Vì sao có đến 76% người Nga không tin rằng người Mỹ đã đổ bộ lên Mặt trăng?

Vì sao có đến 76% người Nga không tin rằng người Mỹ đã đổ bộ lên Mặt trăng?

Thứ 3, 15/01/2019 | 20:00
2
Nhiều thập kỷ trôi qua, người Nga cho rằng Mỹ đã dàn dựng một trò lừa bịp phức tạp và cuộc đổ bộ Mặt trăng thực chất được quay ở các phim trường của Hollywood.
Tiêu điểm - Vì sao có đến 76% người Nga không tin rằng người Mỹ đã đổ bộ lên Mặt trăng?

Phi hành gia John Young đi trên bề mặt Mặt trăng trong hoạt động của tàu Apollo 11.

Một trong những thuyết âm mưu nổi tiếng nhất thế giới trong nhiều năm qua đó là: Cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của tàu con thoi Apollo 11 chỉ là giả mạo. Niềm tin này hiện vẫn còn rất phổ biến ở Nga. Thậm chí, nhiều người còn quyên góp tiền với hy vọng “chứng minh” được mọi thứ chỉ là dàn dựng.

"Đây là bước đi nhỏ bé của một con người, nhưng là một bước tiến khổng lồ của nhân loại". Câu nói nổi tiếng của Neil Armstrong, phi hành gia người Mỹ đã đánh dấu sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, với việc con người lần đầu tiên vượt ra khỏi ranh giới Trái đất và đáp xuống một thiên thể khác.

Đó là câu chuyện đã xảy ra vào năm 1969 xa xôi. Ngày nay, chúng ta mơ về các nhiệm vụ lên sao Hỏa và chăm chú theo dõi những tiết lộ từ Hội nghị Sao Hỏa do tỷ phú Elon Musk tổ chức.

Tuy nhiên, nhiều thập kỷ qua kể từ năm 1969, nhiều người Nga vẫn không thể tin vào "bước đi nhỏ bé" mà Armstrong đã thực hiện trên Mặt trăng. Nhiều người Nga cho rằng Chính phủ Mỹ đã dàn dựng một trò lừa bịp phức tạp và cuộc đổ bộ Mặt trăng thực chất được quay ở các phim trường của Hollywood.

Ở thời điểm hiện tại, những cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 23% người Nga thực sự tin rằng nước Mỹ đã chinh phục Mặt trăng.

Tin giả những năm 1990

Ở Liên Xô vào năm 1969, không ai trong số quan chức cũng như giới truyền thông nước này nghi ngờ về thành tích của các phi hành gia Mỹ.

"Khi chúng tôi nhận được tín hiệu từ Mặt trăng, chúng tôi đã nhận được chúng từ Mặt trăng thật sự chứ không phải từ Hollywood", nhà du hành vũ trụ người Nga Georgy Grechko, một thành viên trong chương trình Mặt trăng của Liên Xô cho biết.

Vào thời điểm đó, tất cả các hệ thống trinh sát của Liên Xô đang theo dõi chuyến bay có người lái đầu tiên lên Mặt trăng. Thiết bị vô tuyến của Liên Xô đã nhận được tín hiệu từ Apollo 11 cũng như tất cả các thông tin liên lạc âm thanh và đoạn phim truyền hình về cuộc đổ bộ Mặt Trăng.

"Dàn dựng một trò lừa bịp như thế có lẽ cũng khó như việc thực hiện sứ mệnh thực sự", một nhà thiết kế tàu vũ trụ và là phi hành gia Konstantin Feoktistov đã kết luận như vậy trong cuốn sách "Quỹ đạo cuộc sống" của mình.

“Trước tiên, cần phải gửi trạm vô tuyến lên Mặt Trăng, sau đó đưa tàu Apollo 11 đến. Rồi tạo ra hàng chục nhà máy sản xuất tàu vũ trụ giả. Rồi giai đoạn trở về Trái đất ... Tất cả đều quá phức tạp. Thậm chí còn khó khăn hơn cả một cuộc đua trong không gian giữa hai siêu cường”.

Tiêu điểm - Vì sao có đến 76% người Nga không tin rằng người Mỹ đã đổ bộ lên Mặt trăng? (Hình 2).

Lá cờ được cắm trên Mặt trăng.

Tuy nhiên, vào cuối những năm 1990, “Thuyết âm mưu Mặt trăng” nổi tiếng thế giới đã đến Nga, nơi được rất nhiều người hưởng ứng.

