Vinaconex - Cuộc chơi kín tiếng của Nội thất Hùng Tuý

Vinaconex - Cuộc chơi kín tiếng của Nội thất Hùng Tuý

Chủ nhật, 28/06/2020 | 11:00
0
Nổi danh với thương hiệu nội thất hạng sang, song cặp đôi doanh nhân Nguyễn Văn Hùng - Cao Văn Tuý như nhiều đại gia Hà thành khác, cũng bày tỏ mối quan tâm đặc biệt với bất động sản, một trong số đó là Tổng công ty Vinaconex.

Thương vụ Vinaconex

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào mai (29/6), HĐQT Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) dự kiến trình thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát Trần Trung Dũng, đồng thời bầu bổ sung một kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.

Với phần đa nhà đầu tư, nội dung này không quá nổi bật đặt cạnh các tờ trình khác, tuy nhiên với những người trong cuộc lại là một câu chuyện khác.

Bất động sản - Vinaconex - Cuộc chơi kín tiếng của Nội thất Hùng Tuý

Ngày mai (29/6), HĐQT Vinaconex dự kiến trình thông qua đơn từ chức của ông Trần Trung Dũng

Tại phiên Đại hội bất thường ngày 11/1/2019, ông Trần Trung Dũng nằm trong danh sách Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị được bầu mới hoàn toàn, sau khi hai cổ đông nhà nước SCIC và Viettel thoái hết vốn ít tháng trước đó.

Với việc chi 7.400 tỷ mua trọn lô 57,71% cổ phần từ SCIC, Công ty TNHH An Quý Hưng trở thành cổ đông lớn nhất, dễ dàng nắm đa số ghế trong HĐQT và BKS của Vinaconex. Khi đó, ông Trần Trung Dũng được giới thiệu là Trưởng bộ phận kế toán xây dựng cơ bản của CTCP Tập đoàn Picenza Việt Nam, dẫn tới không ít đồn đoán rằng doanh nghiệp này cũng "có phần" trong thương vụ thâu tóm Vinaconex.

Và bởi vậy, diễn biến ông Trần Trung Dũng từ nhiệm BKS cũng đặt ra vấn đề Picenza rút khỏi Vinaconex. Tuy nhiên lưu ý là đơn xin từ nhiệm của ông Dũng được viết ngày 2/3/2020, trong khi ít ngày sau đó, tài liệu của Người Đưa Tin Pháp luật cho thấy Picenza và Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng vẫn sở hữu gần 8% cổ phần Vinaconex. Nếu cộng với 57,71% cổ phần của An Quý Hưng, thì có thể thấy nhóm An Quý Hưng - Picenza đã nắm quá 65% vốn - tức là mức chi phối cũng như phủ quyết tại Vinaconex.

Tất nhiên Picenza và ông Nguyễn Văn Hùng chia nhau vừa đủ tỷ lệ sở hữu để không ai trở thành cổ đông lớn đi kèm với nghĩa vụ công bố thông tin. Nếu duy trì tỷ lệ đó cho đến nay, số cổ phiếu của nhóm Picenza có giá trị ngót nghét cả nghìn tỷ đồng, phần nào cho thấy mức độ giàu có một trong những tập đoàn bí ẩn và kín tiếng nhất Thủ đô.

"Hệ sinh thái" Hùng Tuý

CTCP Tập đoàn Picenza Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Picenza được thành lập tại Vĩnh Phúc năm 2004 với các cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Hoàng Tử, ông Cao Văn Tuý, ông Nguyễn Văn Hùng và một cá nhân cùng hộ khẩu ông Hùng là bà Đặng Thị Lợi. Cập nhật theo Giấy đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào cuối năm 2016, Picenza Việt Nam có vốn điều lệ 650 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Hùng nắm 64%, ông Cao Văn Tuý có 11%.

Picenza Việt Nam là một thành viên của Công ty TNHH Hoàng Tử - chủ sở hữu showroom nội thất hạng sang Hùng Tuý tại 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Hoàng Tử được thành lập năm 1996, có thể coi là pháp nhân khởi thuỷ của hệ sinh thái Hùng Tuý. Cái tên Hùng Tuý ắt hẳn được đặt theo hai nhà sáng lập: Nguyễn Văn Hùng và Cao Văn Tuý.

Cập nhật tới tháng 9/2016, vốn điều lệ của Hoàng Tử là 200 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Hùng đóng góp 90 tỷ đồng (45%), ông Cao Văn Túy góp 22 tỷ đồng (11%) và bà Nguyễn Kim Hoa góp 88 tỷ đồng (44%); ông Hùng đảm trách Chủ tịch HĐTV, còn ông Tuý là Tổng giám đốc. Còn ở Picenza Việt Nam, Nguyễn Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, còn ông Cao Văn Túy là Phó Tổng Giám đốc.

Không chỉ nội thất, Hùng Tuý còn là tay chơi có tiếng trong thị trường bình nước nóng với sản phẩm bình nước Picenza nổi tiếng một thời.

