Vĩnh Long: Truy tố đối tượng nổ là

Vĩnh Long: Truy tố đối tượng nổ là "đặc phái viên quốc tế" lừa đảo 67 tỷ đồng

Thứ 5, 03/03/2022 | 17:00
0
Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Phạm Văn Cung đã thành công lừa đảo, chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng.

Viện KSND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Cung (40 tuổi ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Đồng thời chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Bị can còn lại của vụ án là Lê Nguyên Khoa (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ) đã bỏ trốn và bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung từng là tu sĩ tại chùa Phước Quang (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) từ năm 2005 với pháp danh là Thích Phước Ngọc. Tháng 9/2008, Cung được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang. Sau đó, Trung tâm cô nhi viện “Suối nguồn tình thương” nuôi dạy trẻ mồ côi được thành lập, Cung được giao làm giám đốc.

Thời gian làm việc tại chùa, Cung quen biết với Lê Nguyên Khoa và sau đó bổ nhiệm Khoa làm thư ký giúp việc. Đồng thời, Cung cũng bổ nhiệm Huỳnh Khắc Duy (37 tuổi, ngụ phường 2, Tp.Vĩnh Long) làm kế toán của trung tâm, đăng ký mở tài khoản để nhận tiền chuyển đến.

Năm 2015, Cung quen với bà N.T.H.P. (50 tuổi, ngụ quận 7, Tp.HCM), mời bà P. đến tham quan chùa Phước Quang. Cung dùng thủ đoạn như xây chùa, xây trung tâm cô nhi viện… bị thiếu nợ, bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc không cho về nước.

Bằng những thủ đoạn gian dối trên, Cung lừa đảo bà P. hơn 18,5 tỷ đồng. Khi bị phát giác, Cung hoàn trả một phần và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 11,6 tỷ đồng.

Năm 2017, Cung chủ động làm quen với bà B.T.N. (50 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội), mời bà đến thăm chùa và cô nhi viện. Khi tạo được lòng tin, Cung lừa bà N. chuyển tiền vào tài khoản cho Cung, đồng thời mang tiền mặt đưa cho Khoa và tài xế của Cung hơn 26 tỷ đồng.

Năm 2018, khi đi tham quan tại Liên bang Nga, Cung làm quen với bà H.T.Y. (57 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên). Cung nói với người này mình là “đặc phái viên quốc tế Ủy ban tuyên dương khen thưởng Phật giáo của Chính phủ Sri Lanka” và mời thăm chùa Phước Quang. Sau đó, Cung lừa chiếm đoạt tiền của bà Y. hơn 17 tỷ đồng…

Cơ quan công an xác định, Cung cấu kết với Lê Nguyên Khoa dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền gần 68 tỷ đồng. Vụ án được Cung và đồng phạm thực hiện trong thời gian dài, ở nhiều địa bàn khác nhau. Đối với Lê Nguyên Khoa hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý.

Dự kiến, phiên tòa xét xử Phạm Văn Cung và đồng phạm diễn ra vào ngày mai (4/3)

Han (t/h từ VOV, Sài Gòn giải phóng) 

 

Nhận diện chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn khiến nạn nhân sập bẫy

Thứ 5, 03/03/2022 | 14:31
Tính riêng năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều tra, làm rõ 18 vụ, liên quan 15 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố người phụ nữ "vẽ" 3 lô đất trong dự án để lừa đảo

Thứ 4, 02/03/2022 | 14:06
Do làm ăn thua lỗ, Hương đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua đất.

Nữ nhân viên Spa lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng qua Zalo

Thứ 3, 01/03/2022 | 14:45
Sau khi truy cập vào tài khoản Zalo của khách hàng, nữ nhân viên Spa giả danh người thân để chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Truy tố nữ quái dùng "đô la âm phủ" để lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 01/03/2022 | 10:39
Tự gắn mác "nhân viên Văn phòng Chính phủ", Nguyễn Thị Nhung đã lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng lời hứa mua xe thanh lý, làm sổ đỏ cho đất nông nghiệp.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.