Vì sao đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phải rời Hội đồng Duyệt phim Quốc gia?

Vì sao đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phải rời Hội đồng Duyệt phim Quốc gia?

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 01/11/2021 | 16:09
0
Mới đây, Cục trưởng Cục Điện ảnh đã xác nhận đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phải rời Hội đồng duyệt quốc gia do vi phạm quy chế phát ngôn...

Tối 31/10, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp xuất hiện trên chương trình Đề xuất loại bỏ phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đức trên một kênh truyền hình và bất ngờ thông tin cô không còn là thành viên của Hội đồng Duyệt phim Quốc gia. Như vậy, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là thành viên hội đồng có thời gian làm việc ngắn nhất, chỉ 6 tháng.

Văn hoá - Vì sao đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phải rời Hội đồng Duyệt phim Quốc gia?

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL).

Chiều 1/11, chia sẻ với Người Đưa Tin, Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL) cho biết: "Quyết định đưa đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp ra khỏi Hội đồng Duyệt phim Quốc gia được Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông ký hôm 26/10, theo đề nghị của Cục Điện ảnh. Theo đó, ông Đỗ Duy Anh - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh sẽ thay thế đạo diễn Hoàng Điệp. 

Đạo diễn Hoàng Điệp không còn là thành viên của Hội đồng do đã vi phạm quy chế. Cụ thể, Hội đồng thẩm định có nguyên tắc là mọi quyết định của hội đồng theo nguyên tắc đa số. Ý kiến của cá nhân có thể được bảo lưu, nhưng phát ngôn và đưa ra thông tin phải là ý kiến mà đa số thành viên Hội đồng đã thống nhất, và chủ tịch Hội đồng mới là người phát ngôn chứ không phải bất cứ thành viên nào cũng được phát ngôn theo ý mình. Tóm lại là vi phạm quy chế của hội đồng nên buộc phải thay người".

Văn hoá - Vì sao đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phải rời Hội đồng Duyệt phim Quốc gia? (Hình 2).

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Trước câu hỏi, có phải Đạo diễn nữ này bị loại khỏi Hội đồng Duyệt phim Quốc gia vì cô đã có những phát ngôn liên quan đến phim Vị hay không? Ông Vi Kiến Thành cho hay: "Thời gian qua Hoàng Điệp phát ngôn ở tất cả các nơi, các diễn đàn, các cuộc họp. Nói chung là tất cả các nơi đều có vấn đề liên quan tới vi phạm quy chế người phát ngôn. Không phải chỉ phim Vị mà liên quan tới nhiều việc khác nên chúng tôi buộc phải thay thế".

Ông Vi Kiến Thành nói rằng, đây là sự việc chưa từng có tiền lệ khi có thành viên rời hội đồng trước nhiệm kỳ hai năm. Đích thân ông Vi Kiến Thành là người đã mời đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đảm nhiệm vai trò trong hội đồng do muốn có thêm tiếng nói đại diện cho những nhà làm phim độc lâp trẻ. “Tôi lấy làm tiếc vì cô mới chỉ làm việc vài tháng, cô ấy làm việc không như tôi kỳ vọng, không hiểu được nguyên tắc làm việc của Hội đồng”, ông nói thêm.

Nguyễn Hoàng Điệp từng chia sẻ, cô nhận lời tham gia Hội đồng thẩm định và phân loại phim là vì muốn có sự trao đổi tốt hơn giữa các thành viên hội đồng thẩm định và những nhà làm phim vì trước đây dường như chưa có sự đối thoại tốt.

Hiện đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chưa có bình luận về việc này do bận nhiều dự án.

Khi phim Vị bị cấm chiếu, nữ đạo diễn bày tỏ: "Cái hay, cái đẹp của điện ảnh không phải cái khiên để phim không bị cấm. Khi phim không vi phạm những điều cấm trong luật thì vẫn không tránh khỏi bị cấm. Xếp loại độ tuổi C, C13, C16, C18 cũng không có tác dụng. Khi duyệt, Hội đồng nhận ra không thể xếp Vị vào C18 mà cũng không có mức phân loại nào sau C18. Do đó Vị bị cấm".

Cũng trong tọa đàm Ai góp ý giơ tay lên đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận định: "Chừng nào còn chưa thấu hiểu thì chừng đó Ròm hay Vị chỉ là 2 trong số những ví dụ mà giới làm phim đã, đang và sẽ trải qua. Có sự vênh nhau giữa cách hiểu của nhà làm phim và người thực thi luật. Họ cần có cơ chế đối thoại với nhau".

Sau cùng, khi tổng kết sự kiện, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thốt lên: “Điện ảnh Việt Nam có vị gì thì vị nhưng không nên có vị kiểm duyệt".

Văn hoá - Vì sao đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phải rời Hội đồng Duyệt phim Quốc gia? (Hình 3).

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tại hậu trường phim.

Như vậy, Hội đồng Duyệt phim Quốc gia nhiệm kỳ 2021 - 2023 hiện gồm các thành viên sau: GS. Trần Thanh Hiệp - nguyên Hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh (Chủ tịch), Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà (Phó chủ tịch), đạo diễn Trần Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia Nguyễn Danh Dương, Phó trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh) Lê Chí Hiếu, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Tiến sĩ ngữ văn Trần Thị Phương Lan, Tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Hạnh Lê, ông Khuất Duy Tân - nguyên trưởng phòng phổ biến phim (Cục Điện ảnh), nhà báo Trần Việt Văn và ông Đỗ Duy Anh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Nguyễn Hoàng Điệp sinh năm 1982, trở thành người trẻ nhất (39 tuổi) trong 11 thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định và phân loại phim truyện vào tháng 4-2021.

Hoàng Điệp được biết tới là đạo diễn của phim Đập cánh giữa không trung(2014), được trao giải phim hay nhất từ Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải tại Liên hoan phim Venice 2014, đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava (Slovakia).

Hoàng Điệp cũng là nhà sản xuất phim Bi, đừng sợ (đạo diễn Phan Đăng Di), Ròm (đạo diễn Trần Anh Huy) và tham gia một số dự án phim hợp tác quốc tế khác.

 

CEO Minh Beta: “Xem phim tại rạp thoả mãn nhu cầu giao tiếp xã hội”!

Thứ 7, 16/10/2021 | 13:00
CEO chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinemas, anh Minh Beta tự tin và lạc quan vào tương lai phục hồi của thị trường rạp chiếu phim sau dịch Covid-19.

"Luật Điện ảnh sửa đổi sẽ là barie để các đạo diễn đi đúng hướng"

Thứ 3, 12/10/2021 | 07:00
Một số nhà làm phim lên tiếng về việc nới lỏng một số quy định làm phim như: Bỏ kiểm định kịch bản, đơn giản hóa việc cấp phép. Đại diện Cục Điện ảnh đã có ý kiến.

Cục Điện ảnh nói về việc nhập phim ở các rạp: "Số lượng phim giảm 50%"

Thứ 4, 10/03/2021 | 10:33
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều phức tạp, ảnh hưởng tới việc chiếu phim ở các rạp, cục Điện ảnh (bộ VH,TT&DL) nói về tình hình nhập phim hiện nay.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hải Phòng: Sớm có phương án xử lý di tích có nguy cơ sụp đổ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Đó là Di tích tội ác chiến tranh cấp thành phố nhà số 4 (số 2 cũ) Phạm Hồng Thái trên địa bàn phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.