Vingroup dự thu 8 tỷ USD trong năm 2023, đẩy mạnh bán xe điện sang Mỹ

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 4, 17/05/2023 | 14:03
0
Cổ đông của Vingroup đồng ý thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần 190.000 tỷ đồng (khoảng 8 tỷ USD), tăng gần 90% so với năm 2022.

Sáng ngày 17/5, Tập đoàn Vingroup – CTCP (HoSE: VIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của doanh nghiệp.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội cổ đông ngày 17/5 tính đến 9h của Vingroup có 54 cổ đông tham dự trực tiếp và 74 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Số cổ đông này tương ứng đại diện cho trên 3,3 tỷ cổ phần, chiếm tỉ lệ khoảng 88% số cổ phần, đạt điều kiện tổ chức đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Qua đại hội, cổ đông của Vingroup đã đồng ý thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần của công ty đạt 190.000 tỷ đồng (khoảng 8 tỷ USD), tăng gần 90% so với năm 2022 và cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu ở mức 2.000 tỷ đồng – đi ngang so với năm tài chính 2022.

Về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế luỹ kế tới hết năm 2022, Vingroup sẽ trích 5 tỷ đồng vào quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ tập đoàn và toàn bộ lợi nhuận luỹ kế sẽ được giữ lại để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chứ không chia cổ tức cho năm tài chính 2022 này.

Chia sẻ về vấn đề đặt ra mức doanh thu tăng gấp đôi nhưng lợi nhuận lại chỉ giậm chân tại chỗ, Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết do doanh thu của tập đoàn phần lớn đến từ mảng kinh doanh bất động sản.

Trong khi đó, bản chất của hoạt động bất động sản là chỉ được hạch toán lợi nhuận khi bàn giao xong nhà cho khách hàng và kết thúc hợp đồng. Lấy dẫn chứng cụ thể hơn, đại diện Vingroup cho biết doanh thu bất động sản của năm 2022 cũng chủ yếu đến từ những hợp đồng ký kết từ nhiều năm trước.

Do đó, việc doanh thu có sự tăng trưởng lớn nhưng lợi nhuận chỉ nằm ở mức 2.000 tỷ đồng là điều tất yếu và nằm trong kế hoạch đã được hoạch định rõ ràng.

Năm 2023, dự báo hoạt động kinh doanh có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô và môi trường chính sách, Vingroup cho biết sẽ tận dụng lợi thế về quỹ đất để tiếp tục đẩy mạnh phát triển những dự án bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vingroup dự thu 8 tỷ USD trong năm 2023, đẩy mạnh bán xe điện sang Mỹ

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vingroup.

Về VinFast, Vingroup định hướng sẽ phát triển mạng lưới bán hàng tại các thị trường mục tiêu trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ bán hàng và bàn giao sản phẩm tại Mỹ. Một mục tiêu quan trọng được đặt ra cho năm 2023 là đẩy nhanh tiến độ xây nhà máy xe điện tại bang Bắc Carolina, Mỹ.

VinFast cũng sẽ triển khai chiến lược marketing trực tiếp, đẩy mạnh hoạt động lái thử các mẫu xe, đồng thời quảng bá các mẫu xe mới sẽ bán trong 2023 thông qua triển lãm, hoạt động trưng bày xe tại tất cả thị trường.

Trong năm 2023, Vingroup tiếp tục tập trung 3 trụ cột công nghệ-công nghiệp, thương mại dịch vụ, thiện nguyện xã hội.

Cũng theo kế hoạch, VinES sẽ đóng vai trò là đơn vị cung cấp giải pháp năng lượng, hỗ trợ cho VinFast trong chiến lược tự chủ nguyên liệu sản xuất đầu vào, tập trung vào việc hoàn thiện năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Với mảng bán lẻ, trong năm 2023, Vincom Retail (HoSE: VRE) dự kiến khai trương 2 trung tâm thương mại mới. Về mảng du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl đặt mục tiêu duy trì đà phục hồi mạnh từ kỳ vọng ngành du lịch khởi sắc trở lại trong năm 2023.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, đại hội cổ đông của Vingroup đã thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (có thể một hoặc nhiều đợt chào bán) để huy động vốn với lãi suất tối đa 15%/năm thông qua chào bán bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng.

Trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng, thời hạn phát hành trái phiếu lâu nhất sau 12 tháng kể từ khi thông qua phương án phát hành.

VinFast sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua giao dịch sáp nhập với Black Spade Acquisition Co

Thứ 7, 13/05/2023 | 09:55
Ngày 12/05/2023 – VinFast Auto Pte. Ltd. (“VinFast”) và Black Spade Acquisition Co (“Black Spade”) (NYSE: BSAQ) công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Sau giao dịch, VinFast có mức định giá hơn 23 tỷ.

Doanh thu Vingroup tăng vọt nhờ hoạt động BĐS sôi nổi quý đầu năm

Thứ 2, 24/04/2023 | 20:25
Quý I/2023, doanh thu từ chuyển nhượng BĐS của Vingroup đạt hơn 50.000 tỷ đồng, giúp tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đem về gần 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2022, Vingroup thu 110.500 tỷ đồng từ bất động sản, gấp 2 lần 2021

Thứ 3, 31/01/2023 | 10:06
Việc bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire giúp Vingroup và công ty con đạt kỷ lục doanh thu trong năm 2022.
Cùng tác giả

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.

Yếu tố cản bước doanh nghiệp hướng đến “màu xanh” trong xây dựng

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:40
Sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, giá thành vật liệu cao là những yếu tố khiến vật liệu xanh trong xây dựng vẫn chưa thực sự được sử dụng rộng rãi.

TGĐ VPBank: Nợ BĐS có khả năng xử lý cao nhất, tỉ lệ mất thật rất thấp

Thứ 2, 29/04/2024 | 13:00
Đánh giá về tiềm năng cho vay BĐS trong năm 2024, Tổng Giám đốc VPBank cho biết đây là nhóm ngành tiềm năng, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng.

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...
Cùng chuyên mục

Hái quả ngọt từ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yeah1 báo lãi gấp 4 lần

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:03
Kết quả kinh doanh khởi sắc của Yeah1 đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

Sử dụng đòn bẩy tài chính cao, Lộc Trời vẫn chìm trong thua lỗ

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Sử dụng đòn bẩy tài chính cao để đảm bảo cho việc vận hành được ổn định, Tập đoàn Lộc Trời vẫn báo lỗ 96 tỷ đồng bất chấp doanh thu tăng mạnh trong quý I/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Doanh thu sụt giảm, KIDO vẫn lội ngược dòng báo lãi

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:16
Doanh thu sụt giảm, song Tập đoàn KIDO vẫn báo lãi 21,6 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện đáng kể so với số lỗ cùng kỳ nhờ tích cực tiết giảm các khoản chi phí.

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.