Vinh quang và cay đắng cuối đời của cựu chủ tịch Ngân hàng ACB

Vinh quang và cay đắng cuối đời của cựu chủ tịch Ngân hàng ACB

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Các biện pháp tố tụng của cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật là cần thiết, đương nhiên cho dù người bị khởi tố là ai. Tuy nhiên, đối với trường hợp của ông Trần Xuân Giá, không ít người cảm thấy đôi chút tiếc nuối cho vị cựu bộ trưởng này.

Quá khứ vinh quang

Sinh năm 1939 tại xã Lũy Lộc, nay là xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Trần Xuân Giá được nhiều thế hệ học trò và đồng nghiệp đánh giá là người có "chất Huế" điển hình. Ông nhẹ nhàng, khéo léo những cũng vô cùng quyết đoán. Ông cũng rất nhiệt tình và niềm nở với hầu hết mọi người, ngay cả khi đang đảm nhiệm những chức vụ cao cấp trong Chính phủ.

Bất động sản - Vinh quang và cay đắng cuối đời của cựu chủ tịch Ngân hàng ACB

Ông TRần Xuân Giá

Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế năm 1966 ở Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanob (Moscow), ông Giá trở về Việt Nam và tham gia giảng dạy ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 1966. Đến năm 1977, sau hơn 10 năm giảng dạy và 2 năm hoàn thành luận án tiến sĩ (cũng tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanob), ông được tiến cử vào vị trí chủ nhiệm khoa Vật giá của trường đại học này.

Gần 20 năm đứng lớp, ông Giá được nhiều thế hệ giáo viên và sinh viên nhà trường yêu mến bởi tình yêu và sự nhiệt huyết của mình với công việc. Ông cũng được đánh giá là người rất công bằng, tiên phong trong nhiều phương pháp giảng dạy. Đến năm 1989, vị tiến sĩ kinh tế giữ chức chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Năm 1993 ông làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, sau đó là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông giữ chức bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu từ năm 1996 đến năm 2001 và cũng là đại biểu Quốc hội khóa X (1997 - 2002) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Thừa Thiên - Huế. Ông Trần Xuân Giá có học hàm phó giáo sư.

"Sinh nghề tử nghiệp"

Với quá khứ đầy vinh quang như vậy, tuy nhiên, điều khiến vị cựu bộ trưởng "ghi điểm" trong lòng công luận chính là việc góp công lớn khởi thảo ra Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, một Bộ luật được cho là đã đưa doanh nghiệp Việt Nam từng bước thâm nhập vào thị trường quốc tế.

Năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nổ ra đã có nhiều tác động đến nền kinh tế Việt Nam, tăng trưởng GDP giảm xuống mức dưới 5%. Chính trong giai đoạn này, nền kinh tế ghi nhận việc Bộ luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung được triển khai quyết liệt và được đánh giá là chìa khóa vàng đưa doanh nghiệp Việt Nam từng bước tiến ra thị trường quốc tế.

Sau đó, nền kinh tế Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng. Dù những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới thời điểm đó tới Việt Nam là không nhiều nhưng các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới vẫn đánh giá rất cao khả năng phản ứng và xử lý khủng hoảng của Việt Nam. Sự bứt phá có tính thần tốc của nền kinh tế Việt Nam những năm sau đó tiếp tục khẳng định sự đúng đắn trong việc thực hiện các chính sách kinh tế của Việt Nam, dấu ấn của Luật Doanh nghiệp càng ngày càng in đậm trong mọi hoạt động của nền kinh tế đất nước.

Sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiều dấu ấn quan trọng ghi dấu trong nền kinh tế, năm 2003, ông được bổ nhiệm vào cương vị trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng, giúp việc cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Trên cương vị này, ông cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, ban hành các chính sách kinh tế và điều hành trực tiếp nền kinh tế có tốc độ thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới. Ban nghiên cứu do ông làm trưởng ban đã có nhiều đóng góp, nhận xét, thẩm định cho các chính sách kinh tế vĩ mô góp phần quan trọng tạo tiền đề đưa nền kinh tế đất nước bước vào giai đoạn phát triển kinh tế chưa từng thấy.

Sau khi về hưu, ông Giá gia nhập Ngân hàng Á Châu ACB vào tháng 11/2006 với tư cách cố vấn HĐQT. Hai năm sau, ông lên giữ chức chủ tịch HĐQT ngân hàng này cho đến ngày 19/9/2012, ông Trần Xuân Giá đã từ nhiệm chức vụ vì lý do sức khỏe, và vì liên quan tới vụ việc của nguyên tổng giám đốc Lý Xuân Hải. Trong thông tin của ngân hàng ABC, ông Giá nằm trong số các thành viên có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải ủy thác 19 nhân viên ngân hàng nhận 718 tỷ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Ngày 27/9, ông Trần Xuân Giá bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiểu Long


Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.