Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019

Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 7, 30/11/2019 | 22:21
0
Kỳ thi IMSO 2019 được tổ chức tại Việt Nam vừa chính thức khép lại sau những ngày thi căng thẳng, đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc mang về 15 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Chiều 30/11, lễ bế mạc kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế lần thứ 16 - IMSO 2019 diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 350 thí sinh dự thi, cùng các thầy cô giáo đến từ 24 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở cuộc thi mang tính quốc tế, sau 5 ngày, học sinh có cơ hội được trải nghiệm, giao lưu các nền văn hóa, lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Cuộc thi giúp kết nối niềm đam mê Toán học và Khoa học trong mỗi học sinh.

Với chủ đề IMSO 2019 là “Tư duy - Sáng tạo - Kỹ năng vượt trội”, các thí sinh dự thi ở mỗi môn Toán học và Khoa học ở bảng A trải qua 3 phần thi: Lý thuyết 1 (60 phút); lý thuyết 2 (90 phút); Khám phá môn toán, thực hành môn khoa học (120 phút). Tại cuộc thi năm nay, ban tổ chức đã trao 106 huy chương gồm: 17 huy chương Vàng, 34 huy chương Bạc, 55 huy chương Đồng.

Ở hạng mục Toán, đội tuyển Việt Nam có học sinh Nguyễn Đăng Dũng giành ngôi vị vô địch trong phần khám phá môn Toán và học sinh Chu Bình Minh giành ngôi vô địch tổng điểm các môn Khoa học.

Việt Nam bội thu huy chương tại đáu trường IMSO 2019

Đánh giá về kỳ thi, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Qua quá trình chấm thi, ban giám khảo đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của từng thí sinh dự thi. Qua các bài thi có thể thấy đa số thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi này, nhiều thí sinh có nền tảng kiến thức tốt với tư duy tích cực và sáng tạo”.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019

Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, bên cạnh những sáng tạo, thông minh trong việc thực hiện các phần thi, các thí sinh của chúng ta còn rất năng động và sáng tạo trong các hoạt động giao lưu về Toán học, Khoa học và văn hóa.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 2).

Niềm tự hào của những học sinh Việt Nam đứng trên sân khấu nhận giải thường.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 3).

Cậu học sinh Nguyễn Vỹ Phong giành huy chương Vàng ở môn Khoa học trong kỳ thi IMSO 2019 chia sẻ, em thích tìm hiểu về khoa học từ hồi 5 tuổi. Thật vui khi em đã được tham gia cuộc thi này, có cơ hội giao lưu với nhiều bạn bè trên thế giới, những người có chung đam mê với em.

Ở bảng A dành cho các thí sinh quốc tế và hai đội của Việt Nam, ban tổ chức đã trao 127 huy chương cho các học sinh dự thi môn Toán, gồm 21 huy chương Vàng, 42 huy chương Bạc, 64 huy chương Đồng, trong đó đoàn học sinh Việt Nam giành 7 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Ban tổ chức cũng trao giải Vô địch toàn diện cho học sinh Atthaseth Kanokwutthithumrong (Thái Lan); giải Vô địch về phần thi Lý thuyết cho học sinh Christopher Bao (Mỹ) và giải Vô địch về phần thi Khám phá cho học sinh Nguyễn Đăng Dũng (Việt Nam).

Ở môn thi Khoa học, ban tổ chức đã trao 106 huy chương, gồm 17 huy chương Vàng, 34 huy chương Bạc, 55 huy chương Đồng, trong đó đoàn học sinh Việt Nam giành 8 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Giải Vô địch toàn diện môn thi Khoa học thuộc về học sinh Chu Bình Minh (Việt Nam); giải Thực hành tốt nhất là học sinh Supawit Laksanawilat (Thái Lan) và giải Lý thuyết tốt nhất là học sinh Chin Hao Ching Dylan (Singapore).

Bảng B dành cho các thí sinh của thành phố Hà Nội, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 131 huy chương, gồm 22 huy chương Vàng, 46 huy chương Bạc, 63 huy chương Đồng cho các học sinh dự thi môn Toán; 109 huy chương gồm 18 huy chương Vàng, 36 huy chương Bạc, 55 huy chương Đồng cho các học sinh dự thi môn Khoa học.

Với 15 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích vượt trội so với kỳ thi IMSO 2018 (8 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng).

Tại lễ bế mạc cũng đã diễn ra nghi thức trao cờ chuyển giao quyền đăng cai IMSO lần thứ 17 cho Mỹ.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 4).

Những thí sinh xuất sắc nhất giành giải thưởng đặc biệt trong kỳ thi IMSO. 

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 5).

Huy chương Vàng môn Khoa học.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 6).

Huy chương Vàng môn Toán học.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 7).

Năm 2019, Hà Nội được trao quyền đăng cai tổ chức IMSO. Kỳ thi năm nay hội tụ 1.725 người tham dự, gồm 719 thí sinh, trong đó 352 học sinh quốc tế và 367 học sinh Việt Nam; 293 chuyên gia, cán bộ, giáo viên, quan sát viên quốc tế đến từ 24 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây là năm thứ 4 Việt Nam có đoàn học sinh tham gia kỳ thi này.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 8).

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những nữ sinh Việt Nam giành được huy chương trong kỳ thi IMSO 2019.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 9).

Các thí sinh nước ngoài đánh giá đề thi năm nay khá "khó nhằn".

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 10).

Một thí sinh Camppuchia chia sẻ, qua cuộc thi, cô bé đã tìm hiểu và học hỏi thêm được nhiều điều thú vị, bổ ích.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 11).

Các thí sinh Việt Nam tham gia IMSO 2019 đều xuất sắc giành được huy chương.

Giáo dục - Việt Nam “bội thu” huy chương kỳ thi IMSO 2019 (Hình 12).

Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế IMSO 2019 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27-30/11. Đây là kỳ thi thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới, với mục tiêu giúp học sinh phát triển khả năng cao nhất về Toán và Khoa học.

 

Tài sản vô giá của cậu bé yêu Lịch sử giành HCV Toán Quốc tế IMSO 2018

Thứ 3, 09/10/2018 | 20:00
“Khoảnh khắc cầm lá cờ Tổ quốc lên nhận HCV đối với em thật thiêng liêng, cao quý. Em cảm thấy rất tự hào và bỗng liên tưởng tới hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam cắm lá cờ đỏ sao vàng trên sân Thường Châu tuyết trắng” - đó là những chia sẻ rất chân thật mà đầy xúc động của Ngô Chí Kiên, chủ nhân của 1 trong 4 tấm Huy chương Vàng (HCV) Toán tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO) 2018.

Bí quyết học giỏi môn Toán của cậu bé giành HCV Toán IMSO 2018

Thứ 3, 09/10/2018 | 15:28
Tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO) 2018, đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc vượt qua gần 400 thí sinh của 25 đội tuyển đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, giành 23 huy chương. Trong số chủ nhân của 4 chiếc HCV Toán, có một cậu học trò rất yêu âm nhạc nuôi ước mơ trở thành lập trình viên.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.