Ngày 9/6, VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý I/2025 (kết thúc vào ngày 31/3/2025).
Trong quý đầu tiên của năm 2025, VinFast giao tổng cộng 36.330 ô tô điện, tăng mạnh 296% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong quý thấp điểm của thị trường ô tô, VinFast vẫn ghi nhận số lượng xe được bàn giao trong quý 1/2025 vượt tổng số xe giao trong nửa đầu năm 2024.
Trong khi đó, số lượng xe máy và xe đạp điện được bàn giao đạt 44.904 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 473% so với cùng kỳ năm 2024.
Tổng doanh thu của Công ty đạt 16.306,4 tỷ đồng (656,5 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2025, tăng 149,9% so với quý I/2024.
Lỗ gộp và lỗ ròng trong quý I/2025 ghi nhận lần lượt 5.736,5 tỷ đồng (231,0 triệu USD) và 17.693,8 tỷ đồng (712,4 triệu USD).
Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 và quý trước, ở mức âm 35,2%. Tỉ lệ này là âm 58,7% trong quý I/2024 và âm 79,1% trong quý IV/2024. Sự cải thiện trong biên lợi nhuận gộp cho thấy Công ty đang hoạt động hiệu quả hơn nhờ tăng trưởng doanh thu và tối ưu chi phí.
Tính đến ngày 31/5/2025, ông Phạm Nhật Vượng đã giải ngân 20.500,0 tỷ đồng (825,4 triệu USD) dưới dạng các khoản tài trợ không hoàn lại cho VinFast. Đây là một phần trong cam kết công bố hôm 12/11/2024 về việc hỗ trợ tài chính tới 50.000 tỷ đồng (2,1 tỷ USD).
Trong khi đó, tính đến ngày 31/5/2025, Vingroup cũng đã giải ngân khoản vay 30.571,3 tỷ đồng (1,2 tỷ USD) cho VinFast. Cuối năm ngoái, tập đoàn cam kết cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng liên tục.
Tính đến ngày 30/4/2025, mạng lưới bán lẻ của VinFast đã đạt 388 cửa hàng trên toàn cầu, bao gồm cả cửa hàng DTC và cửa hàng đại lý.

Trong mùa thấp điểm, VinFast vẫn giao hơn 36.000 ô tô, doanh thu tăng gần 150%.
Bà Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, chia sẻ: "Quý I thường là quý thấp điểm, nhưng số lượng xe được bàn giao trong quý I/2025 đã vượt quá tổng số xe giao trong cả nửa đầu năm ngoái. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, đó là một khởi đầu đáng khích lệ của VinFast trong năm 2025.
Hiệu quả vận hành của chúng tôi đã được cải thiện nhờ khối lượng sản xuất gia tăng và quy trình hoạt động hợp lý hơn, dẫn đến cơ cấu chi phí tối ưu hơn. Trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng nền tảng xe điện thế hệ mới và kiến trúc điện/điện tử (E/E) để tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu (BOM) hơn nữa. Điều này giúp chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu suất và giảm giá thành cho tất cả sản phẩm xe điện của chúng tôi".
Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Tài chính của VinFast, cho biết thêm: "Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang ở điểm chuyển giao quan trọng. Quy mô sản xuất lớn hơn giúp chúng tôi kiểm soát chi phí tốt hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc giảm cả chi phí sản xuất (COGS) lẫn chi phí vận hành. Đồng thời, chúng tôi vẫn tiếp tục tinh gọn quy mô và tìm kiếm thêm các cơ hội tối ưu chi phí trong tương lai".
Năm 2025, Công ty giữ mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi số xe bàn giao trên toàn cầu và sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình kinh tế vĩ mô đang biến đổi không ngừng.
VinFast tập trung vào các thị trường trọng điểm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Bắc Mỹ và Châu Âu, đồng thời vẫn tiếp tục đánh giá các thị trường tiềm năng ở châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Phi.