Vì sao thay đổi thẩm phán xét xử vụ Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy?

Vì sao thay đổi thẩm phán xét xử vụ Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy?

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 4, 14/08/2019 | 14:01
0
Dự kiến ngày 23/8, TAND quận 4 sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Đáng chú ý, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Chánh án TAND quận 4 sẽ thay thế thẩm phán Nguyễn Hải Nam làm chủ tọa phiên xét xử.

Trao đổi về việc thay đổi thẩm phán xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng ôm hôn bé gái trong thang máy, luật sư Bùi Quốc Tuấn (đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Việc thay đổi thẩm phán xét xử một vụ án hình sự hay dân sự là hết sức bình thường. Quyết định thay đổi thẩm phán xét xử do Chánh án TAND, nơi trực tiếp thụ lý vụ án điều động".

Luật sư Cồ Lê Huy, đoàn Luật sư TP.HCM chia sẻ cụ thể hơn: "Việc thay đổi thẩm phán xét xử một vụ án chỉ là sự phân công về mặt hành chính, do tổ chức quản lý thẩm phán đó quyết định, mà cụ thể là Chánh án sẽ trực tiếp ra quyết định điều động".

"Ngoài ra, việc thay đổi thẩm phán có thể do đương sự yêu cầu, nếu họ có cơ sở cho thấy thẩm phán không khách quan. Thẩm phán cũng có thể từ chối tham gia xét xử vụ án, nhưng phải được tổ chức xem xét và đồng ý khi có lý do hợp lý. Hơn nữa, nếu thẩm phán đang trực tiếp tham gia xét xử một vụ án được tổ chức điều động sang vị trí công tác mới, thì việc thay đổi thẩm phán xét xử vụ án đó là đương nhiên", luật sư Cồ Lê Huy trao đổi thêm.

Góc nhìn luật gia - Vì sao thay đổi thẩm phán xét xử vụ Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy?

Ông Nguyễn Hữu Linh trong phiên tòa trước đó.

Trước đó, lãnh đạo TAND TP.HCM cũng có thông tin thẩm phán Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh án TAND Quận 4, TP.HCM được luân chuyển về làm thẩm phán tại Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM.

Như vậy, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh đã được ấn định ngày dự kiến xét xử vào 23/8. Phiên tòa vẫn được xét xử kín, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Chánh án TAND quận 4 làm chủ tọa. Luật sư Trần Bá Học (đoàn Luật sư TP.HCM) sẽ tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

Trong phiên xét xử sơ thẩm lần 1, vụ án được giao Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam xét xử. Trong quá trình thụ lý, ông Nam trả hồ sơ 1 lần và khi xét xử sơ thẩm, HĐXX tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Quyết định trả hồ sơ nêu rõ yêu cầu cơ quan giám định phải làm rõ bàn tay trái của ông Linh khi ôm hôn cháu bé có chạm vào cơ thể cháu hay không.

Tuy nhiên, trong kết luận giám định nêu, không đủ cơ sở để khẳng định bàn tay trái ông Linh có chạm vào người cháu. Đồng thời, cơ quan điều tra Công an quận 4 tiếp tục ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Linh.

Sau đó, VKSND quận 4 ra cáo trạng truy tố ông Linh tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo nội dung vụ án, ngày 1/4, tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, quận 4), một bé gái cầm bọc đồ đi vào thang máy, bị ông Nguyễn Hữu Linh tiến đến và ôm hôn. Sự việc được camera chung cư ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Linh thừa nhận sau khi uống bia đi vào thang máy, gặp bé gái dễ thương nên ôm hôn bé. Gia đình cháu bé cũng đề nghị không xử lý Nguyễn Hữu Linh.

Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng quận 4 đã khởi tố và truy tố bị cáo Linh theo khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Mở lại phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hữu Linh tội Dâm ô vào ngày 23/8

Thứ 3, 13/08/2019 | 17:50
Theo TAND quận 4 (TP.HCM), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng) mở lại vào ngày 23/8 tới đây.

Hé lộ về chủ tọa phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hữu Linh lần 2

Thứ 2, 05/08/2019 | 19:08
TAND quận 4 (TP.HCM) đã thụ lý lại vụ án Nguyễn Hữu Linh dâm ô với người dưới 16 tuổi và phân công thẩm phán cùng hội đồng xét xử mới.

Truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"

Thứ 2, 29/07/2019 | 10:36
Ông Nguyễn Hữu Linh bị Viện KSND quận 4 truy tố theo khoản 1, điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.