Vì sao nông dân miền Tây ồ ạt bán đất mặt ruộng?

Vì sao nông dân miền Tây ồ ạt bán đất mặt ruộng?

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 5, 14/03/2019 | 16:15
0
Cho rằng diện tích đất trồng lúa bị gò cao, khó dẫn nước vào ruộng đồng khiến thất mùa nên nhiều hộ nông dân ở tỉnh Vĩnh Long đã gọi người đến bán đất mặt ruộng.

Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Đông xuân, trên một số cánh đồng thuộc các xã Phú Đức, Long An (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nhiều hộ dân lại ồ ạt bán đất mặt ruộng.

Tin nhanh - Vì sao nông dân miền Tây ồ ạt bán đất mặt ruộng?

Xe cơ giới xuất hiện trên cánh đồng để khai thác đất mặt ruộng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngày 14/3, ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại một số cánh đồng ở các xã nêu trên, cảnh mua bán đất mặt ruộng diễn ra khá tấp nập. Nhiều xe cuốc, xe công nông, ô tô tải chuyên chở đất được điều đến.  

Là một trong những nông dân bán đất mặt ruộng, anh Nguyễn Văn Tòng (ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ) cho biết, gia đình anh canh tác hơn 3 công ruộng (1 công = 1.000 mét vuông) trồng lúa. Cứ sau vài mùa vụ thu hoạch lúa là diện tích đất ruộng lại xuất hiện đất gò cao hơn bình thường nên không thể dẫn nước vào ruộng đồng được khiến thất mùa.

Tin nhanh - Vì sao nông dân miền Tây ồ ạt bán đất mặt ruộng? (Hình 2).

Theo nông dân, việc bán đất mặt ruộng là để “giải phóng” vùng đất gò cao để dễ dẫn nước vào đồng ruộng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Từ đó, mỗi khi xuất hiện đất gò cao là nông dân trong vùng liền gọi người có nhu cầu đến bán đất mặt ruộng nên dần thành thói quen. Theo nông dân Hoàng, mỗi công đất gò bán cho người mua với giá dao động từ 700.000 đến 800.000 đồng. Tuy nhiên, người mua chỉ được khai thác, đào lớp đất mặt ruộng với độ sâu khoảng 10cm. Theo thỏa thuận, người mua đất mặt ruộng tự điều xe cuốc đến rồi thuê người xúc đất vào bao đưa lên xe công nông chở đi.

Ông Trần Ngọc Hậu (ngụ huyện Long Hồ), người mua bán đất mặt ruộng cho biết, năm nay, anh mua khoảng chục công ruộng đất gò của nông dân trong vùng để bán lại cho người có nhu cầu.

Tin nhanh - Vì sao nông dân miền Tây ồ ạt bán đất mặt ruộng? (Hình 3).

Một người dân có nhu cầu mua đất mặt ruộng để đổ vào khu đất trũng thấp đang trồng dừa. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Sau khi mua xong, tôi thuê người xúc đất rồi cho xe ô tô chuyên chở đất vận chuyển đến tận nơi người có nhu cầu. Giá trung bình mỗi chuyến xe từ 450.000 – 500.000 đồng cho 5 mét khối đất, tùy theo quãng đường xa gần. Trừ các khoản chi phí như nhân công, xăng dầu thì mỗi ngày tôi có lãi chừng 1 triệu đồng. Riêng các nhân công xúc đất cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày”, anh Hậu nói.

Theo lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Hồ, tầng đất canh tác của đất lúa dày khoảng 3-4cm, nếu người nông dân bán đi lớp đất mặt này, thì các mùa vụ sau khi nông dân bón phân vào sẽ không giữ được dinh dưỡng trong đất và nước cho cây vì bị ngấm xuống sâu. Để tái tạo lớp đất mặt như cũ phải mất nhiều năm mới có thể tạo nên lớp phù sa dinh dưỡng cho lúa. Việc lấy lớp đất mặt sẽ làm cho các vụ lúa sau không đạt năng suất cao nên nông dân cần lưu ý.

Nông dân "cấm cửa" người lạ để phòng dịch tả lợn châu Phi

Thứ 7, 09/03/2019 | 08:07
Các hộ dân trong vùng dịch đang có các biện pháp để tự bảo vệ đàn lợn khỏi dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, nhiều nông hộ vẫn lo lắng về chính sách hỗ trợ của Nhà nước nếu không may đàn lợn nhiễm bệnh.

Nông dân ở "thủ phủ" nuôi lợn Đồng Nai đứng ngồi không yên trước dịch tả Châu Phi

Thứ 3, 05/03/2019 | 06:53
Nhiều người chăn nuôi lợn ở Đồng Nai như ngồi trên đống lửa. Họ lo sợ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát thì lợn sẽ chết hết, họ sẽ đổ nợ, mất trắng.

Vĩnh Long: Nông dân ồ ạt bán đất mặt ruộng

Thứ 6, 16/03/2018 | 07:00
Sau mùa thu hoạch lúa, một số hộ nông dân bắt đầu gọi người đến bán lớp đất mặt ở những thửa ruộng. Nông dân cho biết, mục đích là để hạ độ cao của mặt ruộng cho nước dễ vào và kiếm thêm thu nhập.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.