Đột phá từ lợi thế biển và năng lượng tái tạo
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 152.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ cùng 300 đại biểu khách mời.
Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Vĩnh Long đã sáp nhập cùng Trà Vinh và Bến Tre, hình thành một đơn vị hành chính mới có diện tích gần 6.300km2, dân số gần 3,4 triệu người và sở hữu bờ biển dài 130km.
Những điều kiện mới mở ra cho Vĩnh Long cơ hội phát triển không gian kinh tế biển gắn với năng lượng tái tạo, thủy sản, dịch vụ logistics và công nghiệp chế biến.

Quang cảnh buổi họp báo.
Chủ đề của Đại hội được xác định là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, đột phá, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới". Phương châm hành động là "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển".
Theo bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, sau hợp nhất, tỉnh hội tụ đầy đủ tiềm năng và điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Với bờ biển dài, vùng gió mạnh ổn định, Vĩnh Long có thể phát triển đồng bộ điện gió, điện mặt trời, điện khí kết hợp khai thác thủy sản, nuôi biển công nghệ cao và dịch vụ hậu cần nghề cá.
Đáng chú ý, nhiều dự án trọng điểm đã và đang được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội, trong đó có các nhà máy điện gió V 1-3, V 1-5, V 1-6 giai đoạn 2; điện gió Đông Hải V 3-3; điện gió V q-2 mở rộng.
Song song đó, các công trình hạ tầng thiết yếu như đường Bắc – Nam phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận, hồ chứa nước ngọt dọc sông Láng Thé, dự án nhà ở xã hội Công đoàn Bến Tre… cũng được triển khai nhằm tạo động lực phát triển bền vững.
Với định hướng phát triển mạnh kinh tế biển, năng lượng tái tạo gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, Vĩnh Long kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, đóng vai trò cầu nối giữa nội địa với không gian biển và chuỗi cung ứng quốc tế.
6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược
Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua 31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng.
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cũng đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Hoàn thiện quy hoạch tỉnh, phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, logistics, đô thị; Khai thác hợp lý tài nguyên, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp xanh; Đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp chế biến, kinh tế số, khởi nghiệp sáng tạo; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo an sinh xã hội, phát huy bản sắc văn hóa; Củng cố quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Trung tâm tỉnh Vĩnh Long nhìn từ trên cao.
Để hiện thực hóa mục tiêu, Vĩnh Long xác định 3 đột phá chiến lược: Ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số; Đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, tăng cường kết nối vùng; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm.
Đặc biệt, công tác chuẩn bị văn kiện đã được triển khai kỹ lưỡng, thu hút hơn 9.800 lượt ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua thảo luận tại 128 đảng bộ trực thuộc. Những góp ý tập trung vào chiến lược phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.
Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 – 2025, Vĩnh Long ghi nhận nhiều bước tiến về hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. Nông nghiệp công nghệ cao, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số hạn chế như chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều, thu hút đầu tư còn hạn chế, năng lực cạnh tranh chưa cao.

Với vị trí địa lý đặc biệt, Vĩnh Long cơ hội phát triển không gian kinh tế biển gắn với năng lượng tái tạo, thủy sản, dịch vụ logistics và công nghiệp chế biến.
Trong nhiệm kỳ mới, Vĩnh Long đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của ĐBSCL. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế, mà còn là bước đi chiến lược giúp Vĩnh Long và cả vùng thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới
Phát biểu tại họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: "Tỉnh Vĩnh Long mới hội tụ đầy đủ các yếu tố và quyết tâm để trở thành trung tâm kinh tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ biển của toàn vùng. Đây là tiền đề để hình thành vùng kinh tế sinh thái ven sông, ven biển đặc thù, góp phần đưa Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới".
Thanh Lâm