Vĩnh Long: Xử lý đối tượng chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Vĩnh Long: Xử lý đối tượng chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Thứ 7, 18/12/2021 | 21:48
0
Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng ở Vĩnh Long đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt về chủ trương, chính sách tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của Đảng, Nhà nước.

Ngày 18/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Công an huyện Long Hồ và Công an xã Hòa Ninh mời làm việc đối với V.M.T., SN 1976, ngụ tại ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2021, T. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Thảo Võ” cung cấp, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, như: chính sách tiêm vắc-xin phòng Covid-19, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước,...

Làm việc với cơ quan công an, ban đầu T. cho rằng mình không sử dụng tài khoản Facebook “Thảo Võ” đã lâu và cũng không nhớ những bài viết đã đăng tải, chia sẻ. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh và các tài liệu của cơ quan Công an thu thập được, đối tượng thừa nhận mình là chủ của tài khoản Facebook “Thảo Võ” và có thực hiện việc đăng tải, chia sẻ các thông tin như trên.

An ninh - Hình sự - Vĩnh Long: Xử lý đối tượng chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Cơ quan công an đang làm việc đối với Đ. (áo trắng). (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, ngày 15/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với ngành chức năng mời làm việc đối với P.V.Đ., SN 1990, ngụ tại ấp An Nhơn, xã Trung Thành về hành vi cung cấp, chia sẻ nhiều thông tin bịa đặt về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, gây hoang mang trong nhân dân.

Tại cơ quan công an, Đ. thừa nhận mình là chủ các tài khoản Facebook “Christian Phạm”, “Phạm Văn Đạt”, “Đạt Phạm”, có hành vi cung cấp, chia sẻ nhiều thông tin bịa đặt như công an thu thập.

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Lâm

Vĩnh Long: Lập biên bản chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin xuyên tạc

Thứ 4, 15/12/2021 | 20:42
P.V.Đ. là chủ 3 tài khoản trên Facebook và đã đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xử lý kẻ xúc phạm, xuyên tạc lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thứ 4, 22/09/2021 | 18:37
Uống rượu say, không được cho qua chốt kiểm dịch, Minh tự quay clip chửi bới, xuyên tạc lực lượng phòng, chống dịch.

Triệu tập người phụ nữ đăng bài viết xuyên tạc phát biểu của Phó Thủ tướng

Thứ 5, 20/05/2021 | 17:30
Đăng lên mạng xã hội bài viết xuyên tạc phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một người phụ nữ vừa bị cơ quan công an triệu tập để xử lý theo quy định pháp luật.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.