Video: Ukraine tung xe bọc thép tốt nhất cận chiến với lực lượng Nga ở vùng Dnipropetrovsk

Thứ 4, 27/08/2025 11:52

Quân đội Ukraine đang đối phó với đợt tấn công của Nga tại làng Vorone, phía đông thị trấn Velykomykhailivka thuộc vùng Dnipropetrovsk. Kiev tung vào chiến trường các xe chiến đấu bộ binh M-2 Bradley, khí tài được đánh giá là phương tiện bọc thép tốt nhất trong giao tranh với Nga.

Ukraine giằng co với Nga ở làng Vorone

Theo tờ Euromaidan Press, một đoạn video lan truyền trên mạng hôm 25/8 cho thấy 2 chiếc Bradley nặng 33 tấn, thuộc trung đoàn tấn công số 225 của quân đội Ukraine, di chuyển trên con đường lát nhựa gần Vorone. Các xe này liên tục khai hỏa bằng pháo tự động 25 mm vào vị trí của bộ binh Nga ẩn nấp dọc hai bên hàng cây ven đường.

Vài ngày trước, lữ đoàn xe tăng số 5 của Nga tuyên bố kiểm soát làng Vorone, song diễn biến mới cho thấy lực lượng Ukraine chưa sẵn sàng từ bỏ giao tranh.

David Axe, M-2 Bradley được coi là loại phương tiện thích hợp cho giao tranh ở Vorone khi quân đội Ukraine sử dụng để săn lùng bộ binh Nga. Ngay cả các kỹ sư Nga, sau khi kiểm tra những chiếc Bradley bị thu giữ, cũng từng thừa nhận tính năng vượt trội của loại khí tài này, đặc biệt ở độ chính xác của pháo tự động M242 cỡ 25 mm.

img

Xe bọc thép M2 Bradley của Ukraine cận chiến với lực lượng Nga ở hai bên hàng cây. Ảnh chụp màn hình video.

Ukraine từng nhận hơn 300 xe bọc thép Bradley dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi viện trợ Mỹ bị thu hẹp dưới thời Tổng thống Donald Trump. 

Trong số này, Kiev đã mất ít nhất 108 xe, gồm 95 chiếc bị phá hủy và 13 chiếc bị thu giữ. Nhiều xe khác hư hại nặng hoặc bị bỏ lại trên chiến trường.

Bất cứ tổn thất xe bọc thép Bradley nào vào thời điểm hiện tại cũng là đáng kể với Ukraine. Ukraine hiện có 6 tiểu đoàn được trang bị xe bọc thép loại này, mỗi tiểu đoàn sở hữu 31 chiếc. Nghĩa là quân đội Ukraine hiện đang vận hành 186 chiếc M2 Bradley và số lượng dự trữ không còn nhiều.

Nga tiến quân quá nhanh và quá xa

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga được cho là đã tiến quá nhanh và quá xa. Một phần nguyên nhân được cho là nỗ lực chiếm lợi thế trên chiến trường kể từ thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska vào ngày 15/8.

Khoảng 700.000 binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine đã mở nhiều đợt tấn công dọc chiến tuyến dài 1.100 km, thậm chí chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở phía đông bắc thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk. Tuy nhiên, chiến dịch này được cho là không đạt kết quả như mong muốn, theo Euromaidan Press.

img

Một chiếc M2 Bradley được quân đội Ukraine gia cố thêm các lớp bảo vệ. Ảnh: Euromaidan Press.

Lực lượng Nga ở hậu phương đã không thể hỗ trợ kịp thời cho bộ binh, khiến nhiều khu vực mới kiểm soát bị Ukraine phản công và giành lại.

“Quân Nga đã tiến quá đà”, chuyên gia phân tích người Mỹ Andrew Perpetua nhận định. Ông cho rằng Ukraine đã tận dụng sơ hở này để phản công ở nhiều hướng.

Riêng tại làng Vorone, quân đội Ukraine chủ yếu phòng thủ, cố gắng chặn đà tiến của Nga.

Một số đơn vị Ukraine ở tiền tuyến hiện đã gia cố thêm xe bọc thép Bradley để gia tăng khả năng bảo vệ. Hình ảnh gần đây cho thấy một chiếc Bradley thuộc trung đoàn tấn công số 33 được tăng cường giáp phản ứng nổ, lưới chống máy bay không người lái (UAV) và tấm cao su che chắn quanh thân xe.

Đây được coi là một trong những phiên bản Bradley bọc giáp chắc chắn nhất hiện có tại Ukraine, theo Euromaidan Press.

Đăng Nguyễn - Euromaidan Press

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.