Việt Nam tiêm mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19 khi nào?

Việt Nam tiêm mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19 khi nào?

Thứ 6, 05/11/2021 | 16:09
0
Bộ Y tế đang yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 năm 2022, trong đó có kế hoạch tiêm mũi 3, 4.

Chia sẻ trên Dân Trí, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế), cho biết, trong thời gian tới Việt Nam triển khai song song vừa tiêm vắc-xin cho trẻ 12-17 tuổi theo lộ trình vừa tiếp tục bao phủ vắc-xin mũi 1, mũi 2 cho các tỉnh, thành.

Tất cả các tỉnh phía nam hiện đạt được tỉ lệ bao phủ mũi 1 rất cao, một số tỉnh đã hoàn thành mũi 2 trên 70%, thậm chí như Tp.HCM hầu như hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân. Vì thế, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cung ứng đủ vắc-xin cho lần lượt các tỉnh có tỉ lệ bao phủ thấp, vì các tỉnh đó đã phải ưu tiên cho những tỉnh có dịch.

Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, ưu tiên tiêm đủ liều cho người trên 50 tuổi, trong tháng 11 phải đạt tỉ lệ bao phủ vắc-xin trên 80% với nhóm này ở hầu hết các tỉnh, thành.

"Việc cung ứng vắc-xin hiện đỡ căng thẳng hơn giai đoạn đầu. Vì thế, với tiến độ của những tháng gần đây, chúng tôi khẳng định có thể hoàn thành được việc bao phủ cho hầu hết người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đủ 2 mũi trong năm nay và trong quý IV ít nhất tất cả trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm một mũi vắc-xin. Và, nếu cung ứng đủ trong tháng 12 và đợt đầu của năm 2022 thì chúng tôi tin sẽ sớm bao phủ được lượng vắc-xin cho người lớn và trẻ em", TS Hồng cho biết.

Cũng theo chuyên gia này, khi nguồn cung vắc-xin đã đủ, Việt Nam sẽ tính phương án tiêm mũi bổ sung. Bộ Y tế đang yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng vắc-xin trong năm 2022, trong đó có kế hoạch tiêm mũi 3, 4.

Cụ thể, theo VOV, trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về nhu cầu sử dụng vắc-xin trong những tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch năm 2022 của Bộ Y tế, Bộ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành rà soát, thống kê số lượng trẻ trên địa bàn theo các nhóm tuổi: 3 - 11 tuổi, 12 - 15 tuổi, 16 - 17 tuổi. Đồng thời đề xuất nhu cầu sử dụng vắc-xin cho những nhóm tuổi này, xây dựng kế hoạch sử dụng vắc-xin năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại vắc-xin Covid-19 mũi 3, 4 cho người đã tiêm đủ liều vắc-xin (2 liều).

Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, những trường hợp cần tiêm mũi vắc-xin bổ sung là: Người từ 65 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có bệnh nền, những người làm việc trong môi trường nguy cơ cao như lực lượng tuyến đầu, trường học hay nhân viên bán hàng…

Theo News-medical.net, hiện nhiều quốc gia phải đối mặt với sự bùng phát trở lại của các ca mắc Covid-19 bất chấp những chiến dịch tiêm chủng được đánh giá là thành công. Các chuyên gia nhận định, trong số các nguyên nhân có thể là do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn, cũng như khả năng bảo vệ của vắc-xin giảm dần theo thời gian. Trước tình hình này, một số quốc gia đang có kế hoạch tiêm mũi tăng cường vắc-xin Covid-19 mRNA.

Được biết, Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm mũi vắc-xin tăng cường thứ 3 cho những người đã tiêm đủ 2 liều trước đó 5 tháng. Kết quả cho thấy, những người được tiêm 3 liều vắc-xin (7 ngày trở lên sau liều thứ 3) có nguy cơ nhập viện liên quan đến Covid-19 thấp hơn 93%, nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng thấp hơn 92% và nguy cơ tử vong liên quan đến Covid-19 thấp hơn 81%.

Minh Hoa (t/h)

Tiêm nhầm vắc-xin Covid cho 18 trẻ, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Thứ 6, 05/11/2021 | 11:47
Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Bệnh viện Xanh Pôn tập trung theo dõi sức khỏe của 18 trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin Pfizer.

Thêm 109 ca mắc Covid-19, Bộ Y tế thành lập tổ công tác hỗ trợ Đắk Lắk

Thứ 5, 04/11/2021 | 18:01
Chiều 4/11, thông tin từ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 109 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát, xét nghiệm người về từ Tp.HCM

Thứ 3, 26/10/2021 | 05:00
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát tất cả người đi về từ những khu vực có số mắc cao như Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Bộ trưởng Bộ Y tế lo ngại nguy cơ bùng phát dịch thời gian tới

Chủ nhật, 24/10/2021 | 21:04
Sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.