Vingroup trích hơn 1.100 tỷ làm từ thiện trong 6 tháng

Vingroup trích hơn 1.100 tỷ làm từ thiện trong 6 tháng

Dương Thị Thu Nga
Thứ 3, 31/08/2021 | 18:05
0
Nửa đầu năm 2021, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng chi hơn 1.100 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ và từ thiện, tăng 18% so với so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn Vingroup (MCK: VIC), Tập đoàn đã dành ra 1.118 tỷ đồng chi phí hỗ trợ và từ thiện trong 6 tháng đầu năm, tăng 18% so với so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam cho tới nay, tập đoàn Vingroup hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động tài trợ phòng, chống dịch tại Việt Nam.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vingroup trích hơn 1.100 tỷ làm từ thiện trong 6 tháng

Nửa đầu năm 2021, Vingroup trích 1.118 tỷ đồng chi phí hỗ trợ và từ thiện. (Nguồn: BCTC Vingroup)

Hồi tháng 2/2021, tập đoàn này đã tài trợ 20 tỷ đồng cho chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa Covid-19 "Made in Vietnam" COVIVAC do Viện vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất.

Vingroup cũng đã ủng hộ trực tiếp 480 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19, chương trình do Chính phủ phát động hồi tháng 6.

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong đầu tháng 6, Vingroup đã ký hợp đồng mua thiết bị “BreFence Go COVID-19 Breath Test System” và trao tặng cho bộ Y tế với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng (tương đương 20 triệu USD) gồm: 30 máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở và vật tư tiêu hao phục vụ cho 2 triệu mẫu test.

Phương pháp xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở có ưu điểm đặc biệt nổi bật là nhanh chóng, độ chính xác cao và không cần phải lấy dịch tỵ hầu, họng. Người được xét nghiệm chỉ cần thổi vào miệng van một chiều dùng một lần được kết nối với dụng cụ lấy mẫu hơi thở. Hơi thở ra được thu thập và đưa vào một khối phổ kế tiên tiến để đo lường, cho ra kết quả trong vòng 1 phút, với độ chính xác đạt hơn 90%.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vingroup trích hơn 1.100 tỷ làm từ thiện trong 6 tháng (Hình 2).

Các nhà khoa học của Arcturus Therapeutics (Mỹ) nghiên cứu vắc-xin trong phòng thí nghiệm. (Ảnh: Vingroup)

Đặc biệt, mới đây Vingroup đã nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA từ công ty Arcturus (Mỹ) để tiến hành thử nghiệm các giai đoạn tại Việt Nam.

Công ty VinBioCare mới được thành lập hồi tháng 6 chịu trách nhiệm trực tiếp dự án vắc-xin mà theo ông Phạm Nhật Vượng, dự án sẽ không vì mục đích lợi nhuận. Nhà máy vắc-xin của VinBioCare được đặt tại KCN Hòa Lạc (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 200 triệu USD, công suất 200 triệu liều mỗi năm...

Hồ sơ doanh nghiệp - Vingroup trích hơn 1.100 tỷ làm từ thiện trong 6 tháng (Hình 3).

Ông Phạm Nhật Vượng là một trong năm Anh hùng thiện nguyện châu Á theo công bố của Forbes năm 2020. (Ảnh: Forbes)

Hồi tháng 11/2020, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng được Forbes vinh danh trong danh sách Anh hùng thiện nguyện châu Á (Heroes of Philanthropy). Ông là người đầu tiên được tạp chí Mỹ nhắc đến.

Theo giới thiệu của Forbes, ông Vượng thành lập quỹ Thiện Tâm năm 2006. Quỹ Thiện Tâm chủ yếu hướng đến việc giúp đỡ những người nghèo khó tại Việt Nam, cấp học bổng cho trẻ em kém may mắn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người không đủ khả năng chi trả. Đồng thời, tổ chức này cũng xây nhà ở, trung tâm y tế, thư viện, cơ sở hạ tầng cho các cộng đồng có thu nhập thấp và cung cấp các khoản cứu trợ thiên tai.

Theo báo cáo thường niên năm 2020, Quỹ Thiện Tâm đã đóng góp 77 triệu USD để tài trợ cho các chương trình thiện nguyện trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế. Trong đó, 55 triệu USD được sử dụng vào hoạt động chống dịch Covid-19. 

Năm 2020, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục dành ngân sách tài trợ cho lĩnh vực y tế như tài trợ mua thuốc cho các chương trình khám chữa bệnh từ thiện và cấp phát thuốc miễn phí cho 333.0000 người nghèo trên cả nước, tăng gấp gần hai lần so với 2019.

Quỹ cũng tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 6,4 nghìn người nghèo cao tuổi nhằm giảm tỷ lệ mù lòa, tăng sức lao động, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ngoài ra, theo Vingroup, quỹ này còn dành tặng 10.000 suất học bổng Vingroup, tiếp nối hành trình tiếp sức những tấm gương nghèo hiếu học. Học bổng này là một trong những chương trình trọng tâm được Quỹ Thiện Tâm duy trì và phát triển trong suốt 9 năm qua. Đến nay, chương trình đã dành tặng gần 34.000 suất học bổng hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vingroup trích hơn 1.100 tỷ làm từ thiện trong 6 tháng (Hình 4).

Vingroup đã chuyển cho Quỹ Thiện Tâm 536 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2021, Vingroup đã chuyển cho Quỹ Thiện Tâm 536 tỷ đồng cho mục đích từ thiện, còn cùng kỳ năm ngoái là 2.118 tỷ đồng.

Trong một lần chia sẻ với báo chí, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng từng nói: "Tôi xây dựng văn hóa của Vingroup đúng 3 điểm: Một là yêu nước, hai là kỷ luật, ba là văn minh. Chốt lại có đúng 3 từ đấy thôi".

Vingroup công bố 3 công nghệ cho ô tô tự lái cấp độ cao

Thứ 6, 27/08/2021 | 17:07
Mục tiêu trong tương lai của VinAI là tiếp tục chinh phục những cấp độ tự lái ưu việt hơn cho xe dựa trên nền tảng công nghệ sẵn có.

Vingroup nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắc xin mRNA phòng Covid-19 tại Việt Nam

Thứ 2, 02/08/2021 | 19:38
Được sự hỗ trợ của Bộ Y Tế và Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn Vingroup đã ký kết với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Arcturus Therapeutics (Mỹ) nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vắc xin phòng Covid-19.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Sở hữu gần 1.600 nhà thuốc, doanh thu chuỗi Long Châu tăng 68%

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:05
Đến hết quý I/2024, FPT Long Châu có tổng cộng 1.587 nhà thuốc, mở mới 90 cơ sở từ đầu năm. Doanh thu trung bình của mỗi nhà thuốc đang ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng.

Vincom Retail lãi 1.000 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Vincom Retail vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên sau khi không còn là công ty con của Vingroup với kết quả tương đối tích cực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Hé lộ mối liên hệ giữa các nhà thầu

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:11
Liên tục đồng hành với nhau trong những gói thầu, hai nhà thầu đang tạo ra "thế trận đảo chiều" đáng chú ý.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Nợ vay tăng mạnh trong quý đầu năm, Sữa Quốc tế kinh doanh ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:05
Quý I/2024, doanh thu thuần của Sữa Quốc tế đạt 1.584 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 223 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Chủ tịch CenLand: “Ở đâu ngửi thấy mùi tiền là tôi có mặt”

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
Chủ tịch CenLand khẳng định năm 2024 công ty sẽ phát triển rất tốt bởi đã có định hướng đường dài, không bị lệ thuộc vào những chính sách “giật cục” trên thị trường.