Vì sao hôn nhân Củng Lợi tan vỡ?

Thứ 6, 28/12/2012 00:02

Năm 2010, người quản lý của Củng Lợi nữ minh nổi tiếng bậc nhất trên màn ảnh Hoa ngữ đột ngột tuyên bố, cô diễn viên 45 tuổi đã chính thức ly hôn với người chồng “đại gia” quốc tịch Singapore Hoàng Hoa Tường sau 14 năm chung sống.

Thông tin nói trên khiến nhiều người không khỏi giật mình, điều gì khiến cặp đôi từng được xem là một sự kết hợp tuyệt vời trong làng giải trí Trung Quốc đột ngột chia tay sau 14 năm ái ân mặn nồng? Các nhà Âm dương khẳng định rằng, dù cho là vì nguyên nhân gì đi nữa thì số mệnh đã định sẵn, cuộc hôn nhân giữa Củng Lợi và “ông chủ” Hoàng chắc chắn sẽ phải kết thúc, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

Củng Lợi sinh ngày 31/12/1965 tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc, là con thứ 5 trong gia đình. Cha cô là một giáo sư kinh tế và mẹ cô là một giáo viên. Củng Lợi lớn lên ở Tế Nam, thủ phủ của Sơn Đông khi cha cô chuyển tới đây công tác. Từ nhỏ cô bé đã muốn trở thành một diễn viên, ngay từ khi còn học phổ thông, cô thường được mọi người khen là hát hay và múa giỏi. Khi lớn lên, Củng Lợi thi vào Học viện Hý kịch Trung Ương Bắc Kinh năm 1985 và tốt nghiệp năm 1989.

Cô vẫn còn là một sinh viên thì Trương Nghệ Mưu chọn cô cho vai chính trong bộ phim “Cao lương đỏ” mà ông làm đạo diễn lần đầu tiên vào năm 1987. Trương Nghệ Mưu cũng là mối tình đầu tiên và cũng là câu chuyện tình tốn rất nhiều giấy mực của báo giới Trung Quốc lúc bấy giờ về cặp đôi trai tài gái sắc của làng điện ảnh Trung Quốc.

Các nhân viên của đoàn làm phim đã quen coi Củng Lợi là vợ của Trương Nghệ Mưu, ngược lại, Trương Nghệ Mưu dù rất ít khi biểu lộ tình cảm với người yêu bé nhỏ, nhưng những gì ông làm đều là vì Củng Lợi. Tuy nhiên, sau 8 năm bên nhau, tới năm 1995, Trương Nghệ Mưu bất ngờ mở một cuộc họp báo nhỏ, chính thức tuyên bố mình và Củng Lợi đã chia tay.

Vào lúc bấy giờ, người ta đã không thể lý giải được vì sao một chuyện tình đẹp như mơ của cặp trai tài gái sắc này lại kết thúc một cách đột ngột đến như vậy. Câu trả lời trở nên rõ ràng khi vào ngày 15/2/1996, Củng Lợi tổ chức hôn lễ với Hoàng Hoa Tường, một đại gia Singapore. Nhiều người nói rằng, chính Hoàng Hoa Tường là kẻ thứ ba đã khiến chuyện tình lãng mạn giữa Củng Lợi và vị đạo diễn tài danh họ Trương kết thúc trong nước mắt.

Người ta bắt đầu trách Củng Lợi như một kẻ phụ tình, bởi lẽ Trương Nghệ Mưu không chỉ là người tình đầu tiên mà còn là người thầy đã đưa Củng Lợi lên đỉnh cao của vinh quang. Tuy nhiên, xét cho cùng, Củng Lợi là một ngôi sao nhưng đồng thời cũng là một con người phàm trần, một người phụ nữ.

Vì vậy, việc cô lựa chọn cho mình một chỗ dựa chắc chắn hơn cũng là điều khó trách. Thế rồi từ cảm thông, người ta bắt đầu thấy rằng, Củng Lợi và Hoàng Hoa Tường cũng đẹp đôi không kém bất cứ cặp đôi nào trong làng giải trí Hoa ngữ. Hoàng Hoa Tường bằng tuổi vị đạo diễn họ Trương, nghĩa là cũng hơn Củng Lợi tới 15 tuổi. Tuy nhiên, có lẽ điểm khác biệt giữa Hoàng Hoa Tường so với Trương Nghệ Mưu không chỉ là tiền bạc.

