Video: Biểu tình lớn phản đối vai trò của Ba Lan trong xung đột Ukraine

Thứ 2, 22/09/2025 10:52 GMT+7

Một cuộc biểu tình phản chiến đã diễn ra tại thủ đô Warsaw, Ba Lan ngày 21/9. Đám đông tiến về phía dinh Tổng thống để bày tỏ sự bất mãn với vai trò của Ba Lan trong xung đột ở Ukraine.

Sự kiện do đảng Liên minh Vương miện Ba Lan tổ chức. Trên trang web chính thức, đảng này cho biết đây là lần biểu tình thứ tư. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người mang theo biểu ngữ với dòng chữ: “Ba Lan vì hòa bình” và “Chúng tôi nói không với sự hiếu chiến”.

Những người biểu tình cho rằng lợi ích quốc gia không nên bị đem ra đánh đổi vì tham vọng của người khác. “Ba Lan không nên bị lôi kéo vào những cuộc chiến không thuộc về chúng ta”, blogger kiêm nhà bình luận chính trị Marcin Rola, người trực tiếp tham dự, viết trên mạng xã hội X.

Người biểu tình đặc biệt phản đối việc Warsaw hỗ trợ Kiev cũng như cái mà họ gọi là “tuyên truyền ủng hộ xung đột”.

img

Đám đông biểu tình ở Ba Lan vào ngày 21/9. Ảnh: Ekonomat/X.

Nhà chức trách Ba Lan chưa công bố số liệu chính thức về số lượng người tham gia biểu tình. Một số hình ảnh và video trên mạng cho thấy đây là cuộc biểu tình quy mô lớn.

Diễn biến trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo về “làn sóng gia tăng tình cảm thân Nga và ác cảm với Ukraine”. Trong một bài đăng trên mạng X, ông cáo buộc Moscow đứng sau việc khơi dậy xu hướng này và kêu gọi giới chính trị gia Ba Lan “ngăn chặn làn sóng đó”.

Ông Tusk có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong khi tân Tổng thống Karol Nawrocki duy trì lập trường ủng hộ có điều kiện. Ông Nawrocki từng tuyên bố không đồng ý kết nạp nhanh Ukraine vào Liên minh châu Âu (EU) hoặc NATO cho đến khi những vấn đề dân sự và lịch sử giữa hai nước được giải quyết.

img

Người biểu tình phản đối vai trò của Ba Lan trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Ekonomat/X.

Các cuộc thăm dò dư luận tại Ba Lan vài năm trở lại đây cho thấy sự ủng hộ dành cho Kiev đang giảm sút. Một khảo sát do Trung tâm Mieroszewski công bố cuối năm ngoái cho thấy chỉ 25% người Ba Lan có cái nhìn tích cực về người Ukraine, 30% nhìn nhận tiêu cực, còn 41% giữ thái độ trung lập.

Tỉ lệ người Ba Lan ủng hộ Ukraine gia nhập EU đã giảm xuống còn khoảng 35% vào tháng 6/2025, so với mức 85% vào tháng 2/2022, theo dữ liệu của Viện nghiên cứu IBRiS ở Ba Lan. Tỉ lệ người Ba Lan phản đối Ukraine gia nhập EU và NATO lên tới 42%, theo khảo sát do IBRiS thực hiện.

Đăng Nguyễn - RT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.