Vì sao cựu CEO Trương Đình Anh bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT?

Vì sao cựu CEO Trương Đình Anh bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT?

Thứ 5, 12/09/2013 | 15:14
0
Trong những ngày qua giới tài chính, chứng khoán được phen xôn xao khi cựu CEO FPT Trương Đình Anh công bố bán tới 1,16 triệu trên tổng số 1,18 triệu cổ phiếu FPT mà ông đang nắm giữ.

Được biết, khối lượng khổng lồ 1,16 triệu cổ phiếu FPT của ông Trương Đình Anh có giá trị lên tới 50 tỷ đồng và đây được coi là động thái đáng kể nhất của cựu CEO FPT kể từ khi ông xin rời ghế vào 26/09/2012.

Xoay quanh thông tin gây “chấn động” giới chứng khoán, tài chính nói trên đã có không ít đồn đoán về những kế hoạch kinh doanh mới của doanh nhân công nghệ sau một thời gian dài “quy ẩn”.

Những đồn đoán của dư luận không hẳn là không có cơ sở khi mới đây tại OGDC 2013 do VNG tổ chức xuất hiện tin đồn về việc cựu CEO FPT sắp về VNG.

Bất động sản - Vì sao cựu CEO Trương Đình Anh bán hơn 1 triệu cổ phiếu FPT?Cựu CEO FPT Trương Đình Anh (Ảnh: Zing.vn)

Một số thông tin bên lề cho rằng cơ sở của những dự đoán đó xuất phát từ việc VNG đang rất quan tâm và đầu tư mạnh cho phần mềm nhắn tin miễn phí Zalo, một trong những dự án liên quan rất nhiều đến viễn thông và việc có thêm Trương Đình Anh được coi là một thành công của Zalo. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đồn đoán vì có nhiều lí do khiến khả năng nói trên khó có thể xảy ra.

Cũng liên quan đến vị doanh nhân công nghệ này, mới đây hình ảnh ông xuất hiện tại các công ty game như CMN, Sgame đã dấy lên nhiều tin đồn về việc Trương Đình Anh sắp đầu tư vào các công ty game.

Tin đồn chưa đến hồi kết thì mới đây ICTnews dẫn lời một đại diện CMN cho biết, sự xuất hiện của Trương Đình Anh tại CMN chỉ là một chuyến thăm xã giao theo quan hệ cũ kiểu thầy – trò.

Về phía Sgame, công ty này cũng cho hay, họ cũng muốn mở rộng quy mô công ty và ông Trương Đình Anh cũng có ý định đầu tư vào, tuy nhiên mọi việc vẫn chưa chốt.

Cũng theo ICTnews, nhiều khả năng ông Trương Đình Anh bán đợt cổ phiếu này là để tập trung đầu tư vào công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Viễn thông Miền Tây. Đây được coi là dự đoán khả thi nhất khi vì theo giới chuyên gia, tài sản hiện có của ông Trương Đình Anh nếu đầu tư vào Công ty Viễn thông Miền Tây sẽ dễ dàng nắm được quyền kiểm soát công ty để mở ra những kế hoạch mới mà có thể lâu nay ông đang ấp ủ.

Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều các dự đoán sau thông báo bán lượng cổ phiếu khủng của Trương Đình Anh tại FPT. Không ai chắc chắn về một kế hoạch nào cả nhưng ai cũng háo hức chờ đợi sự trở lại của một tên tuổi lớn trong ngành công nghệ.

Tuấn Khanh (tổng hợp)

FPT 'sao đổi ngôi' vì cổ đông rút vốn?

Thứ 5, 12/09/2013 | 12:25
Với việc bất ngờ rút thoái toàn bộ vốn khỏi FPT, quỹ Orchid Capital thu về trên 1.300 tỷ đồng và đã không còn là cổ đông lớn nhất của công ty FPT.

Những phát ngôn ‘gây bão’ của cựu CEO FPT Trương Đình Anh

Thứ 5, 12/09/2013 | 10:16
Nhắc đến Trương Đình Anh là nhắc đến CEO đầy tài năng của ngành công nghệ, đồng thời dư luận cũng nhớ đến ông với những phát ngôn “gây bão”.

FPT sẽ 'tấn công' thị trường CNTT Singapore

Thứ 5, 12/09/2013 | 08:31
Đích thân ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT của FPT đã tuyên bố về dự định này.

Nguyên tổng giám đốc FPT bán lượng cổ phiếu 50 tỷ đồng

Thứ 4, 11/09/2013 | 16:23
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, nguyên tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh bất ngờ “lộ diện” với công bố bán 1,16 triệu trên tổng số 1,18 triệu cổ phiếu FPT mà ông đang nắm giữ.

Sếp FPT từ chối xài Facebook và các loại họ nhà Apple

Thứ 2, 09/09/2013 | 11:26
Lần đầu tiên “đăng đàn” trước các lãnh đạo, nhân viên công ty thành viên, trong chương trình OpenTalk (một chương trình thường niên của tập đoàn FPT), Tổng giám đốc FPT Bùi Quang Ngọc đã chia sẻ về những tính cách của bản thân và quan trọng hơn, là về chiến lược phát triển FPT trong thời gian tới.

'Nghi án' Orchid Capital thoái 29 triệu cổ phiếu FPT

Thứ 7, 07/09/2013 | 10:31
Việc nắm giữ hơn 29 triệu cổ phiếu FPT trong gần 2 năm đã thu lợi cho Orchid Capital một khoản lợi không hề nhỏ.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.