Theo như những gì Củng Lợi tâm sự thì vị đại gia họ Hoàng “tính khí hiền lành, lại là người khoan dung, rộng lượng”. Đây có lẽ cũng là điều đã níu kéo cuộc sống gia đình của Củng Lợi tới 14 năm dù sống trong cảnh ly thân. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này, còn vào thời điểm đó, không ai có thể đem đến hạnh phúc cho Củng Lợi hơn vị đại gia họ Hoàng. Người ta thấy hai người liên tục xuất hiện cùng nhau, tay trong tay tại nhiều sự kiện quan trọng.

Thậm chí, sau này Củng Lợi đã quyết định từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, chuyển sang quốc tịch Singapore để theo Hoàng Hoa Tường, hành động này khiến vị nữ hoàng màn ảnh Hoa ngữ phải nhận những chỉ trích vô cùng gay gắt. Tuy nhiên, tất cả những điều đó dường như không còn ý nghĩa đối với tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Cũng vì lẽ đó mà khi thông tin hai người đã chính thức ly dị được người quản lý của Củng Lợi xác nhận trên báo giới đã gây ra không ít bất ngờ với người hâm mộ. Theo những gì mà người quản lý của cô diễn viên họ Củng xác nhận với báo giới hồi cuối tháng 6 năm ngoái thì “Củng Lợi và Hoàng Hoa Tường đã sống ly thân vài năm qua và hiện giờ thì họ đã chính thức ly hôn”.

Tuy nhiên, điều nhiều người quan tâm nhất là, vì sao hai người lại ly hôn và vì sao lại đột ngột đến như vậy thì vị quản lý trung thành này lại kiên quyết không hé ra nửa lời. Và cũng vì thế, nguyên nhân của chuyện hôn nhân tan vỡ của nữ diễn viên họ Củng và vị đại gia Singapore một thời mặn nồng trở thành đề tài bàn tán của báo giới trong suốt một thời gian dài.

Có người nói rằng, Củng Lợi và Hoàng Hoa Tường quyết định chia tay vì hai người không thể có con. Kết hôn đã 14 năm nhưng cả hai vẫn không thể có con dù đã cố gắng tìm đủ mọi cách. Người ta nói rằng nhiều lần Củng Lợi đã tới bệnh viện nhưng không phải vì lý do sức khỏe.

Cô đang nỗ lực để có đứa con đầu lòng song sau rất nhiều lần thử vẫn không thành công. Vì vậy nhiều người cho rằng, một cuộc hôn nhân “son rỗi” quá lâu đã khiến cả Củng Lợi và Hoàng Hoa Tường ngày càng cảm thấy nhàm chán và kết quả là hai người đã đi đến ly thân rồi quyết định ly hôn. Nhiều người lại cho rằng, chuyện con cái thực tế chỉ là nguồn gốc sâu xa còn nguyên nhân thực sự chính là sự xuất hiện của người thứ 3.

Trên thực tế, từ trước khi Củng Lợi và Hoàng Hoa Tường tuyên bố chính thức ly hôn thì tin đồn chuyện hôn nhân của hai người đổ vỡ đã xuất hiện từ lâu. Thế nhưng, trong lúc tin đồn đang bủa vây thì người ta vẫn thấy Củng Lợi rất thân mật bên người bạn diễn đến từ Holywood, John Cusack, bạn diễn của cô trong bộ phim “Thượng Hải”.

Việc hai người liên tục xuất hiện bên nhau trong chiến dịch tuyên truyền cho bộ phim khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu nam tài tử Holywood có phải là giọt nước làm tràn chiếc ly trong cuộc hôn nhân vốn đã rất căng thẳng và nhàm chán của Củng Lợi? Các nhà Âm dương lại cho rằng, dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì số mệnh đã định sẵn, cuộc hôn nhân giữa Củng Lợi và “ông chủ” Hoàng chắc chắn sẽ phải kết thúc, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi…

Theo tính toán của các nhà Âm dương thì từ bản mệnh đến tướng mạo của Củng Lợi đều vô cùng bất lợi cho hôn nhân. Nói cách khác, dù cho mãi tới năm thứ 14 Củng Lợi và Hoàng Hoa Tường mới chính thức tuyên bố ly hôn, song cuộc hôn nhân giữa họ có thể đã tan vỡ từ nhiều năm trước.

