Vĩnh Long áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ

Vĩnh Long áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ

Thứ 7, 30/10/2021 | 20:15
0
Từ 0h ngày 31/10, Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo các cấp độ nguy cơ.

Truy vết, xét nghiệm tầm soát Covid-19

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ký quyết định về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo các cấp độ nguy cơ. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 31/10.

Cụ thể, địa bàn áp dụng biện pháp các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ), gồm các địa điểm phong tỏa như sau:

Tại Tp.Vĩnh Long: Số 215F, đường Cà Dâm, khóm 3, phường 8; Số 226N, đường Cà Dâm, tổ 8B, khóm 3, phường 8; Số 232/7, tổ 6 khóm 3, phường 8; Số 4Y, tổ 1 khóm 4, phường 8; Tổ 14A, khóm Tân Quới Đông, phường Trường An;

Tổ 2, khóm 4, phường 4; Nhà trọ số 33/12 khóm 4, phường 4; Số nhà 33/15F, khóm 4, phường 4; Tổ 12-19 khóm 6, phường 2; Tổ 9, khóm 7, phường 2; nhà số 52/84/103 khóm 4, phường 2; Số 52 Trần Văn Ơn, khóm Lê Văn Tám, Phường 1; Số 23, Nguyễn Thị Út, Khóm Lê Văn Tám, phường 1; Số 55/5 khóm Lê Văn Tám, phường 1; Số 24 khóm Lê Văn Tám, phường 1; Số 36, Số 36A khóm Hùng Vương, phường 1; Số 26 Hùng Vương, khóm Hùng Vương, phường 1.

Sự kiện - Vĩnh Long áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ

Test nhanh tầm soát Covid-19 tại chợ Vĩnh Long, phường 1, Tp.Vĩnh Long.

Tổ 100, khóm 2, phường 3; Tổ 43 khóm 2, phường 3; Số 140-142 khóm 4, phường 5; Số 91A khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội; Số 250 khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội; Số 325 tổ 5, khóm 1, phường 9; Số 170/2A, tổ 29 khóm 4, phường 9.

Huyện Long Hồ: Tổ 2, Tổ 3, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7 ấp Phú Long B, xã Phú Quới; Một phần Tổ 4-5, ấp Phước Lợi A, xã Phước Hậu; Số nhà 627-635 lô 8B, khu dân cư Hoàng Hảo và khu Lò Vôi ấp Long Hưng, xã Thanh Đức; nhà trọ số 191, khóm 1, thị trấn Long Hồ; Số nhà 54/5 đến số 66A, khóm 6, thị trấn Long Hồ.

Huyện Mang Thít: Tổ 33-35, khóm 5, thị trấn Cái Nhum; Tổ 1, ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh.

Thị xã Bình Minh: Nhà trọ Hạnh Nhựt, tổ 3, khóm 3, phường Thành Phước.

Huyện Tam Bình: một phần Tổ 5,6 và Tổ số 7, 8, 9 ấp Tường Nhơn, xã Tường Lộc.

Trong thời gian thực hiện, địa phương khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết rõ nguồn lây, triển khai xét nghiệm tầm soát, đánh giá cấp độ nguy cơ; tùy tình hình cụ thể Chủ tịch UBND cấp huyện có phương án thu hẹp (hoặc mở rộng) phạm vi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao cho phù hợp.

Thực hiện phong tỏa cách ly y tế cục bộ trên tinh thần “hẹp và chặt” (khoanh gọn, phong tỏa hẹp; quản lý chặt tại các điểm phong tỏa) tại các khu vực, các địa điểm có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định kịp thời việc phong tỏa các khu vực phát sinh ca nhiễm. Riêng đối với các khu vực đang thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế theo các Quyết định trước đây của Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời gian quy định.

Đối với 12 xã, phường: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 8, phường 9 (Tp.Vĩnh Long); các xã Phước Hậu, Long Phước, Tân Hạnh, Thanh Đức (huyện Long Hồ) và xã Hòa Tịnh (huyện Mang Thít) áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2 - nguy cơ ở cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam).

