Vì sao hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường?

Vì sao hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường?

Hoàng Văn Việt
Chủ nhật, 13/10/2019 | 21:24
1
Với những quy định trong hoạt động khi truy bắt tội phạm như trình báo, chờ phối hợp và không được hoạt động ngoài địa bàn phường của mình, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã nộp đơn xin nghỉ làm tại CLB PCTP phường.

Chiều 13/10, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chính thức xác nhận việc hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nộp đơn và được đồng ý rời khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm (CLB PCTP) phường Phú Hòa.

Tin nhanh - Vì sao hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường?

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải.

Trước đó hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải từng làm việc với lãnh đạo phường và cấp trên về những yêu cầu của hiệp sĩ khi truy bắt tội phạm.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Dương quy định, thành viên Câu lạc bộ PCTP ở phường nào thì chỉ được hoạt động trong địa bàn phường đó.

Tuy nhiên, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã nhiều lần hoạt động ngoài phạm vi phường Phú Hòa. Điển hình như nhũng vụ bắt cướp mới đây tại các tỉnh miền Tây, thậm chí giáp biên giới Việt NamCampuchia.

Tin nhanh - Vì sao hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường? (Hình 2).

Hiệp sĩ Hải và đồng từng đội bắt tội phạm gần khu vực biên giới.

Về việc này UBND phường đã mời hiệp sĩ Hải lên làm việc và nhắc nhở. Sau đó hiệp sĩ Hải cũng đưa ra ý kiến của mình. Tuy nhiên, hai bên không thống nhất được, nên hiệp sĩ Hải đã nộp đơn xin ra khỏi CLB của phường.

Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Thúy cho biết thêm: “CLB PCTP là tổ chức tự nguyện, người dân đều có quyền tham gia. Tuy nhiên, khi đã vào tổ chức thì phải thực hiện theo quy chế của UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành”.

“Sau khi tiếp nhận đơn của anh Hải, UBND phường đã họp với công an địa phương và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ lấy ý kiến và lập biên bản thống nhất giải quyết theo nguyện vọng của người làm đơn”, bà Thúy cho hay.

Tin nhanh - Vì sao hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường? (Hình 3).

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải - "khắc tinh" của tội phạm.

Chiều ngày 13/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Công việc phòng chống, truy bắt tội phạm không có điều gì có thể nói trước được. Nửa đêm, nửa hôm chúng tôi nhận được điện thoại của người dân bất kỳ địa bàn nào, nhờ giúp đỡ.

Bà con có biết đến mình, tin mình họ mới nhờ, chẳng lẽ mình từ chối. Quá trình truy bắt tội phạm, chúng truy đuổi với tốc độ cao, qua nhiều địa bàn nên không thể dừng lại để báo cáo cơ quan chức năng từng khu vực vì sẽ mất dấu vết.

Để anh em chủ động khi làm việc. Nếu bắt tội phạm mà phải theo quy trình, báo cáo, chờ phối hợp chỗ này chỗ kia, tôi thấy không phù hợp và anh em làm việc sẽ bị động, khó khăn, không hiệu quả”.

Để người dân và chính quyền hiểu, thông cảm, hiệp sĩ Hải nói: “Tôi xin chính quyền địa phương, bà con hiểu, thông cảm cho tôi. Đi bắt cướp, tội phạm phải theo quy trình, khuôn phép tôi thấy không phù hợp với tôi nên viết đơn xin nghỉ”.

Bên cạnh anh Hải cũng cho biết thêm: “Mặc dù tôi xin nghỉ làm ở phường, tuy nhiên tôi và các anh em khác vẫn sẵn sàng giúp dân khi có yêu cầu. Việc làm này không hưởng lương, hưởng chế độ, không lấy của dân một đồng nào. Bà con có vấn đề gì cứ báo trực tiếp, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”.

Chia sẻ về nỗi niềm với “nghề”, anh Hải có chút ngậm ngùi nói: “Trước những năm 2000, một lần tôi đang dọn hàng tại cửa hàng vật liệu xây dựng của nhà thì có người la cướp cướp. Tôi đã lao ra, truy đuổi và bắt được 2 đối tượng cướp xe máy”.

“Tỉnh Bình Dương nhà mình có nhiều khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động tứ phương. Tuy nhiên kéo theo đó, tình hình an ninh cũng phức tạp, thường xuyên xảy ra trộm cắp, cướp giật.

Lúc đầu tôi cùng một số anh em nhiều lần dũng cảm bắt tội phạm giao nộp công an, sau đó người ta quen rồi gọi chúng tôi là “hiệp sĩ” luôn”, hiệp sĩ Hải nói.

Tin nhanh - Vì sao hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường? (Hình 4).

Hiệp sĩ luôn sẵn sàng giúp người dân nếu có yêu cầu.

Hơn 20 năm hoạt động săn bẳt cướp, hiệp sĩ Hải và đồng đội đã bắt trên 3.600 vụ trộm cướp. Trong đó, có những tội phạm giết người, truy nã, cướp giật hết sức nguy hiểm.

Ghi nhận công lao của anh và đồng đội, Nhà nước, chính quyền địa phương đã truy tặng hơn 700 bằng khen, giấy khen, trong đó có bằng khen của Chủ tịch nước Huân chương “Chiến công hạng III” đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra anh cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Nữ quái giăng bẫy "vui vẻ" chiếm đoạt tài sản bị hiệp sĩ tóm gọn

Chủ nhật, 06/10/2019 | 15:27
Sau khi đưa nạn nhân vào nhà nghỉ, khách sạn, lợi dụng đối phương vào nhà vệ sinh tắm, nữ quái này đã hốt sạch tài sản của bạn tình rồi rồi bỏ trốn.

An ninh hình sự 24h: Diễn biến mới nhất vụ bác sĩ nghi hiếp dâm nữ điều dưỡng; Lật tẩy sự dối trá trong lời khai của 2 kẻ sát hại nam sinh chạy Grab

Thứ 5, 03/10/2019 | 21:00
Tin ninh hình sự 24h qua: Động thái bất ngờ của phòng khám da liễu sau khi bác sĩ nghi hiếp dâm nữ điều dưỡng bị bắt giữ; Lời khai mới nhất của các đối tượng trong vụ sát hại nam sinh chạy Grab ở Hà Nội; Triệu tập các nhân chứng quan trọng trong phiên xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La...

Hiệp sĩ bị thương vẫn truy bắt thành công đối tượng trộm xe máy

Thứ 3, 01/10/2019 | 20:57
Mặc dù bị thương do ngã xe khi đang truy đuổi tên cướp, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải vẫn nén đau cùng đồng đội tiếp tục đuổi theo tên cướp xe máy và bắt gọn hắn.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.