Theo các nhà Âm dương, trong bản mệnh của Củng Lợi, tính theo Bát tự có tới 2 Biên Quan mà không có Chính Quan. Biên Quan, trong Bát tự đại diện cho sự không bền vững, không ổn định, không chuyên nhất, dễ dàng thay đổi. Trong hôn nhân, nó đại diện cho sự ngoại tình, tình nhân, bạn khác giới,… Với một bản mệnh như vậy thì chắc chắn Củng Lợi sẽ không bao giờ có một cuộc sống hôn nhân bền vững và ổn định. Vì vậy, chuyện Củng Lợi và Hoàng Hoa Tường “lục đục” phía sau sự ân ái mặn nồng là chuyện hoàn toàn có thể. Còn như chuyện hai người ly hôn thì đã là một chuyện đã được định đoạt từ trước.

Một điểm bất lợi nữa đối với hôn nhân trong bản mệnh của Củng Lợi chính là địa chi của năm là Quan Tinh và địa chi của giờ là Thương Quan hợp với nhau thành Thương Quan Kiến Quan. Trong Bát tự, Thương Quan Kiến Quan biểu hiện cho sự khắc chồng. Một ngày, những người phụ nữ này kết hôn với ai thì chắc chắn vận may của người đó coi như chấm dứt. Thực tế đã diễn ra đúng y như vậy. Sau khi kết hôn với Củng Lợi không được bao lâu, địa vị của Hoàng Hoa Tường ngày càng sút giảm.

Tới năm 2000, đại gia họ Hoàng đã phải từ chức tổng giám đốc công ty thuốc lá Anh Mỹ, cho tới nay vẫn sống trong cảnh nhàn rỗi ở nhà. Từ đó có thể thấy, cho dù người kết hôn với Củng Lợi là ai thì hôn nhân giữa họ cũng sẽ không thể kéo dài và đi đến “kết thúc” có hậu như người ta mong đợi.

Ngoài bản mệnh theo cách tính bát tự, xét theo nhân tướng học thì chuyện đổ vỡ hôn nhân của Củng Lợi cũng đã được định đoạt từ trước. Thậm chí, có thể đoán định nguyên nhân ly hôn của Củng Lợi ngay trên khuôn mặt của cô.

Theo các nhà nhân tướng học thì khuôn mặt của Củng Lợi thuộc vào kiểu mặt vuông. Những người có kiểu mặt này thường có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng vì thế mà thường không có lợi cho chuyện hôn nhân. Thêm vào đó, bộ phận cung phu thê (nằm ở vị trí từ đuôi mắt đến tóc mai) trên mặt Củng Lợi có một vết lõm khá sâu, biểu hiện của việc tình cảm vợ chồng không thuận lợi, nhiều mâu thuẫn. Thêm vào đó, gò má bên trái của của Củng Lợi còn có một vệt đen rất rõ.

Điều này cho thấy, Củng Lợi chắc chắn sẽ gặp phải những phiền muộn về đường con cái. Từ đó, có thể khẳng định rằng, nguyên nhân chính của chuyện ly hôn với Hoàng Hoa Tường chắn chắn là vì những mâu thuẫn giữa hai người về việc con cái.

Vậy tại sao thông tin ly hôn của hai người lại được công bố vào năm 2010 mà không phải là thời điểm nào sớm hơn trước đó? Các nhà Âm dương cho rằng, sở dĩ thông tin hai người chính thức được công bố vào năm 2010 chính là vì trong bản mệnh của Củng Lợi, năm 2010, năm Canh Dần, địa chi là Dần Tị tương hình, thiên can là Thương Quan Kiến Quan.

Thương Quan là biểu hiện của việc tiết lộ, thể hiện ra bên ngoài, vì vậy kết quả là thông tin hai người ly hôn chính thức được công khai. Còn trên thực tế, hai người đã sống ly thân với nhau trước đó rất lâu chứ không chỉ là một vài năm như người quản lý của nữ diễn viên họ Củng khẳng định trên báo giới. Dẫu sao, đến nay chuyện hôn nhân giữa Củng Lợi và Hoàng Hoa Tường cũng đã kết thúc và một lần nữa, người ta nên coi Củng Lợi như một người bình thường và thông cảm với cô.

> Đọc thêm: Chuyện phong thủy, âm dương của người nổi tiếng thế giới

Cù Thăng

* Bài đăng trên ấn phẩm chuyên đề báo ĐSPL.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.