
Chó nhà tuy đã bị thuần hóa nhưng ít nhiều vẫn còn những bản năng hoang dã. Chính vì lí do này nên con người vẫn sử dụng chó trong những chuyến đi săn, với sức mạnh số đông, loài động vật hoàn toàn có thể áp đảo và khuất phục những con mồi to lớn nguy hiểm như báo, linh cẩu, lợn rừng hay cá sấu. Tuy nhiên khi thiếu vắng đi đồng loại thì chó nhà trở thành con mồi của những kẻ đi săn hoang dã.
Báo hoa mai là một trong những loài thú ăn thịt nguy hiểm nhất châu Phi. Khác với đa số các loài thú ăn thịt đầu bảng, chúng không sống theo bầy mà hoạt động một mình. Chúng thường nhắm vào những con mồi cô độc để săn đuổi và tấn công. Loài báo vừa sở hữu cơ thể săn chắc, mạnh mẽ lại thêm khả năng di chuyển nhanh và khéo léo, con mồi khi lọt vào tấm ngắm của báo hoa mai gần như rất khó trốn thoát.
Vượt trội hơn về tốc độ lẫn kích thước, con báo hoa mai không mất nhiều thời gian để săn hạ con chó đơn độc. Sau khi khống chế con mồi, nó lập tức tha đôi phương về tổ mà không vội kết liễu.
Sau quá trình tiến hóa và thích nghi, phần da cổ của chó trở nên dày hơn nhằm bảo vệ chúng trước những đòn chí mạng của các loài thú nguy hiểm, chính vì điều này nên những cú cắn của báo hoa mai khó có thể đoạt mạng chó nhà ngay lập tức.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.