Vì sao Diễn đàn Việt – Nhật 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” mới cho Huế?

Vì sao Diễn đàn Việt – Nhật 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” mới cho Huế?

Thứ 6, 04/09/2026 18:53 GMT+7

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản năm 2026 được kỳ vọng là cơ hội quan trọng để quảng bá tiềm năng, kết nối nguồn lực và đưa quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Đưa cam kết hợp tác vào những chương trình, dự án cụ thể

Từ ngày 5 đến 6/9, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND Tp.Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản năm 2026 tại Huế.

Vì sao Diễn đàn Việt – Nhật 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” mới cho Huế?- Ảnh 1.

Việc Huế được lựa chọn đăng cai Diễn đàn được đánh giá là phù hợp với nền tảng hợp tác lâu dài giữa thành phố và các đối tác Nhật Bản.

Theo Ban tổ chức, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 700 đại biểu Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, phía Nhật Bản có khoảng 250 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, Bộ Ngoại giao, chính quyền địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp; phía Việt Nam có khoảng 450 đại biểu là đại diện Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản năm 2025 tại Quảng Ninh, Diễn đàn năm nay được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới.

Điểm đáng chú ý là Diễn đàn không chỉ dừng ở việc trao đổi, chia sẻ định hướng mà hướng tới cụ thể hóa các cam kết thành chương trình và hành động thực chất. Đây cũng là dịp để triển khai Danh mục ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế vừa được lãnh đạo Chính phủ hai nước thông qua.

Với cách tiếp cận lấy địa phương làm trung tâm, Diễn đàn đặt nhu cầu và lợi ích thực tế của các tỉnh, thành phố Việt Nam và Nhật Bản vào vị trí trọng tâm. Qua đó, các địa phương có thêm điều kiện trực tiếp kết nối với chính quyền, tổ chức và doanh nghiệp của đối tác, tìm kiếm những cơ hội hợp tác phù hợp với thế mạnh và nhu cầu phát triển.

Đồng thời, Diễn đàn hướng tới kết nối ba trụ cột gồm ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Huế là địa phương có nền tảng hợp tác sâu rộng với Nhật Bản

Việc Huế được lựa chọn đăng cai Diễn đàn được đánh giá là phù hợp với nền tảng hợp tác lâu dài giữa thành phố và các đối tác Nhật Bản.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế chia sẻ, Huế là một trong những địa phương có quá trình hợp tác khá toàn diện với Nhật Bản. Trong nhiều năm qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Huế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, triển khai các dự án ODA phục vụ dân sinh như xử lý nước thải, chống ngập úng; đồng thời hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực y tế, hợp tác giáo dục và du lịch.

Vì sao Diễn đàn Việt – Nhật 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” mới cho Huế?- Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND Tp.Huế làm việc Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vào chiều ngày 3/9.

Cùng với các lĩnh vực hợp tác truyền thống, thời gian gần đây, một số tập đoàn lớn của Nhật Bản đã lựa chọn Huế làm điểm đến đầu tư trong các lĩnh vực như công nghiệp xanh, công nghệ thông tin, thương mại, thực phẩm và dịch vụ.

Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, Huế xác định công tác đối ngoại là một trong những công cụ chiến lược nhằm huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng không gian hợp tác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết, trong bối cảnh đó, việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại Tp.Huế có ý nghĩa quan trọng về đối ngoại, kinh tế, đặc biệt đối với sự phát triển của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế, Diễn đàn cũng là hoạt động cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn về đối ngoại và phát triển thành phố, trong đó có Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng, phát triển thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, trong khuôn khổ Diễn đàn, Huế sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động chính và bên lề, trong đó đáng chú ý là hai phiên chuyên đề về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương Việt Nam – Nhật Bản, thúc đẩy chuyển đổi số, kiến tạo đô thị thông minh; và từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa, khai phá tiềm năng và kết nối cơ hội hợp tác địa phương.

Thành phố cũng sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương và ký kết thỏa thuận hợp tác với một số địa phương, tổ chức của Nhật Bản như Phủ Kyoto, tỉnh Nara, thành phố Shizuoka và Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa và Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản (VJCE).

Một trong những điểm nhấn là Hội nghị kết nối Huế – Nhật Bản; lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tp.Huế và Tp.Shizuoka; lễ ký kết Kế hoạch hành động giữa Bộ Ngoại giao và UBND Tp.Huế giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày, triển lãm ảnh và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương Việt Nam – Nhật Bản với khoảng 30 gian hàng của 45 đơn vị sẽ tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, văn hóa và tiềm năng du lịch. Các đại biểu cũng sẽ tham quan một số địa điểm văn hóa – du lịch và khảo sát thực địa tại các khu công nghiệp trên địa bàn Huế.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, kỳ vọng lớn nhất của Huế từ Diễn đàn là khơi thông thêm các nguồn lực hợp tác với Nhật Bản, thúc đẩy các dự án ODA, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh và hình thành những dự án hợp tác mới.

Không chỉ vậy, Diễn đàn được kỳ vọng tạo ra cơ chế kết nối thường xuyên giữa các địa phương hai nước; tăng cường liên kết trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác.

Đặc biệt, việc tổ chức một sự kiện đối ngoại quy mô lớn tại Huế sẽ góp phần đưa hình ảnh thành phố di sản đến gần hơn với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản.

Trong dài hạn, nếu những cam kết tại Diễn đàn được chuyển hóa thành các dự án cụ thể, Huế không chỉ có thêm cơ hội thu hút nguồn lực từ Nhật Bản mà còn có thể từng bước hình thành những mô hình hợp tác mới về đô thị thông minh, công nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch.

Đó cũng chính là lý do Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản năm 2026 được kỳ vọng không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn trở thành “cú hích” mới để Huế mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế và kết nối sâu hơn với mạng lưới hợp tác quốc tế.

Lê Kông

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.