Việt Nam muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Slovenia

Việt Nam muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Slovenia

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 23/05/2023 | 19:19
0
Hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Slovenia.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu Slovenia Tanja Fajon đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-23/5/2023.

Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng ngày 23/5/2023, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Slovenia, một đối tác bạn bè truyền thống của Việt Nam tại Trung Đông Âu; hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề Châu Âu Slovenia Tanja Fajon, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tiêu điểm - Việt Nam muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Slovenia

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Cộng hòa Slovenia Tanja Fajon.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề Châu Âu Slovenia Tanja Fajon bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tích cực của Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định Slovenia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Slovenia tại khu vực Đông Nam Á.  

Trong không khí cởi mở, tin cậy, hai Bộ trưởng đã trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước và quan hệ hợp tác song phương. Hai bên vui mừng nhận thấy, trong gần 30 năm qua quan hệ hữu nghị truyền thống hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Slovenia đã và đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại…; nhất trí cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng trong giai đoạn tới.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trong năm 2024 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, ASEM, khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nhân dịp này, tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước.

Về kinh tế - thương mại, hai Bộ trưởng vui mừng nhận thấy, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt mức kỷ lục trên 570 triệu đô-la, tăng 15% so với năm 2021.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc phía Slovenia tổ chức Đoàn doanh nghiệp tháp tùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại; khuyến khích Slovenia tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Slovenia có thế mạnh như vận tải biển, logistic, quản lý nước và rác thải...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia khẳng định Slovenia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA), thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam; phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt khóa họp lần thứ 3 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế trong tháng 10/2023 tại Slovenia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề Châu Âu Slovenia Tanja Fajon đánh giá Việt Nam là nền kinh tế phát triển năng động ở Đông Nam Á và là một trong những thị trường tiềm năng của Slovenia tại khu vực; bày tỏ mong muốn hai Bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, cảng biển, logistics…;  cho biết Quốc hội Slovenia đang trong quá trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA và khẳng định ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024. Hai bên cũng đã trao đổi về việc thúc đẩy và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như giáo dục - đào tạo, văn hóa – du lịch.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ Slovenia đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định tại Slovenia, đề nghị Chính phủ Slovenia tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về Biển Đông hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Sau hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề Châu Âu Slovenia Tanja Fajon đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Các vấn đề Châu Âu Slovenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam luôn nỗ lực phát huy vai trò chủ động, tích cực tại các khuôn khổ hợp tác của WTO

Thứ 5, 18/05/2023 | 19:27
Sáng 18/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 17-19/5.

Việt Nam và Philippines họp Nhóm công tác chung về các vấn biển và đại dương

Thứ 5, 18/05/2023 | 14:36
Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, vai trò trung tâm và lập trường của ASEAN về Biển Đông trong việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.