Tin video:
Theo tin tức trên Vision Times, hồ nước này nằm trên núi thuộc bang Oregon, Mỹ và được đặt tên là hồ Lost từ những năm 1870.
Chia sẻ trên tờ Bulletin, Jude McHugh, người phát ngôn của rừng quốc gia Willamette cho biết, “khi mùa đông đến, một miệng hố bí ẩn xuất hiện và bắt đầu tháo hết nước hồ, khiến nơi đây trở nên khô cằn và biến thành đồng cỏ”.

Hố bí ẩn hút cạn nước của hồ Lost.
Lý giải hiện tượng này, các nhà địa chất học cho rằng, bên dưới lòng hồ, các ống dung nham được hình thành trong một vụ núi lửa phun trào. Bề mặt và viền ngoài của các dòng nham thạch nguội đi và cứng lại, tạo thành một đường ống cho nham thạch nóng đi qua.
Khi tất cả nham thạch chảy qua hết, ống dung nham trở nên trống rỗng, để lại những ống dưới dạng đường hầm.
Tuy hồ nước biến mất nhưng không ai biết nước trong hồ chảy về đâu.
McHugh cho biết thêm, các nhà chức trách Mỹ đã phát hiện nhiều vật thể trong hố bí ẩn, bao gồm một số bộ phận xe ôtô, động cơ, hay các loại mảnh vỡ khác. Họ tin rằng, đây là cách người dân làm để ngăn hồ nước biến mất. Nhưng rõ ràng, đây không phải là một ý tưởng hay.
"Nếu có ai đó chẹn miệng hố lại thành công - điều mà chúng ta cũng không chắc là có thể thực hiện được hay không thì cũng chỉ dẫn tới tình trạng hồ tràn nước và gây ngập lụt. Nó là một phần quan trọng trong việc thiết kế con đường như thế nào”, Hugh nhận định.
Thi Ân