Giải thích cho điều này, nhiều ý kiến cho rằng, một nước Nga non trẻ đang rất cần những quan niệm “giả ái quốc” để thúc đẩy tinh thần dân tộc, trong đó mô tả rằng người Mỹ đã lừa dối tất cả mọi người, kể cả Liên Xô, được cho là quốc gia đi đầu trong mọi lĩnh vực.

Đây là một lý do khác cho thấy cái gọi là “Thuyết âm mưu Mặt Trăng” vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều người Nga cho đến ngày nay.

“Lời nói dối vĩ đại của người Mỹ”

Việc Nga chấp nhận thuyết âm mưu này bắt nguồn từ việc cuốn sách của Yury Mukhin, có tên “Anti-Apollo: Lunar Scam of the USA” được xuất bản. Tác giả cho rằng tiền được phân bổ cho chương trình Mặt trăng thực tế đã bị đánh cắp, trong khi các cảnh hạ cánh trên Mặt trăng được quay bởi Stanley Kubrick, đạo diễn đằng sau bộ phim đình đám “2001: A Space Odyssey”.

Hơn nữa theo tác giả Mukhin, những quan chức Liên Xô và một số nhà khoa học nước này còn là một phần của âm mưu vì họ có những lợi ích nhất định.

Tuy nhiên, "lời nói dối vĩ đại của người Mỹ" khó có thể kiếm được nhiều tiền như vậy ở Nga nếu không có được sự hỗ trợ giữa các cá nhân có uy tín và giới truyền thông.

Nhà báo Alexander Gordon đã thực hiện hai tài liệu về “Thuyết âm mưu Mặt trăng”. Vào năm 2007, tạp chí khoa học Topical Problems of Modern Science đã xuất bản một bài báo “chứng minh” rằng với tốc độ bay khi đó, tên lửa của Mỹ không thể chạm tới Mặt trăng.

Vào năm 2018, Dmitry Rogozin, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, đã tuyên bố rằng Nga đang chuẩn bị một sứ mệnh lên Mặt trăng với mục đích “kiểm tra xem người Mỹ có thực sự đã từng ở đó hay không”. Tuy nhiên, đây được coi là câu nói đùa của Rogozin.

Tất cả những hoài nghi về “ngày lên Mặt trăng” của người Mỹ vẫn đang in chặt trong tâm trí nhiều người Nga, mặc dù viện Hàn lâm Khoa học Nga đã chính thức lên án “Thuyết âm mưu Mặt trăng” là giả khoa học và chính Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ thuyết này.

Sự thật vẫn đang được tìm kiếm

Tiêu điểm - Vì sao có đến 76% người Nga không tin rằng người Mỹ đã đổ bộ lên Mặt trăng? (Hình 3).

2/3 số người Nga được hỏi vẫn cho rằng cuộc đổ bộ Mặt trăng của người Mỹ là dàn dựng.

Thông qua các cuộc khảo sát gần đây, người ta thấy rằng có đến 65% những người tin rằng cuộc đổ bộ Mặt trăng năm 1969 không bao giờ xảy ra là những người chỉ học tới bậc trung học. Thậm chí với mong muốn tìm ra “sự thật”, một số người Nga còn sẵn sàng quyên góp tiền cho “mục tiêu này”.

Vào năm 2015, hoạt động đóng góp đã được bắt đầu trên một trang gây quỹ cộng đồng có tên Boomstarter, với mục đích xây dựng một vệ tinh siêu nhỏ với camera để xác định địa điểm hạ cánh của Apollo 11. Mục tiêu là 800.000 rúp (12.000 USD), nhưng số tiền thực tế huy động đã được nhiều hơn gấp đôi.

Một số người vẫn tham gia vào các cuộc thảo luận bất tận trên các diễn đàn thuyết âm mưu trực tuyến. Và nhiều người đưa ra bằng chứng cho “cuộc đổ bộ dàn dựng” như dấu chân sai của Armstrong hoặc lá cờ chuyển động lạ thường.

Họ nói rằng video của Rammstein hay trò chơi GTA Vice City là bằng chứng cho điều này. GTA Vice City có một phim trường được đặt trên một hòn đảo bao gồm một tòa nhà hình vòm, có Mặt trăng bằng đá nhân tạo và cho rằng đây là nơi mô tả địa điểm người Mỹ quay cảnh hạ cánh xuống Mặt trăng trên thực tế.

Kiều Trang

Nga tuyên bố sẽ kiểm tra xem cuộc đổ bộ Mặt trăng của Mỹ là sự thật hay "trò lừa thế kỷ"

Chủ nhật, 25/11/2018 | 12:00
Người đứng đầu tập đoàn không gian Roscosmos tuyên bố, các phi hành gia Nga sẽ đến Mặt trăng để xem liệu người Mỹ có thực sự đã từng đến đây hay không.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.