Vĩnh Long: Làm rõ thu phí test nhanh khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Vĩnh Long: Làm rõ thu phí test nhanh khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Chủ nhật, 08/08/2021 | 17:25
0
Trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhiều người dân ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long phải đóng phí test nhanh 238.000 đồng.

Test nhanh Covid-19 trước khi tiêm vắc xin

Ngày 8/8, phản ánh đến Người Đưa Tin Pháp Luật, chị N.T.T.T, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã khiến cuộc sống của nhiều người gặp khó khăn, trong đó có người thân của chị.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, việc người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19 là hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên, chị T. cũng như những người dân khác nơi đây không khỏi thắc mắc, khi phải trả phí 238.000 đồng test nhanh trước khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

“Nếu gia đình có 4 - 5 thành viên thì phí test nhanh cũng trên dưới 1 triệu đồng và thời điểm này là hết sức khó khăn”, chị T. nói.

Sự kiện - Vĩnh Long: Làm rõ thu phí test nhanh khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Nhiều người dân ở huyện Bình Tân đã đóng 238.000 đồng phí test nhanh Covid-19.

Cụ thể, trưa 7/8, trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19, chị Đ. ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân đã đóng 238.000 đồng tiền phí test nhanh và có phiếu thu.

Tương tự, chị S. ở cùng xã Mỹ Thuận cũng được trung tâm Y tế huyện Bình Tân lập phiếu thu 238.000 đồng tiền phí test nhanh Covid-19.

Trước đó vài ngày, một trường hợp khác ở huyện Bình Tân cũng đã đóng 238.000 đồng tiền phí test nhanh Covid-19, nhưng do huyết áp không ổn định nên đến nay vẫn chưa tiêm được vắc xin phòng Covid-19.

Qua tìm hiểu của PV, không chỉ ở xã Mỹ Thuận, việc thu 238.000 đồng phí test nhanh cũng xảy ra ở một số xã và thị trấn trên địa bàn huyện Bình Tân.

Ông Châu Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận cho biết, mục đích của việc test nhanh với mức phí 238.000 đồng trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 là để sàng lọc kết quả. Nếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì mới tiến hành tiêm vắc xin, còn kết quả dương tính sẽ áp dụng biện pháp cách ly theo quy định.

Theo ông Tuấn, địa phương chỉ khuyến khích người dân trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cần test nhanh để kiểm tra sức khỏe, chứ không bắt buộc.

Không thu phí 

Nói về quy trình tiêm vắc xin phòng Covid-19, ông Nguyễn Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân cho biết thêm, trạm Y tế các xã trên địa bàn huyện sẽ có Tổ Covid-19 cộng đồng.

Tổ này có nhiệm vụ đi đến từng hộ dân ghi các thông tin cần thiết. Sau đó, người dân đến các trạm Y tế nơi cư trú để test nhanh rồi mới đến trung tâm Y tế huyện tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Sự kiện - Vĩnh Long: Làm rõ thu phí test nhanh khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Hình 2).

Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cho một người dân ở thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là tuyệt đối không thu tiền. Riêng phí 238.000 đồng là do phải mua các que test nhanh Covid-19 để sàng lọc. Trường hợp người dân không có tiền vẫn tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19.

“Đến nay, có bao nhiêu trường hợp test nhanh Covid-19 tốn phí thì huyện chưa nắm số liệu từ trung tâm Y tế Bình Tân. Địa phương cũng làm đề xuất không thu tiền trong các trường hợp này, nếu được tỉnh hỗ trợ thì quá tốt. Thật tình, thời điểm này mà thu mỗi người dân mấy trăm nghìn đồng cũng xót”, ông Tập chia sẻ.

Trong khi đó, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh khẳng định, sẽ không thu phí test nhanh Covid-19 khi sàng lọc trong cộng đồng. Chỉ thu phí đối với các trường hợp kinh doanh, đi ngoài tỉnh,… khi họ có nhu cầu cần giấy test nhanh để lưu hành.

Theo Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, nếu test sàng lọc thì địa phương xây dựng kế hoạch gửi về tỉnh, tỉnh sẽ cấp test để thực hiện sàng lọc. Đối với những trường hợp đã thu phí test nhanh Covid-19 khi sàng lọc, Sở sẽ chỉ đạo địa phương hoàn tiền lại cho các trường hợp này.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 1.100 ca mắc Covid-19, 242 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh. Hiện, toàn tỉnh đã tiêm hơn 65.000 liều vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, mũi 1 là gần 57.000 liều, mũi 2 hơn 8.000 liều.

Thanh Lâm

Vĩnh Long: Tìm người liên quan đến tài xế dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 6, 06/08/2021 | 13:36
Sau khi test nhanh, tài xế D. dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thông báo tìm người liên quan.

Vĩnh Long: Quân khu 9 phun khử khuẩn ở nội thành và các khu công nghiệp

Chủ nhật, 01/08/2021 | 20:50
Ngày 1/8, lực lượng Quân khu 9 đã sử dụng xe đặc chủng phun khử khuẩn tại nhiều tuyến đường ở TP.Vĩnh Long và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn.

Vĩnh Long: Cụ bà 83 tuổi qua đời không phải bệnh nhân mắc Covid-19

Chủ nhật, 25/07/2021 | 18:26
Cụ bà 83 tuổi ở Vĩnh Long qua đời không phải bệnh nhân mắc Covid-19, ngành chức năng địa phương khẳng định và bác bỏ những thông tin không đúng sự thật.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.