Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022

Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 08/09/2022 | 10:54
0
Tối 7/9, Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương (World Travel Awards 2022 - Region: Asia & Oceania) đã diễn ra tại Tp.HCM.

Sự kiện do Tổ chức World Travel Group phối hợp thực hiện với đơn vị đồng hành tại Việt Nam là Công ty Tấm và Cám (Tam & Cam Media). Tại sự kiện, Việt Nam được nhiều lần "gọi tên" ở các hạng mục khác nhau.

Phát biểu tại lễ trao giải qua video chào mừng, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh cho biết, Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành du lịch thế giới và Việt Nam khi được tổ chức trong thời điểm du lịch toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Những giải thưởng được đề cử lần này đã góp phần tạo động lực phát triển và khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Đây là lần đầu tiên Tp.Hồ Chí Minh vinh dự là nơi đăng cai sự kiện du lịch uy tín hàng đầu thế giới để các du khách, bạn bè quốc tế biết đến với Tp.Hồ Chí Minh nhiều hơn.

“Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam nói chung và Tp.Hồ Chí Minh nói riêng có thể đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh, thiên nhiên hấp dẫn và tươi đẹp cùng với con người Việt Nam thân thiện mến khách đến với bạn bè thế giới. Đặc biệt, Tp.Hồ Chí Minh với hoạt động du lịch sống động, thân thiện, văn minh sẽ mang đến cho du khách những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong thời gian du khách lưu trí tại đây tham dự lễ trao giải này", ông Phan Văn Mãi cho biết thêm.

Cụ thể, hạng mục Hàng không được trao cho các đơn vị: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Hãng hàng không Vietravel Airlines. Ở hạng mục Điểm đến hấp dẫn là: Villa De Mont Mountain Resort (Việt Nam), Village Ha Long Bay Resort (Việt Nam)...

Bên cạnh đó, ở các hạng mục khác còn có nhiều đơn vị đạt Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương như: One World Hotel (Malaysia); Jacob's Creek (Australia)...

Trong đêm trao giải tối 7/9, các địa phương trọng điểm du lịch của Việt Nam là Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Hội An, Mộc Châu đã lần lượt được xướng tên:

Hà Nội: Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á

Tp.HCM: Điểm đến du lịch công vụ hàng đầu châu Á

Đà Nẵng: Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á

Hội An: Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á

Mộc Châu: Khu vực thiên nhiên hàng đầu châu Á

Giải thưởng Du lịch thế giới là giải thưởng hàng đầu thế giới trong ngành du lịch được tổ chức thường niên kể từ năm 1993.

Đến nay, Giải thưởng đã trở thành thương hiệu bậc nhất thế giới trong việc tôn vinh các thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực.

Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự được lựa chọn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới; trước đó lần đầu tiên, Giải thưởng được tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2019.

Sự kiện - Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM và bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM thay mặt UBND Tp.HCM nhận giải thưởng vinh danh du lịch Tp.HCM.

Theo ông Graham Cooke, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tổ chức World Travel Group, Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương gồm: hạng mục Hàng không; Điểm đến hấp dẫn; Giải thưởng dành cho xe hơi; Giải thưởng dành cho du thuyền; Điểm đến; Khách sạn và khu nghỉ dưỡng; Địa điểm tổ chức Hội nghị; Đường sắt; Đại lý du lịch và điều hành tour.

Năm nay, Việt Nam được đề cử các giải thưởng như Điểm đến hàng đầu; Điểm đến du lịch biển hàng đầu; Điểm đến văn hóa hàng đầu; Điểm đến di sản hàng đầu; Điểm đến thiên nhiên hàng đầu; Điểm đến du lịch trẻ hàng đầu… với nhiều địa danh có mặt trong danh sách như Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Rừng Quốc gia Cúc Phương, Hội An, Mộc Châu, Huế…

Những giải thưởng được đề cử lần này đã góp phần tạo động lực phát triển và khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Thống kê từ năm 2017 đến nay, Việt Nam đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá của World Travel Awards như Điểm đến di sản hàng đầu thế giới; Điểm đến Golf tốt nhất thế giới; Điểm đến hàng đầu châu Á; Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á; Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á...

Việt Nam có tên trong nhiều đề cử giải thưởng danh giá về du lịch

Thứ 7, 06/08/2022 | 16:43
Trong danh sách đề cử giải thưởng khu vực châu Á năm 2022 của World Travel Awards, Việt Nam được đề cử ở nhiều hạng mục.

Du lịch Việt Nam được đề cử tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022

Thứ 2, 06/06/2022 | 18:53
Tổng cục Du lịch kêu gọi sự hưởng ứng của người dân bình chọn cho du lịch Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch World Travel Awards 2022.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.