Dù vậy, nhiều năm trở lại, cuộc chơi của bộ đôi doanh nhân Nguyễn Văn Hùng - Cao Văn Tuý đã không còn dừng lại ở nội thất, mà có sự chuyển hướng rõ nét qua bất động sản.

Có thể kể đến như dự án King Palace số 108 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Thị trường đa phần chỉ biết chủ đầu tư dự án này là CTCP Bất động sản Hoa Anh Đào - một thành viên của Alphanam Group. Tuy nhiên Công ty TNHH Hoàng Tử chính là một cổ đông sáng lập, nắm tới 45% cổ phần Hoa Anh Đào. Không chỉ sở hữu non nửa lợi tức từ dự án nằm cạnh tổ hợp Royal City, Tập đoàn Picenza cũng kiêm luôn vai trò nhà thầu, gói thầu “cung cấp vật tư và thi công cảnh quan, hoàn thiện nội thất – khối tháp A” cho dự án King Palace.

Ở một kịch bản tương tự, tại dự án Hà Nội Aqua Central số 44 Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) do CTCP Tháp Nước Hà Nội làm chủ đầu tư, Picenza là cổ đông lớn với 11,5% cổ phần. Tại dự án này, Công ty TNHH Hoàng Tử đầu năm 2018 đã ký hợp đồng với Tháp nước Hà Nội để cung cấp gạch ốp nhà WC, gạch lát nhà WC, gạch ốp lát căn hộ và cả cung cấp tủ bếp cho dự án Hà Nội Aqua Central.

Đây chỉ là hai dự án đã thành hình mà Hùng Tuý tham gia với vai trò liên doanh, góp vốn. Tham vọng của tập đoàn này, tất nhiên còn lớn hơn nhiều.

Theo như giới thiệu trên website www.picenza.com.vn (đơn vị đăng ký tên miền: Công ty TNHH Hoàng Tử), Picenza còn sắm vai chủ đầu tư, tham gia đầu tư tại hàng loạt dự án tại Hà Nội như: Dự án toà tháp đôi An Khánh (Khu đô thị An Khánh – Hoài Đức); Khu đô thị Minh Khai (Xã Minh Khai – Từ Liêm); Khu nhà ở Diamond Flower Việt Hưng (Khu đô thị Việt Hưng – Long Biên); Khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Xã Phú Diễn – Từ Liêm).

Không chỉ đầu tư ở vùng đô thị Hà Nội, Hùng Túy còn mở rộng hoạt động ra nhiều địa phương khác, có thể kể đến như dự án Picenza Mỹ Hưng quy mô hơn 34ha ở Sơn Tây (Hà Nội); Khu đô thị Picenza Plaza Thái Nguyên quy mô hơn 40ha (Đồng Bẩm, Thái Nguyên); Khu đô thị tại phường Chiềng Lề và phường Chiềng An, TP. Sơn La…

Hiểu Minh

Những điều không ghi trong biên bản Đại hội cổ đông

Thứ 7, 27/06/2020 | 19:45
“Chị kia bỏ điện thoại xuống, không được chụp ảnh", tôi giật mình vì lời nhắc nhở của một nhân vật - không xác định được chức vụ trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vinaconex - một tổng công ty có vốn điều lệ gần 4.500 tỷ đồng và thu hút vốn của hàng nghìn nhà đầu tư.

Từ anh lái xích lô tới đại gia bất động sản thích dát vàng tất cả mọi thứ

Thứ 3, 23/06/2020 | 08:00
Tại khách sạn Vịnh Vàng, đại gia Đường "bia" cho xây bể bơi vô cực lớn nhất Việt Nam trên nóc nhà này. Toàn bộ lan can căn hộ cũng được dát vàng 18K, các thiết bị vệ sinh, khoá cửa đều được phủ vàng 24K.

"Nội chiến" ghế Chủ tịch HĐQT Vinaconex, nhiều cổ đông "ngậm đắng"

Thứ 6, 29/03/2019 | 12:15
Sau khi TAND quận Đống Đa có quyết định tạm dừng khẩn cấp thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Vinaconex, đơn vị này đã gửi kiến nghị tới TAND TP Hà Nội. Đồng thời yêu cầu các bên liên quan bồi thường toàn bộ thiệt hại do cổ phiếu mất giá.

Sếp An Quý Hưng chính thức ngồi "ghế nóng" Vinaconex

Thứ 7, 15/12/2018 | 07:56
Sau thương vụ thâu tóm gần 58% vốn điều lệ của Vinaconex với giá “khủng” 7.400 tỷ đồng, Tổng Giám đốc công ty TNHH An Quý Hưng đã chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Vinaconex, thay cho ông Đỗ Trọng Quỳnh vừa từ nhiệm.

An Quý Hưng “ngậm đắng” vì Vinaconex 

Thứ 2, 10/12/2018 | 14:57
Phiên giao dịch đầu tuần (10/12) chứng kiến ngày thứ ba giảm điểm của cổ phiếu Vinaconex và nhà đầu tư An Quý Hưng – chủ mới của ông lớn ngành xây dựng vừa bị “bay hơi” mất hơn 2.800 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).