Ngày 3/5, TAND Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội Giết người.
Bị cáo Nhung tại tòa. (Ảnh: Thanh Phương).
Theo nội dung vụ án, bị cáo Nhung và anh Nguyễn Phước T. kết hôn từ năm 1998 và có với nhau 2 người con chung. Hàng ngày, anh T. đi làm phụ hồ còn Nhung làm thợ may tại nhà. Cuộc sống gia đình Nhung ban đầu hạnh phúc, khi anh T. chí thú làm ăn, tiền kiếm được đều đưa về cho vợ cất giữ.
Tuy nhiên, từ năm 2021, anh T. thay đổi tính nết, thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn đến khuya mới về. Mỗi lần say, anh T. kiếm cớ gây sự, chửi bới vợ con và đánh nhau với vợ.
Tối ngày 26/6/2022, anh T. đi nhậu về và say xỉn. Trong cơn say, anh T. gây sự rồi cãi nhau với bị cáo Nhung. Anh T. còn đập phá đồ đạc, khiến nhiều chén, ly trong nhà rơi vỡ dưới nền nhà.
Sáng hôm sau, khi cả hai vợ chồng thức dậy, Nhung yêu cầu chồng dọn dẹp các mảnh thủy tinh do anh T. đạp vỡ vào tối hôm trước. Anh T. không dọn mà tiếp tục có lời qua tiếng lại với Nhung.
Bực tức, Nhung cầm một cây kéo lao về phía anh T. và đâm trúng vào phần cổ bên trái của chồng, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.
Thấy máu chảy ra nhiều, Nhung hoảng sợ chạy đến ôm chồng, rồi tri hô các con dậy đưa anh T. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên anh T. đã tử vong trước khi nhập viện.
Sau khi gây án, Nhung đến Công an huyện Bình Chánh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Nhung sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.