Vì sao tiếp tục hủy bản án sơ thẩm vụ giết người trong vườn mãng cầu?

Vì sao tiếp tục hủy bản án sơ thẩm vụ giết người trong vườn mãng cầu?

Võ Công Thư
Thứ 6, 25/03/2022 | 22:20
0
Do còn hàng loạt tình tiết mơ hồ, vi phạm tố tụng về trình tự thu thập chứng cứ nên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Tp.HCM quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Kỳ án vườn mãng cầu

Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm (lần 2) đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền, SN 1973, ngụ tỉnh Tây Ninh về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị cáo Hiền bị buộc tội giết người và cướp tài sản của nạn nhân trong vườn mãng cầu dưới chân núi Bà Đen, nên vụ án này từng được gọi là kỳ án vườn mãng cầu.

Theo nội dung vụ án, ngày 7/3/2015, Hiền đón xe xuống nhà mẹ vợ ở huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh để mượn tiền. Khi dừng lại mua trái cây, Hiền lấy trộm con dao gọt trái cây của người bán dạo trái cây.

Sau đó, Hiền không tiếp tục đi đến nhà mẹ vợ, mà thuê xe ôm chở về nhà mình tại xã Suối Ngô. Khi đến khu vực vườn mãng cầu thuộc huyện Dương Minh Châu (vườn mãng cầu dưới chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh), Hiền nói xe ôm chở vào nhà người quen trong vườn mãng cầu để mượn tiền.

Đi đến cuối lô cao su, Hiền bất ngờ đâm nhiều nhát vào lái xe khiến người này tử vong. Sau khi gây án, Hiền cướp xe và toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi sang Campuchia cầm xe lấy tiền đánh bạc và thua hết.

Sau đó, Hiền quay về Việt Nam và lẩn trốn tại quận 12, Tp.HCM. Đến ngày 10/5/2015, Hiền bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Hiền từng 3 lần bị các cấp tòa đưa ra xét xử, phiên tòa sơ thẩm lần 2 tại TAND tỉnh Tây Ninh, Hiền bị tuyên phạt mức án chung thân (sơ thẩm lần 1, Hiền bị tuyên án tử hình. Tòa phúc thẩm xét xử lần 1 đã tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại từ đầu).

Bị quy kết tội giết người và may mắn thoát án tử, nhưng Hiền vẫn kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm (lần 2) hồi tháng 5/2019, Hiền tiếp tục kêu oan, cho rằng mình không phạm tội.

Về chiếc xe máy được xác định là tang vật của vụ án, Hiền khai mua với giá 1 triệu đồng và vì mua vào buổi tối nên không biết xe còn tốt hay xấu. Đồng thời, Hiền khai vì mua xe giá rẻ nên không có giấy tờ gì liên quan.

Bị cáo Hiền giữ nguyên lời khai rằng bản thân bị ép cung. HĐXX cho rằng, ngay khi bị bắt, các điều tra viên không hỏi gì bị cáo, nhưng bị cáo lại khai nhận mình giết người.

Đại diện VKSND Cấp cao thực hành công tố hỏi Hiền sau khi thua bạc thì đi đâu và làm gì? Hiền khai đi về làm việc cho một xưởng sắt ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Tp.HCM cho đến khi bị bắt.

Tuy nhiên, theo Hiền thì bản thân không biết vì sao mình bị bắt. Hiền cũng khai sau khi bị bắt, Hiền được điều tra viên hướng dẫn khai nên làm theo và thừa nhận tội.

Đại diện VKS trong phần luận tội tại phiên tòa hồi tháng 5/2019 đã bác bỏ lời kêu oan của Hiền, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo mức án tử hình.

Tuy nhiên sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để đảm bảo đúng người, đúng tội, tránh oan sai, cũng như sẽ triệu tập điều tra viên đến tòa để làm rõ việc bị cáo có bị ép cung bị cáo Hiền hay không. Từ đó, phiên tòa tạm dừng cho đến hôm nay.

Tiếp tục hủy án

Tại phiên tòa ngày 25/3, tòa phúc thẩm triệu tập giám định viên, điều tra viên nhưng những người này đều xin vắng mặt khi xét xử, có văn bản trình bày ý kiến.

Tại toà, các luật sư và bị cáo kêu oan đề nghị hủy án sơ thẩm và tuyên bố bị cáo không phạm tội. Luật sư bào chữa đưa ra chứng cứ ngoại phạm và không có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh về dấu vết của bị cáo để lại tại hiện trường.

Luật sư cho rằng, trên người nạn nhân có tổng số 52 vết đâm, trong đó có 12 vết đâm sâu nhưng tại hiện trường vụ án lại không có vết máu của nạn nhân và đặt nghi ngờ về hiện trường xảy ra án mạng.

Còn phía bị hại cho rằng, vụ án còn chưa làm rõ nhiều tình tiết có thể bỏ lọt người, lọt tội.

Về phần bị cáo Hiền, bị cáo tiếp tục kêu oan và cho rằng bản thân bị ép cung nên khai nhận chứ không thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản như cáo trạng và hai bản án sơ thẩm (lần 1 và lần 2 của TAND tỉnh Tây Ninh) quy kết.

Sau một ngày xét xử, HĐXX xác định vụ án có vi phạm tố tụng về trình tự thu thập chứng cứ; nhằm đảm bảo xét xử, tuyên án đúng người, đúng tội, tránh oan sai, tránh bỏ lọt người phạm tội, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng cáo của bị hại, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Bắt đối tượng giết người trong vườn cao su, hé lộ nguyên nhân vụ việc

Thứ 6, 25/12/2020 | 12:05
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, đối tượng đã đâm nạn nhân tử vong trong vườn cao su sau đó bỏ trốn xuống Kiên Giang thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Người tình là học trò giết cô giáo trong vườn cà phê lĩnh án tử

Thứ 4, 23/12/2015 | 19:00
Dựng hiện trường giả là một vụ tự tử, nhưng qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ giết người.

Truy tìm kẻ giết người ném xác trong vườn rau

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
– Sáng 24/3, ông Nguyễn Liệu(trú tại xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc ) đã phát hiện một xác thanh niên ngay trong vườn rau nhà mình.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.