Vĩnh Long: Người về quê ăn Tết không cần cách ly y tế

Vĩnh Long: Người về quê ăn Tết không cần cách ly y tế

Thứ 7, 15/01/2022 | 15:51
0
Người dân về quê tỉnh Vĩnh Long ăn Tết không cần cách ly y tế, tuy nhiên cũng phải lưu ý một số quy định.

Ngày 15/1 ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc đi lại của người dân hiện nay thực hiện theo Nghị quyết 128 của chính phủ. Người dân phải chủ động theo dõi sức khỏe của mình và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan y tế.

Theo ông Minh, người từ các tỉnh về quê ăn Tết không cần thực hiện cách ly y tế. Tỉnh cũng không phân biệt người về từ "vùng đỏ" (cấp độ 4) hay "vùng xanh" (cấp độ 1).

Vì hiện tại hầu hết người dân đã có tiêm hoặc đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, có nhiều người đã tiêm mũi thứ 3. Số chưa tiêm vắc xin rất hiếm, nên khi người dân từ tỉnh khác về Vĩnh Long phải thực hiện hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, thông báo đến cơ quan y tế ngay khi có các dấu hiệu sốt, ho,… và không thực hiện biện pháp cách ly y tế nào đối với người về từ địa phương khác.

Sự kiện - Vĩnh Long: Người về quê ăn Tết không cần cách ly y tế

Hầu hết người dân đều đã được tiêm vắc -xin phòng Covid-19.

Tuy nhiên, cũng theo ông Minh, người từ các tỉnh khác về Vĩnh Long phải theo dõi địa phương mình đến đang ở cấp độ nào để thực hiện nghiêm theo Quyết định số 2936 ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo các cấp độ nguy cơ.

Ở các địa phương cấp độ 2, 3, 4, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao như: quán bar; karaoke; game; massage; chợ đêm tiếp tục dừng hoạt động.

Các vùng ở cấp 2, 3 hoạt động ăn uống tại chỗ được phép phục vụ nhưng không được mở cửa quá 21h; phải đảm bảo nhân viên phục vụ đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; tạo và quét mã QR để kiểm soát thông tin người vào/ra; thực hiện giãn cách và phòng, chống dịch, bố trí chỗ ngồi phù hợp đảm bảo giãn cách; khoảng cách giữa bàn với bàn tối thiểu 2m hoặc có vách ngăn (tối đa phục vụ không quá 50% công suất); chỉ được phép bán hàng mang đi ở địa phương cấp 4.

Hoạt động tập trung đông người ngoài trời không vượt quá 10 người (vùng 3) và 20 người (vùng 2). Nếu người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 và có âm tính với Covid-19 trong 72 giờ thì không được phép tập trung cùng thời điểm quá 100 người (vùng 2) và 70 người (vùng 3); vùng cấp 4 thì ngừng hoạt động.

Đối với việc đi lại và một số hoạt động khác, UBND tỉnh Vĩnh Long cho phép được hoạt động nhưng kèm điều kiện cụ thể theo từng cấp độ của địa phương và quy định…

Thanh Lâm

Có nên lo "mang dịch" về quê ăn Tết?

Thứ 7, 15/01/2022 | 07:00
Nhu cầu được về quê là điều mong mỏi chính đáng, tuy nhiên làm thế nào để tránh lây lan dịch bệnh là điều lo lắng của nhiều địa phương hiện nay.

Vận động người dân không về quê ăn Tết: Có hợp về tình, thuận về lý?

Thứ 4, 12/01/2022 | 10:39
Tết Nguyên đán đang cận kề nhưng những quy định đi lại giữa các địa phương vẫn khiến nhiều người dân băn khoăn, suy nghĩ về việc về quê ăn Tết.

Tp.Thanh Hóa khuyến cáo người dân về quê dịp Tết Nguyên đán 2022

Thứ 5, 06/01/2022 | 20:12
Xung quanh thư ngỏ khuyến cáo người dân về quê dịp Tết Nguyên đán 2022, một lãnh đạo Tp.Thanh Hóa đã có thông tin cụ thể về sự việc này.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.