Lý do Nga sẽ hành động tương xứng với đe dọa từ lá chắn tên lửa Mỹ

Lý do Nga sẽ hành động tương xứng với đe dọa từ lá chắn tên lửa Mỹ

Thứ 7, 03/06/2017 | 07:15
0
Không phải ngẫu nhiên Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga xem sự phát triển của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc là thách thức và sẽ không làm ngơ trước tình trạng này.

 "Chúng tôi phải đáp trả thách thức này"

Trong một động thái bất ngờ,Tổng thống Nga Putin cho hay, Nga xem sự phát triển của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc là thách thức và sẽ không thể làm ngơ trước tình trạng này. “Đây là vấn đề quan ngại lớn với chúng tôi và chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng trong nhiều thập niên qua. Nó làm ảnh hưởng đến cán cân chiến lược thế giới. Nhưng cả thế giới vẫn im lặng, không ai lắng nghe chúng tôi”, Tổng thống Putin phát biểu với báo giới bên lề diễn đàn kinh tế ở St Petersburg mới đây.

“Họ có hệ thống lá chắn tên lửa ở Alaska và giờ là ở Hàn Quốc. Vậy chúng tôi phải khoanh tay đứng nhìn? Tất nhiên là không. Chúng tôi phải đáp trả thách thức này”, Tổng thống Putin cho biết thêm.

Những bình luận trên đưa ra không lâu sau khi Mỹ triển khai lá chắn tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Mỹ khẳng định, hệ thống này nhằm sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tiêu điểm - Lý do Nga sẽ hành động tương xứng với đe dọa từ lá chắn tên lửa Mỹ

Tổng thống Nga Putin cho hay, Nga xem sự phát triển của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc là thách thức.

Không chỉ vậy, Nga cũng đổ lỗi cho Mỹ rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) trên bán đảo Triều Tiên kích động cuộc chạy đua vũ trang mới. "Bên cạnh đó, tình hình trong khu vực đang trầm trọng hơn, điển hình là việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) đang thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang, tạo ra những vòng xoáy mới. Những điều đó quá rõ ràng. Chúng tôi luôn phải suy nghĩ làm thế nào để phản ứng", ông Putin nói tại một cuộc trao đổi với đại diện các cơ quan thông tấn nước ngoài ở St. Petersburg.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, Nga không dự định thụ động đứng nhìn hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ngày một mở rộng, hệ thống NMD đã xuất hiện ở Hàn Quốc. Nếu quần đảo Kuril vào tay Nhật Bản, quân đội Mỹ sẽ có cơ hội triển khai tại đó.

Lâu nay, Nga vẫn luôn tỏ ra bênh vực và có những giúp đỡ đích thực tới Triều Tiên. Theo chuyên gia cao cấp về phòng thủ tên lửa tại Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) Michael Elleman, động cơ tên lửa tầm trung Hwasong 12 mà Triều Tiên mới thử nghiệm thành công có thể là động cơ của Nga.

Nga sẽ không để khủng khoảng xảy ra ở Triều Tiên

Ông Elleman cho rằng, động cơ của tên lửa này rất khác với động cơ tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan mà Triều Tiên được cho là đang phát triển làm bước đệm để chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). "Đối với tôi, đây là một vấn đề lớn. Rất ít khả năng loại động cơ này được thiết kế, phát triển và sản xuất trong nước. Căn cứ vào hiệu suất và vẻ bề ngoài, tôi cho rằng nó có thể bắt nguồn từ động cơ cũ RD-250 của Nga", ông Elleman phân tích.

Sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014, Mỹ và châu Âu sử dụng đòn cấm vận kinh tế trừng phạt Nga. Quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên tệ hại nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Và trong bối cảnh bị cô lập đó, Nga đã nỗ lực tăng cường quan hệ với Triều Tiên.

Nga và Triều Tiên là hai nước láng giềng có chung đường biên giới. Nếu xảy ra xung đột hạt nhân, đám mây phóng xạ từ Triều Tiên có thể theo gió bay sang Nga. Vì vậy Nga sẵn sàng làm tất cả để ngăn chặn khủng hoảng bùng phát gần biên giới Nga.

Thêm nữa, Nga muốn thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí đốt chạy qua Triều Tiên nhằm xuất khẩu khí đốt sang Hàn Quốc. Đặc biệt, Nga rất muốn gia tăng ảnh hưởng ở châu Á và phát triển vai trò “nhà thương lượng” giữa phương Tây và Triều Tiên là một lý do khác khiến nước này luôn bảo vệ người láng giềng này.

Xem thêm >> Nga bất ngờ đáp trả hành động thù địch và khiêu khích của hai nước

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.