở khu đô thị Văn Phú – Hà Đông. Gia đình chị Hằng chuyển đến sinh sống tại dự án An Vượng Villa vì dự án nằm ngay cạnh Công viên Thiên Văn học và hồ Bách Hợp Thuỷ. “Vào khoảng thời gian nghỉ ngơi, thường các công viên tại Hà Nội chật kín vì diện tích nhỏ, người đông. Tôi ở cạnh công viên rộng 12ha cùng hồ điều hoà trong khu đô thị có mật độ xây dựng thấp có thể thoải mái tận hưởng không gian thiên nhiên chan hoà”, chị Hằng khẳng định.

Chị Hằng chia sẻ thêm, những ngày không thực hiện giãn cách, gia đình chị thường đi dạo trong khu đô thị, tiếp xúc với cây cỏ giúp những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày được giải toả. Nhân tiện chị vào Aeon Mall Hà Đông mua sắm những đồ dùng cần thiết. Một công đôi việc nên chị tiết kiệm được thời gian và tránh áp lực mua sắm đồ đạc vào những ngày cuối tuần.

Bất động sản - Vì sao An Vượng Villa thu hút cư dân quanh khu vực? (Hình 2).

Một góc khác của An Vượng Villa

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần Văn Lượng cho biết anh chuyển từ khu đô thị Văn Quán – Hà Đông tới An Vượng Villa. Theo anh Lượng, bên cạnh giá bán hợp lý thì biệt thự tại An Vượng Villa được xây dựng đồng bộ với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng sử dụng là điểm cộng rất lớn khiến anh quyết định chuyển đến sinh sống. Với mật độ xây dựng trong lô biệt thự chỉ từ 45-50% giúp gia đình anh có khoảng gần 100m2 diện tích làm sân vườn. Như vậy, gia đình anh có không gian riêng để thư giãn, giải trí bên ngoài ngôi nhà. Đặc biệt, trong thời gian giãn cách do dịch bệnh, không gian này giúp gia đình anh không cảm thấy bức bối do ở nhà nhiều. Anh Lượng nhấn mạnh: “Một điểm nhỏ thôi nhưng tôi cũng thấy rất hài lòng đó là chủ đầu tư quy hoạch đường nội bộ rất rộng và có vị trí đỗ xe thoải mái. Sống tại An Vượng Villa, tôi không còn phải vật lộn với việc tiến xe vào, lùi xe ra”.

Theo giới đầu tư, với uy tín của chủ đầu tư cùng quy hoạch dự án hướng đến nâng cao giá trị sống cho cư dân, An Vượng Villa đã và đang thể hiện sức hút mạnh mẽ của mình. Đặc biệt nằm tại khu vực có hệ thống giao thông đa dạng kết nối thuận tiện theo nhiều hướng và thuộc thị trường bất động sản luôn “nóng”, An Vượng Villa sẽ càng ngày càng gia tăng sức hút từ sự phát triển của khu vực. Đại diện chủ đầu tư, sắp tới có khoảng 100 căn biệt thự An Vượng Villa được bàn giao cho khách hàng. Một An Vượng Villa với không gian sống vượt trội và cộng đồng văn minh lớn mạnh sẽ hình thành.

Thu Hà

Huỳnh Thị Kim Thanh: “Kinh doanh bất động sản là đam mê”

Thứ 5, 26/08/2021 | 17:27
Từ khi lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chị Huỳnh Thị Kim Thanh đã không ngừng nỗ lực, trau dồi kiến thức, nâng cao bản thân qua từng ngày.

Nasaland nâng cấp trang thông tin bất động sản

Thứ 5, 26/08/2021 | 11:08
Nasaland tiến hành nâng cấp trang thông tin nasaland.vn. Nỗ lực này nhận được nhiều phản hồi tích cực về cả giao diện lẫn nội dung của website.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.