Vì sao nhiều nông dân Nhật Bản sơn bò đen trắng như ngựa vằn?

Vì sao nhiều nông dân Nhật Bản sơn bò đen trắng như ngựa vằn?

Thứ 5, 21/03/2024 | 07:00
0
Gần đây, người chăn nuôi bò trên khắp tỉnh Yamagata (Nhật Bản) đang sử dụng thuốc tẩy nhẹ hoặc phun sơn lên da để tạo cho bò những sọc đen, trắng trông như ngựa vằn.

Giống bò đen Nhật Bản là một trong bốn giống bò cho thịt bò wagyu cao cấp nổi tiếng ở xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên, từ lâu, nông dân đã thường phàn nàn rằng đàn bò dễ bị các loài côn trùng như ruồi hoặc ruồi trâu hút máu. Điều này làm bò căng thẳng, khó chịu và đau đớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của cả đàn bò.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tỉnh Yamagata, ruồi sẽ ít bâu vào những con bò có sọc và thường bâu vào bò có bộ lông bình thường. Do đó, những người nuôi bò ở tỉnh này đang bắt đầu nhuộm lông cho bò bằng thuốc tẩy nhẹ và sơn để giúp chúng có sọc như ngựa vằn, tờ Mainichi đưa tin.

“Nhiều nông dân lo ngại khi thả gia súc của mình ra đồng vì chúng thường bị ruồi trâu và mòng tấn công”, một quan chức làm việc ở bộ phận xúc tiến nông nghiệp của tỉnh cho biết. “Nhưng bây giờ chúng ta có thể giúp gia súc thư giãn và phát triển khỏe mạnh nhờ sơn sọc ngựa vằn cho chúng”.

Các nhà khoa học đã theo dõi hiệu quả của giải pháp này bằng cách đơn giản là quan sát đàn bò. Họ đã để những chú bò được sơn sọc ngựa vằn ra đồng ăn cỏ cùng những chú bò bình thường.

Lúc này, số lần vẫy đuôi, lắc đầu hoặc giậm chân - những nỗ lực để đuổi côn trùng của bò - sẽ được ghi lại. Nghiên cứu cho thấy những con bò không có sọc sẽ bị tấn công khoảng 16 lần/phút trong khi những chú “bò vằn” chỉ bị tấn công khoảng 5 lần/phút.

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa đưa ra giải thích khoa học nào cho hiện tượng vừa nêu. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng chia sẻ phát hiện này cho nông dân toàn tỉnh.

Một nông dân nhận xét sự cải thiện ở đàn gia súc là “rõ rệt”. Ông nói thêm những con bò không được sơn màu cũng không có động thái tấn công hay xa lánh những đồng loại có sọc của mình.

Minh Hoa (t/h theo báo Tin tức, tạp chí Tri thức)

Ngành du lịch Nhật Bản thiếu nhân lực tại các cơ sở lưu trú

Thứ 3, 23/01/2024 | 07:00
Trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, các cơ sở lưu trú tại các điểm du lịch của Nhật Bản lại đang rơi vào tình trạng thiếu hơn 20% nhân lực cần thiết.

Điều gì chờ đợi nền kinh tế Nhật Bản năm 2023?

Thứ 7, 14/01/2023 | 11:00
Những thách thức kinh tế như giá cả leo thang, đồng Yên yếu do đại dịch và xung đột dự kiến sẽ lùi lại phía sau để nền kinh tế Nhật Bản phục hồi trong năm 2023.

Nhật Bản tiến tới lấy lại nhịp độ để tránh tụt hậu về kinh tế

Thứ 6, 23/09/2022 | 10:35
Việc đồng Yên Nhật Bản xuống mức thấp nhất trong 24 năm đang tạo cơ hội khách quốc tế tới đất nước này được du lịch và mua sắm với chi phí rẻ hơn.

Nhật Bản mở cửa cho khách du lịch quốc tế sau 2 năm chống dịch

Thứ 6, 27/05/2022 | 14:39
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch quốc tế kể từ tháng 4/2020, dự kiến sẽ đón lượng khách đến hàng ngày lên tới 20.000 người.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.