Trung tâm công nghiệp lớn của cả nước
Tỉnh Đồng Nai hiện có 81 khu công nghiệp (KCN) và 63 cụm công nghiệp (CCN) đã được quy hoạch với tổng diện tích trên 42 nghìn ha, trong đó có 59 KCN và 17 CCN đã được thành lập và cho thuê trên 8,7 nghìn ha.
Sau hơn 35 năm "mở cửa" đón các dòng vốn đầu tư, đến nay, Đồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước.

Công nhân tại Công ty Leader Electric Appliance (KCN Sông Mây, tỉnh Đồng Nai) tập trung kiểm tra sản phẩm trong dây truyền sản xuất.
Đồng Nai hiện có gần 2.200 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 41,4 tỷ USD đến từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu là: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đức,...
Các chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư quốc tế đánh giá, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục là điểm sáng nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông cùng hệ thống tiện ích công cộng được đầu tư đồng bộ.
Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã chọn Đồng Nai làm nơi đặt nhà máy, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Chou Chun Cheih, Giám đốc Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (xã Đồng Phú, Đồng Nai) nhấn mạnh, với vai trò trọng điểm trong vùng kinh tế phía Nam, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, Đồng Nai sẽ càng gia tăng sức hút, mở rộng kết nối giao thông và tạo động lực mạnh mẽ để thu hút thêm các dòng vốn đầu tư.
Trong các lĩnh vực hạ tầng, điện, nước và giao thông, chính quyền đã có nhiều động thái hỗ trợ rõ rệt. Doanh nghiệp kỳ vọng trong tương lai sẽ có thêm các diễn đàn định kỳ dành riêng cho khu vực FDI, tạo kênh đối thoại để kịp thời phản ánh vướng mắc, đưa ra kiến nghị và cùng chính quyền thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Ông Chou Chun Cheih cho biết, sau sáp nhập, thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, đặc biệt ở khâu phê duyệt, cấp phép và làm việc với các cơ quan chức năng. “Hiệu quả giao tiếp đã được nâng cao, mang lại nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thường ngày của doanh nghiệp”, ông nói
Cam kết đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp FDI
Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai, trong 7 tháng năm 2025, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 198 dự án FDI, gồm 85 dự án mới với tổng vốn trên 605 triệu USD và 103 dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 943 triệu USD. Tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt trên 1,5 tỷ USD, hoàn thành hơn 82% kế hoạch năm.
Hiện nay, Đồng Nai đứng thứ 4 cả nước về thu hút FDI. Với lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ trên cả 5 phương thức: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng hải và hàng không, tỉnh đang tiếp tục phát triển mạnh hệ thống KCN, khu kinh tế.
Đồng thời, kết nối trực tiếp với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao dịch và vận chuyển hàng hóa.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai KCN Bắc Đồng Phú).
Để tiếp tục thu hút FDI, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành và nhà đầu tư hạ tầng KCN chú trọng triển khai chính sách ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.
Trao đổi với PV, ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, cho biết, địa phương hiện có 2 KCN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú, với 114 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 61 doanh nghiệp FDI.
Tỉ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối cho thấy sức hút mạnh mẽ của khu vực đối với nhà đầu tư nước ngoài. Hạ tầng kỹ thuật tại các KCN đã hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện, nước và xử lý nước thải.
Xã đang triển khai thủ tục mở rộng KCN Bắc Đồng Phú (317ha) và Nam Đồng Phú (480ha) giai đoạn 2, tạo quỹ đất lớn cho giai đoạn thu hút FDI tiếp theo.
Ông Phi nhấn mạnh, địa phương cam kết giữ nguyên chính sách ưu đãi thuế TNDN (17% trong 10 năm, miễn 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo), đối thoại định kỳ với doanh nghiệp và bố trí đầu mối chuyên trách để xử lý nhanh vướng mắc, hướng đến môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thân thiện.

Ông Wang Jialiang, Phó tổng giám đốc Công ty Leader Electric Appliance, đang giới thiệu các bộ phận nhân sự, ban lãnh đạo Công ty cùng với quy trình và định hướng chất lượng sản phẩm.
Ông Wang Jialiang, Phó Tổng giám đốc Công ty Leader Electric Appliance, cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Đồng Nai và có đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông bày tỏ mong muốn địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn, không chỉ cho doanh nghiệp Trung Quốc mà cả các nhà đầu tư FDI khác.
Theo ông, Việt Nam đang triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế tư nhân, qua đó hoàn thiện khung pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho FDI. Đây là cơ hội để doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư tại Đồng Nai, phát triển mạnh mẽ hơn.
Để tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, Đồng Nai cần chủ động phổ biến kịp thời các chính sách, quy định mới, đồng thời tăng cường trao đổi với doanh nghiệp. “Việc cập nhật thông tin, hướng dẫn rõ ràng về môi trường pháp lý và điều kiện đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động tại địa phương", ông Wang nhấn mạnh.
Trong buổi tiếp và làm việc với các doanh nghiệp cùng cơ quan đại diện nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức khẳng định: “Đồng Nai cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững, lâu dài".
Với cam kết của chính quyền cùng lợi thế về hạ tầng, Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.