Vĩnh Phúc: Khởi tố nhóm đối tượng cho con nợ vay lãi suẩt

Vĩnh Phúc: Khởi tố nhóm đối tượng cho con nợ vay lãi suẩt "cắt cổ"

Thứ 4, 20/05/2020 | 17:13
0
Các đối tượng đã có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất trên trời, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Báo Gia Đình & Xã Hội đưa tin, ngày 20/5, lãnh đạo công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về hành vi liên quan đến việc cho vay với lãi suất cao.

Theo đó, danh tính các đối tượng cơ quan điều tra khởi tố gồm: Phùng Văn Chính (SN 1976, trú tại TP Vĩnh Yên), Trần Tuấn Anh (SN 1985) và Nguyễn Quang Huy (SN 1996) cùng trú tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Nguyễn Giang Sơn (SN 1975, trú tại Hà Nội), Nguyễn Văn Vinh (SN 1966) và Nguyễn Văn Minh (SN 1994), cùng trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên.

An ninh - Hình sự - Vĩnh Phúc: Khởi tố nhóm đối tượng cho con nợ vay lãi suẩt 'cắt cổ'

Hai đối tượng Chính và Vinh tại cơ quan điều tra

Theo báo Pháp Luật, quá trình điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, năm 2015, Phùng Văn Chính đứng ra thành lập Công ty TNHH G88 Tân Á Châu (có trụ sở tại 627 đường Mê Linh, TP. Vĩnh Yên).

Từ năm 2017 cho đến nay, đối tượng Chính đã thuê lại căn nhà số 320 có địa chỉ tại phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên làm trụ sở và bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời giao cho Tuấn Anh đứng tên đăng ký kinh doanh với nhiệm vụ cho vay tiền và quản lý sổ sách. Chính đã thuê các đối tượng Nguyễn Văn Vinh, Mai Văn Quý, Nguyễn Giang Sơn làm nhiệm vụ đi đòi nợ, thu hồi nợ xấu đồng thời đe dọa, khủng bố các con nợ nếu chậm trả tiền.

Khi việc làm ăn trở nên thuận lợi và không bị cơ quan chức năng phát hiện, đến tháng 7/2019, Chính đã mở thêm địa điểm kinh doanh, cho vay nặng lãi ở ngõ 6, đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang (TP. Vĩnh Yên).

Cơ sở này Chính giao cho Nguyễn Quang Huy đứng tên đăng ký kinh doanh và làm nhiệm vụ quản lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi. Trong thời gian này, Chính thuê thêm Nguyễn Văn Minh làm cùng với Huy.

Đánh vào tâm lý khách hàng với thủ tục vay tiền đơn giản, không cần thế chấp tài sản, chỉ cần có chứng minh nhân dân, hộ khẩu, xe máy, ô tô… dễ dàng được vay tiền ở 2 cơ sở trên. Càng ngày, càng nhiều người đến 2 cơ sở này của Chính vay tiền.

Hầu hết các khách hàng đến vay tiền đều chịu mức lãi suất từ 3.000đ đến 10.000đ/1 triệu/ngày (tương đương với lãi suất từ 108% đến 360%/năm). Khách vay tiền xong sẽ bị cắt lãi trước, nếu không trả, hoặc trả chậm thì lập tức Chính sẽ cho đàn em đến tận nhà đòi, đe dọa tính mạng khiến các con nợ sợ hãi.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, công an TP. Vĩnh Yên đã làm rõ khoảng 200 người dân đã đến 2 cơ sở có địa chỉ trên để vay tiền. Công an cũng thu giữ nhiều sổ sách, chứng từ liên quan đến việc cho vay lãi nặng của Chính và đồng bọn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (T/H)

Tấn công vào “tảng băng chìm” trong giới vay nặng lãi của giang hồ đất Bắc khi Nam tiến

Thứ 4, 13/05/2020 | 13:33
Sau khi vào TP.HCM, Mẽ đã tập hợp đàn em lập ra nhiều trang trên mạng xã hội rồi rao thông tin cho vay tiền. Sau khi những người nhẹ dạ vay tiền, Mẽ và đàn em trở mặt, uy hiếp kéo lãi suất lên cao từ 20-45%. Con nợ nào không trả đúng thời hạn gốc, lãi thì bị đàn em của Mẽ tìm đến tận nhà để uy hiếp, thậm chí lấy tài sản để cấn nợ.

Bắt kẻ cầm đầu, lộ thêm thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng cho vay lãi nặng liên tỉnh

Thứ 7, 25/04/2020 | 18:00
Theo điều tra, Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều tỉnh, thành phố khác với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Bắt giữ “nữ quái” đất Cảng cho hàng trăm lượt người vay lãi tới hơn 300%

Thứ 5, 23/04/2020 | 18:32
Không có công ăn việc làm nhưng muốn hưởng cuộc sống sung túc, Nguyễn Thị Bích bày trò cho hàng trăm lượt người vay lãi với lãi suất tới 10.000đ/triệu/ngày. Khi con nợ không có khả năng đóng được tiền lãi, Bích đã cho một số đối tượng xã hội đến đốc thúc, đe dọa, đổ chất bẩn nhằm uy hiếp tinh thần.

Khởi tố người đàn ông cho vay với lãi suất “cắt cổ”

Thứ 5, 23/04/2020 | 08:58
Mỗi khi có người đến vay tiền, Vang Văn Huyên đều thỏa thuận viết tay 2 tờ giấy, trong đó một tờ thể hiện lãi suất ngân hàng, tờ còn lại thể hiện lãi suất “cắt cổ”.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.