Thông thường, các đồ vật có màu tối có tác dụng che giấu vết bẩn tốt hơn sản phẩm cùng loại nhưng sáng màu. Do đó nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao bồn cầu dù ở nhà hay ở nơi công cộng thì màu phổ biến vẫn là màu trắng? Trong khi bồn cầu là một trong những nơi dễ bị dính bẩn nhất. Hóa ra, tất cả đều có lý do.
-Thứ nhất, phần lớn toilet được làm bằng sứ
Hầu hết toilet được làm bằng sứ vì đây là vật liệu rất tốt và bền. Sau khi được nung, bề mặt sứ sẽ trở nên sáng bóng, chống được nước và gỉ sét. Điều này giúp cho việc dọn rửa trở nên dễ dàng hơn. Trên thực tế nếu dùng đúng cách toilet có thể sử dụng trong vòng 50 năm.
Vấn đề là sứ sẽ chuyển thành màu trắng khi được nung ở nhiệt độ cao. Tất nhiên, nhà sản xuất có thể tạo ra sứ có màu bằng cách pha thêm màu vào khuôn trước khi nung. Tuy nhiên, rõ ràng việc làm ra một chiếc bồn cầu màu trắng dễ dàng và mang đến lợi ích kinh tế lớn hơn vì giá thành rẻ hơn.
-Thứ hai, màu trắng tượng trưng cho sự sạch sẽ và khử trùng

Bồn cầu thường có màu trắng thay vì màu đen hay màu sắc khác vì màu trắng nói chung thường được gắn với sự an toàn, sạch sẽ, vô trùng. (Ảnh minh họa)
Theo lý thuyết, màu sắc có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của chúng ta theo nhiều cách. Có thể có những sự khác nhau về cách cảm nhận màu sắc do khác biệt văn hóa, thế hệ,... nhưng màu trắng nói chung thường được gắn với sự an toàn, sạch sẽ, vô trùng. Trong khi những màu sắc tối như đen hay nâu thường được gắn với điều tiêu cực, ảm đảm.
Do đó tường nhà tắm hay bệnh viện thường được sơn màu trắng. Những màu sắc tươi sáng khác dù có mang lại cảm giác tích cực nhưng cũng không thể đem tới sự tươi mới giống như màu trắng mang lại.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.