VN-Index lập mốc cao mới, công ty chứng khoán cảnh báo hạn chế mua đuổi

VN-Index lập mốc cao mới, công ty chứng khoán cảnh báo hạn chế mua đuổi

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 5, 08/01/2026 06:39 GMT+7

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm nhờ dòng tiền lan tỏa và thanh khoản cải thiện, dù xu hướng tích cực, các CTCK khuyến nghị thận trọng khi chỉ số đang ở vùng điểm cao.

Nhận định thị trường

CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng động lực tăng của thị trường tiếp tục được củng cố khi dòng tiền lan tỏa tích cực, cùng với sự gia tăng của thanh khoản giúp VN-Index chinh phục các mốc điểm cao mới. Dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò dẫn dắt xu hướng chung, các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng ghi nhận sự hưởng ứng tích cực, với sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng.

Trong bối cảnh đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng hoặc giải ngân mới đối với những cổ phiếu đang đi lên từ vùng nền tích lũy, thuộc các nhóm ngành đang đón nhận sự lan tỏa của dòng tiền trong những phiên gần đây như bán lẻ, ngân hàng, vận tải biển và thép. 

Ngược lại, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh, đang ở vùng giá cao hoặc tiệm cận các ngưỡng kháng cự, đỉnh cũ nhằm tránh rủi ro điều chỉnh khi áp lực cung gia tăng.

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục duy trì tích cực khi chỉ số vượt lên mức giá cao nhất năm 2025. Theo SHS, việc chinh phục vùng 1.850 điểm mở ra kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới mốc tâm lý 1.900 điểm trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng giá mạnh, chỉ số đang bước vào trạng thái quá mua trong ngắn hạn, do đó có thể xuất hiện các nhịp rung lắc liên tục trong những phiên sắp tới, bắt đầu từ ngày 8/1. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua ở vùng giá cao.

VN-Index lập mốc cao mới, công ty chứng khoán cảnh báo hạn chế mua đuổi- Ảnh 1.

Việc chinh phục vùng 1.850 điểm mở ra kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới mốc tâm lý 1.900 điểm trong thời gian tới.

SHS cũng lưu ý thị trường đang có diễn biến tích cực trong những phiên đầu năm, dưới tác động dẫn dắt của các doanh nghiệp đầu ngành có tỉ lệ sở hữu Nhà nước cao, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng một nghị quyết về kinh tế Nhà nước sẽ được ban hành. Theo đó, nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá cơ hội tại nhóm cổ phiếu này, đặc biệt trong các ngành đóng vai trò động lực chính của nền kinh tế.

CTCK Tiên Phong (TPS) cho biết VN-Index đã chính thức chinh phục thành công vùng kháng cự quan trọng 1.800 điểm. Diễn biến bứt phá được xác nhận bởi thanh khoản cải thiện rõ rệt, cho thấy đà tăng có độ tin cậy cao nhờ sự đồng thuận giữa giá và khối lượng giao dịch. 

Dựa trên phương pháp xác định mục tiêu giá của mẫu hình, TPS ước tính VN-Index có thể hướng tới vùng 1.960-2.000 điểm trong ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật, mốc 1.800 điểm sau khi bị chinh phục đã chuyển vai trò từ kháng cự sang hỗ trợ ngắn hạn. Theo đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng vị thế trong trường hợp chỉ số quay lại kiểm định khu vực này.

Thông tin kinh tế - tài chính nổi bật

MSH: Ông Nguyễn Mạnh Tường, Thành viên HĐQT CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH), đăng ký mua hơn 1,19 triệu cổ phiếu MSH trong thời gian từ ngày 12/1 đến 12/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Tường sẽ nâng sở hữu lên hơn 3,14 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,80% vốn điều lệ.

PTD: Công ty TNHH Hoàng Cát Tường đã mua vào 15 triệu cổ phiếu CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD), tương ứng tỉ lệ sở hữu 75% trong ngày 23/12/2025. Trước giao dịch, tổ chức này chưa nắm giữ cổ phiếu PTD.

DIG: Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG Corp), bị bán giải chấp hơn 1,07 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 30/12/2025, qua đó giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn hơn 67,47 triệu cổ phiếu, tương đương 8,47%. 

Tương tự, bà Lê Thị Thanh Hà, vợ ông Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 0,16 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 05/1/2026, giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn hơn 18,04 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,27%.

SSB: Ông Lê Tuấn Anh, con bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB), đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu SSB trong thời gian từ ngày 09/1 đến 06/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu xuống còn hơn 30,42 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,07% vốn điều lệ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.