Cứ 10 chuyến bay lại có 1 chuyến chậm giờ, Vietnam Airlines “delay” nhiều nhất

Cứ 10 chuyến bay lại có 1 chuyến chậm giờ, Vietnam Airlines “delay” nhiều nhất

Lê Mạnh Quốc
Thứ 3, 07/02/2023 | 17:18
0
Năm 2022, Vietnam Airlines khai thác 115.987 chuyến bay, chậm 11.486 chuyến, tương ứng gần 12,5%.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong năm 2022, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 312.841 chuyến bay, trong đó: 280.581 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 89,7%, giảm 5 điểm so với năm 2021; 32.260 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 10,3%, tăng 5 điểm so với năm trước; 1.155 chuyến bay bị hủy chiếm tỉ lệ 0,4%, giảm 1,5 điểm so với năm trước.

Cụ thể, Vietnam Airlines là hãng hàng không thực hiện nhiều chuyến bay nhất trong năm với 115.987 chuyến bay, trong đó 101.501 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 87,5%, giảm đến 7,5 điểm so với năm 2021; 14.486 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 12,5% và 715 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,6%.

Vietjet Air, đứng thứ hai về số lượng chuyến bay thực hiện với 115.349 chuyến bay, trong đó có 102.039 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 88,5%; 13.310 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 11,5% và có 266 chuyến bay bị hủy.

Đứng vị trí thứ ba về số lượng chuyến bay, Bamboo Airways thực hiện 51.959 chuyến bay, trong đó có 49.463 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 95,2%; 2.496 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 4,8% và 64 chuyến bay bị hủy chiếm tỉ lệ 0,1%.

Với kết quả này, Bamboo Airways đã lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu bảng về tỉ lệ bay đúng giờ trong số các hãng hàng không.

Trong năm 2022, Pacific Airlines thực hiện 16.567 chuyến bay, trong đó có 15.577 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 94%; 990 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 6% và chỉ có 9 chuyến bay bị hủy.

Vasco thực hiện 8.084 chuyến bay, trong đó 7.449 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 92.1%; 635 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 7,9%; 92 chuyến bay bị hủy chiếm tỉ lệ 1,1%.

Đứng cuối bảng về số lượng chuyến bay thực hiện, trong năm 2022, Vietravel chỉ thực hiện 4.895 chuyến bay, trong đó có 4.552 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 93%; 343 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 7% và có 9 chuyến bay bị hủy.

Như vậy, trong năm tỉ lệ đúng giờ của tất cả các hãng hàng không đều giảm, duy nhất có Pacific Airlines tăng tỉ lệ đúng giờ với mức 1,12 điểm so với năm 2021.

Vietnam Airlines là hãng bay có tỉ lệ chậm chuyến cao nhất trong số các hãng bay và cũng là hãng bay có mức tăng chậm chuyến cao nhất toàn ngành (7,5 điểm).

Vietnam Airlines khôi phục nhiều đường bay tới Trung Quốc

Thứ 3, 07/02/2023 | 14:30
Với việc khôi phục nhiều đường bay đến Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Vietnam Airlines kỳ vọng sẽ đón lượng khách lớn đến Việt Nam du lịch.

Vietjet lần đầu tiên báo lỗ

Thứ 5, 02/02/2023 | 14:18
Lũy kế cả năm 2022, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần 39.342 tỷ đồng, gấp ba lần năm trước tuy nhiên lại lỗ sau thuế đến 2.171 tỷ đồng.

Vietnam Airlines lỗ 3 năm liên tiếp, vốn chủ sở hữu âm hơn 10.000 tỷ đồng

Thứ 3, 31/01/2023 | 14:56
Luỹ kế cả năm 2022, Vietnam Airlines đạt 70.500 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp 2,5 lần cùng kỳ nhưng công ty lỗ ròng 10.400 tỷ đồng do chi phí nguyên liệu tăng cao.
Cùng tác giả

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Để Điện Biên cất cánh trên “đường băng” du lịch

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:20
Với nhận thức mới, Điện Biên đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn mình phát triển bằng con đường du lịch.

Khai thác “mỏ vàng” từ xu hướng du lịch Caravan, Trekking

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:16
Trên cung đường “check-in” của những đoàn xe caravan hay bước chân của những người leo núi, Điện Biên có thể trở thành điểm dừng chân thú vị, trải nghiệm khó quên.

Lợi nhuận quý I/2024 của hãng tàu cao tốc Superdong đi lùi 40%

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Quý I/2024, hãng tàu Superdong chỉ báo lãi hơn 20 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023 vì doanh thu tuyến Phú Quốc sụt khi bị cạnh tranh giá.

Cảng Quy Nhơn báo lãi tăng 64% trong quý đầu năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Quý I/2024, Cảng Quy Nhơn báo lãi sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.