Vì sao không khởi tố vụ thầy giáo bị đánh thương tích 18%?

Vì sao không khởi tố vụ thầy giáo bị đánh thương tích 18%?

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 29/10/2020 | 16:37
0
Một nam giáo viên bị nhóm đối tượng dùng hung khí nguy hiểm đánh gây thương tích 18%, nhưng đã gần 4 năm trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h30 ngày 14/2/2017, ông Phan Văn Kỷ, SN 1981, ngụ khóm 10, phường 1, TP.Bạc Liêu (hiện là giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn TP.Bạc Liêu) đi thăm cha mẹ tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Trên đường về nhà, ông Kỷ bị ông Vũ Hoàng Hùng, SN 1978, cùng Toàn, Kiên, Long, Giang cùng ngụ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long dùng tuýp sắt dài khoảng 0,8m và thanh gỗ dài 1m đánh vào đầu làm ông Kỷ ngất xỉu, trên đầu ra nhiều máu, thân hình với nhiều vết trầy xước.

Khi gia đình phát hiện đưa ông Kỷ đi cấp cứu nhưng các đối tượng trên ngăn cản không cho đi. Mãi cho đến khi cán bộ địa phương đến can thiệp, ông Kỷ mới được đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Phước Long.

An ninh - Hình sự - Vì sao không khởi tố vụ thầy giáo bị đánh thương tích 18%?

Ông Phan Văn Kỷ.

Đến 22h30 cùng ngày, do vết thương quá nặng nên ông Kỷ được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu điều trị. Vào cuộc điều tra, ngày 13/6/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, đến ngày 1/9/2017, VKSND huyện Phước Long lại ra Quyết định số 01/QĐ-VKS hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án với lý do không có căn cứ, vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Sau khi có quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án, ông Kỷ đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại và yêu cầu giám định thương tích. Thế nhưng, kết luận giám định ban đầu đối với thương tích của ông Kỷ chỉ có 3%.

An ninh - Hình sự - Vì sao không khởi tố vụ thầy giáo bị đánh thương tích 18%? (Hình 2).

Quyết định số 01/QĐ-VKS của VKSND huyện Phước Long hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án.

Không đồng ý, ông Kỷ đã làm đơn đề nghị Công an huyện Phước Long pháp y giám định lại tỷ lệ thương tích của mình.

Gần 4 năm sau (tức ngày 1/10/2020), Thượng tá Nguyễn Anh Thùy, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long ra Thông báo số 67/TB-CQĐT kết luận giám định tỷ lệ thương tật đối với ông Kỷ là 18%.

Với tỷ lệ thương tích trên, ông Kỷ đã gửi đơn yêu cầu phục hồi điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long cho rằng "chưa phát hiện tài liệu, chứng cứ mới" để làm căn cứ phục hồi điều tra đối với vụ án.

Sự việc trên đã khiến cho gia đình ông Kỷ hết sức hoang mang khi những kẻ gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hiện tại, gia đình đã gửi đơn khiếu nại gửi đến ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ trưởng bộ Công an.

An ninh - Hình sự - Vì sao không khởi tố vụ thầy giáo bị đánh thương tích 18%? (Hình 3).

Thông báo của cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long kết luận giám định tỷ lệ thương tật đối với ông Kỷ là 18%.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc công ty luật Tín Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, Điều 134 BLHS quy định về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì người nào cố ý dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại mà gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%… bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

“Thông báo số 67/TB-CQĐT kết luận giám định tỷ lệ thương tật đối với ông Kỷ 18% chính là cơ sở để cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích. Việc cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long không ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Kỷ", luật sư Lễ nêu quan điểm.

Bắc Kạn: Khởi tố người đàn ông không mũ bảo hiểm tông xe vào CSGT

Thứ 5, 22/10/2020 | 14:30
Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ khi tông thẳng xe vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Vụ Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp thu gom khẩu trang, vì sao không khởi tố vụ án hình sự?

Thứ 6, 25/09/2020 | 21:37
VKSND quận Gò Vấp đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thu gom khẩu trang của nguyên Giám đốc bệnh viện quận Gò Vấp Phạm Hữu Quốc.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Xử lý sai phạm “không có vùng cấm”

Thứ 6, 28/08/2020 | 21:24
ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, việc ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam cho thấy xử lý tham nhũng “không có vùng cấm”, niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng được củng cố.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.