Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn của khu vực châu Á tại Cuba

Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn của khu vực châu Á tại Cuba

Thứ 6, 12/05/2023 | 19:16
0
Việt Nam-Cuba còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến lương thực thực phẩm.

Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của châu Á tại Cuba

Theo Người Lao Động tại Diễn đàn Xúc tiến thương mại và Đầu tư Việt Nam – Cuba do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Tp.HCM tổ chức ngày 12/5.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết: "Việt Nam và Cuba tuy xa cách về địa lý, song có những nét tương đồng trong công cuộc dựng nước, giữ nước, khát vọng, lý tưởng cách mạng. Đây là nền tảng cho quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Cuba. Quan hệ của hai nước không ngừng phát triển trên nhiều mặt, đặc biệt là về hợp tác thương mại, đầu tư đã có nhiều thành tựu".

Cụ thể, ông Đức thông tin Việt Nam hiện là đối tác thương mại châu Á lớn thứ 2 của Cuba. Trong giai đoạn 2015-2020, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 250-350 triệu USD.

Về đầu tư, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của châu Á tại Cuba với 5 dự án đã triển khai, trong đó có 2 dự án của Tổng Công ty Viglacera là nhà máy liên doanh SANVIG với Tập đoàn Geicon Cuba về sản xuất vật liệu xây dựng và dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp tại đặc khu Mariel. Ba dự án còn lại là nhà máy sản xuất bỉm, tã lót; nhà máy sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa và nhà máy điện năng lượng mặt trời của Công ty Thái Bình.

Tại Việt Nam, Cuba cũng đã triển khai dự án Công ty TNHH Labiofam Việt Nam chuyên sản xuất các chế phẩm sinh học.

"Thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước là nhiệm vụ trọng tâm đã được các lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí, cũng là mong muốn của nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam - Cuba. Các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, trao đổi đoàn doanh nghiệp thường xuyên sẽ tạo thêm xung lực cho hai bên hiểu nhau hơn, liên kết hợp tác tốt hơn và là cơ hội để đưa quan hệ gắn bó giữa hai nước đi vào chiều sâu ổn định bền vững. Đây cũng là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại Cuba - đối tác tiềm năng và đáng tin cậy", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Kinh tế vĩ mô - Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn của khu vực châu Á tại Cuba

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN.

Cũng chia sẻ tại hội nghị về kinh nghiệm đầu tư vào Cuba, ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại đầu tư Thái Bình cho biết, Việt Nam-Cuba có rất nhiều điểm tương đồng về tiến trình phát triển, tuy nhiên do những yếu tố khách quan, ngành sản xuất của Cuba phát triển chậm hơn Việt Nam. Nhu cầu tiêu dùng nông sản, thực phẩm và đồ gia dụng của Cuba còn rất lớn và hầu như phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Đó là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận.

Những cơ hội đầu tư tại Cuba - đối tác tiềm năng và đáng tin cậy

Theo TTXVN, ông Maury Hechavarria Bermudez, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba cho biết sau các chuyến thăm của lãnh đạo Nhà nước hai bên, Việt Nam-Cuba đã thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chủ trương trên đã được các đơn vị cụ thể hóa bằng các hành động cụ thể như thúc đẩy dự án đầu tư mới vào Cuba trong các lĩnh vực như sản xuất nông sản, thực phẩm, bao gồm sản xuất gạo, thịt, thức ăn gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu của Cuba và xuất khẩu sang các nước châu Mỹ khác.

“Cuba mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như sản xuất lúa gạo, càphê; đồng thời hợp tác đa dạng hóa máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp; mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư tài chính, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển năng lượng mới…

Cuba cam kết luôn chào đón và đồng hành cùng nhà đầu tư bằng chế độ ưu đãi thuế đặc biệt, cung ứng nguồn nhân lực, hạ tầng và công nghệ cũng như thực hiện cơ chế một cửa cho nhà đầu tư nước ngoài,” ông Maury Hechavarria Bermudezchia sẻ.

Đặc biệt tại diễn đàn lần này, Bộ Nông nghiệp Cuba cũng đã giới thiệu 54 dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thời gian tới. Các doanh nghiệp Cuba thông tin thêm, các dự án nông nghiệp của Cuba, đặc biệt là dự án đầu tư sản xuất lúa gạo đang có quỹ đất lớn, cơ sở hạ tầng cơ bản, hệ thống nhà máy xay xát và kho lưu tữ có sức chứa lớn. Doanh nghiệp Cuba kêu gọi nhà đầu tư có khả năng cung ứng nguyên liệu giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc nông nghiệp để hợp tác sản xuất, nâng cao năng suất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Chính phủ Cuba và các đặc khu kinh tế có cơ chế một cửa hỗ trợ thủ tục đầu tư rất nhanh chóng. Người dân Cuba có xu hướng ưu tiên mua hàng có xuất xứ trong nước nên doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại Cuba sẽ có lợi thế để tiếp cận thị trường. Một thuận lợi nữa là trình độ dân trí của người lao động Cuba cao nên việc quản trị điều hành khá dễ dàng.

Thông tin trên Công Thương, trước đó vào tháng 4/2023 trong chuyến thăm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cuba. Phó Thủ tướng Cuba tiếp đón nồng hậu và nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, hai nước cần hợp lực, tìm kiếm các cách thức và giải pháp mới để tạo ra sự liên kết vững chắc trong sản xuất và hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt của hai nước.

“Để đạt được mục tiêu này phụ thuộc vào sự cố gắng của cả hai bên. Chúng ta cần đoàn kết, hợp tác với nhau với sự kiên trì và nhanh chóng và chia sẻ với nhau để có thể giới thiệu với nhân dân hai nước sự đóng góp của cả hai nước trong việc thực hiện quan điểm của Lãnh đạo hai nước về nâng tầm quan hệ kinh tế, thương mại xứng tầm với mối quan hệ lịch sử truyền thống, đoàn kết anh em hữu nghị đã được Lãnh tụ hai nước đặt nền móng và dày công vun đắp, phát triển”, Phó Thủ tướng Cuba nói, đồng thời tin tưởng, Cuba có thể phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của Việt Nam.

Trúc Chi (t/h)

Thắt chặt quan hệ chính trị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

Thứ 3, 30/08/2022 | 22:08
Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cuba nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, góp phần thắt chặt quan hệ chính trị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Hội Luật gia Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba

Thứ 2, 09/05/2022 | 19:54
Đoàn Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đã đến viếng đồng chí Ri-các-đô A-la-rơ-con Kê-xa-đa.

Việt Nam-Cuba kịp thời hỗ trợ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh Covid-19

Thứ 2, 20/09/2021 | 09:25
Sáng ngày 19/9/2021 (giờ địa phương), tại Thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Cuba.

Cuba sẽ cung ứng số lượng lớn vắc-xin Abdala cho Việt Nam

Thứ 3, 24/08/2021 | 08:52
Chủ tịch Cuba khẳng định từ nay tới cuối năm 2021 sẽ cung ứng số lượng lớn vắc-xin Abdala của nước này và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.