Trong vai trò nước điều phối, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ ASEAN-New Zealand thời gian qua; đề nghị hai bên nỗ lực chuyển hóa mối quan hệ chính trị tốt đẹp thành những kết quả cụ thể, thực chất trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh cũng như giải quyết các rào cản, vướng mắc.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên ưu tiên hợp tác bảo đảm các nhu cầu thiết yếu cho người dân, cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng lương thực, năng lượng an toàn, có khả năng chống chịu cao. Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp trong các hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn và kết nối hàng hải, phát triển kinh tế biển xanh trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand (Ảnh: Bộ Ngoại giao).
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, với tư cách nước điều phối, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand phát triển ngày càng sâu sắc và thực chất, vì lợi ích của mỗi bên cũng như đóng góp vào hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters khẳng định cam kết lâu dài và nhất quán của New Zealand đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực; đề cao nền tảng 50 năm quan hệ bền vững và tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa ASEAN và New Zealand; nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN là "yếu tố then chốt" thúc đẩy hợp tác phát triển và ứng phó hiệu quả trước các thách thức khu vực và toàn cầu.
Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã rà soát toàn diện tình hình hợp tác thời gian qua và thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-New Zealand, dựa trên các trụ cột Hòa bình, Thịnh vượng, Con người và Hành tinh.
Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục đề cao các nguyên tắc, phương cách của ASEAN; duy trì một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế với ASEAN giữ vai trò trung tâm; tăng cường hợp tác an ninh biển, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và quản trị AI.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, với tư cách nước điều phối, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand phát triển ngày càng sâu sắc và thực chất (Ảnh: Bộ Ngoại giao).
Về kinh tế thương mại, hai bên tiếp tục đẩy mạnh các liên kết kinh tế, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand (AANZFTA) vừa nâng cấp, sớm hoàn tất ký kết Hiệp định Dịch vụ hàng không ASEAN-New Zealand (ANZ-ASA), và hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực triển khai Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA).
Hợp tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, y tế, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu sẽ được mở rộng. New Zealand khẳng định cam kết hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường kết nối khu vực.
Trước những tác động tiêu cực từ khủng hoảng Trung Đông, gây gián đoạn chuỗi cung và ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh năng lượng, an ninh lương thực khu vực, các Bộ trưởng đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung ASEAN-New Zealand về Thúc đẩy tự cường khu vực, khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển cũng như đề xuất nhiều sáng kiến, biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, lương thực, hàng hải.