Các địa bàn còn lại trên địa bàn tỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Trong thời gian thực hiện, tùy tình hình thực tế trên địa bàn quản lý và thông báo cấp độ dịch của Sở Y tế, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính phù hợp.

Báo ngay địa phương khi phát hiện người về từ vùng dịch

Trong thời gian áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo các cấp độ nguy cơ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý.

Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn xây dựng và bảo vệ vững chắc “pháo đài” trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục phát huy ý thức trách nhiệm từng hộ gia đình giám sát hộ gia đình; khi phát hiện người từ vùng dịch trở về thì báo cho ấp, xã để khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Các hộ gia đình cam kết về phòng, chống dịch để bảo vệ hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố, bảo vệ ấp, khóm, bảo vệ xã đi đến bảo vệ huyện, tiến tới bảo vệ chung cho toàn tỉnh,…

Sự kiện - Vĩnh Long áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ (Hình 2).

Sàng lọc, test nhanh diện rộng nhằm khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đối với các địa bàn phát hiện ca nhiễm Covid-19 cộng đồng cần tập trung lực lượng tiếp tục thần tốc truy vết và lấy mẫu xét nghiệm test nhanh trên diện rộng, khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và khoanh vùng phong tỏa phù hợp.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm đối với các địa bàn cấp 1, 2 định kỳ theo quy định đối với các nhóm nguy cơ, khu vực nguy cơ và thực hiện xét nghiệm thần tốc tại các khu vực phong tỏa.

Tiếp tục thực hiện rà soát, quản lý chặt chẽ tất cả những người về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao (như Tp.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An,…); các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ 3, 4.

Các địa phương trong tỉnh phối hợp ngành công an tổ chức bố trí các “Điểm khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19” phù hợp tại các vị trí cửa ngõ ra, vào địa bàn huyện tiếp giáp các tuyến Quốc lộ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện việc khai báo y tế khi về, đến địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đường bộ, đường thủy, đặc biệt là ở các khu dân cư để nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật đối với mọi hành vi vi phạm, nhất các trường hợp không khai báo y tế khi về, đến địa phương theo quy định.

Tăng tốc công tác tiêm chủng, bao phủ tiêm vắc-xin tại các địa bàn nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, ưu tiên đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh,…

UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh cần vận động, thuyết phục và kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch hiệu quả, xem công tác phòng, chống dịch là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người dân, tự giác bảo vệ mình, góp phần bảo vệ cho cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ người dân khi khó khăn.

Phát hiện 35 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong ngày

Chiều 30/10, thông tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 35 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Cụ thể, 6 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại phường 1; 02 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại phường 2; 12 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại phường 4; 7 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại phường 5; 5 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa khóm 1, phường 9, Tp.Vĩnh Long.

Một trường hợp có địa chỉ tại ấp Thành Tân, xã Tân Thành, huyện Bình Tân qua khám, sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long; một trường hợp (có địa chỉ tại ấp 2, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm) qua khám, sàng lọc tại Phòng khám Đa khoa Ánh Thủy, Tp.Vĩnh Long và một trường hợp (có địa chỉ tại đường 14/9, phường 5, Tp.Vĩnh Long) qua khám và sàng lọc tại Phòng khám Đa khoa Mekomed.

Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm Covid-19, 2.436 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, 45 trường hợp tử vong.

Thanh Lâm

Vĩnh Long: Phát hiện thi thể người đang phân hủy trong ống cống

Thứ 5, 28/10/2021 | 10:31
Ngày 28/10, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành điều tra, xác định nhân thân của một thi thể đang phân hủy trong ống cống.

Tạm dừng hoạt động chợ Vĩnh Long để truy vết dịch tễ

Thứ 4, 27/10/2021 | 15:21
Từ 8h ngày 27/10 đến hết ngày 29/10, chợ Vĩnh Long sẽ tạm dừng hoạt động để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Vĩnh Long: Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 7, 23/10/2021 | 17:55
Từ 0h ngày 24/10, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long tạm dừng hoạt động.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.