VN-Index mất mốc 1.760 điểm, áp lực bán lan rộng trước kỳ nghỉ lễ

VN-Index mất mốc 1.760 điểm, áp lực bán lan rộng trước kỳ nghỉ lễ

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 6, 06/02/2026 16:13 GMT+7

Phiên 6/2, VN-Index giảm hơn 27 điểm xuống 1.755,49 điểm khi lực bán áp đảo trên diện rộng, khối ngoại bán ròng mạnh, thanh khoản duy trì cao.

Phiên giao dịch ngày 6/2 tiếp tục chứng kiến áp lực bán lan rộng trên thị trường, khiến VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm sang phiên thứ ba liên tiếp trước thời điểm nghỉ lễ đang đến gần.

Ngay từ đầu phiên, lực cung gia tăng ở nhiều nhóm ngành đã đẩy chỉ số lùi nhanh về vùng 1.760 điểm. Dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực nâng đỡ, thị trường nhìn chung vẫn nghiêng hẳn về bên bán.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 27,07 điểm, tương đương 1,52%, xuống còn 1.755,49 điểm. Chỉ trong ba phiên gần nhất, chỉ số đã mất gần 58 điểm, cho thấy xu hướng điều chỉnh đang chiếm ưu thế rõ rệt. 

VN-Index mất mốc 1.760 điểm, áp lực bán lan rộng trước kỳ nghỉ lễ- Ảnh 1.

Diễn biến VN-Index trong phiên 6/2.

Không chỉ VN-Index, các chỉ số khác cũng đồng loạt giảm sâu. HNX-Index lao dốc 2,57% xuống 256,28 điểm, UPCoM-Index giảm gần 1,8%, trong khi rổ VN30 mất 1,30%. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với hơn 620 mã giảm giá, gấp gần bốn lần số cổ phiếu tăng.

Trên sàn HoSE, sắc đỏ bao phủ phần lớn bảng điện khi có tới 292 mã giảm, trong khi chỉ 55 mã tăng và 33 mã đứng giá. 

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao bất chấp chỉ số giảm sâu, tổng giá trị giao dịch đạt 35.189 tỷ đồng với 996 triệu cổ phiếu được sang tay. Việc thanh khoản tăng mạnh trong bối cảnh thị trường đi xuống cho thấy áp lực chốt lời và cắt lỗ vẫn diễn ra khá quyết liệt.

Áp lực điều chỉnh tập trung mạnh tại nhóm tài chính ngân hàng và chứng khoán. Trong nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu như VCB mất 4,82%, HDB giảm 3,81%, VPB giảm 2,19%, ACB lùi gần 2%, SHB giảm 1,92%, STB mất 1,28%. 

CTG giảm hơn 3%, trong khi BID cũng chìm trong sắc đỏ. Điểm sáng hiếm hoi là MBB tăng 1,11%, song không đủ bù đắp cho đà giảm của toàn ngành.

Nhóm chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. SSI giảm 3,55%, VCI mất hơn 5%, VIX lao dốc 4,5%, SHS giảm gần 4,8%, trong khi HCM, VND, MBS đồng loạt giảm sâu. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng ngắn hạn của thị trường.

Ở nhóm bất động sản, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ giảm mạnh như DXG, KBC, CEO, NLG đều mất trên 5%, PDR và VRE giảm khoảng 2,6%. Trong khi đó, VIC tăng nhẹ 0,69%, IDC nhích 0,63%, song lực tăng khá đơn lẻ và không tạo được hiệu ứng lan tỏa.

Nhóm nguyên vật liệu và công nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng chung. HPG giảm 2,72%, GEX mất hơn 6%, DGC giảm 3,55%. 

Tại nhóm bán lẻ và tiêu dùng, MWG giảm 2%, PNJ lao dốc tới 6,28%, MSN mất hơn 1,5%.

Ngành năng lượng ghi nhận diễn biến phân hóa. BSR tăng nhẹ 0,61%, GAS tăng 2,68% trở thành điểm sáng hiếm hoi, trong khi PLX giảm 0,7%, PVD mất hơn 2%, PVS giảm 2,63%. 

Ở nhóm viễn thông và truyền thông, nhiều cổ phiếu giảm sâu, trong đó VGI lao dốc hơn 7,5%.

Một yếu tố gia tăng áp lực lên thị trường là hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại. VCB bị bán ròng mạnh nhất với hơn 610 tỷ đồng, tiếp theo là VIC khoảng 340 tỷ đồng. Ngoài ra, HDB, ACB, SSI, CTG, FPT, GEX và VRE cũng nằm trong nhóm bị xả mạnh. Ở chiều mua ròng, nổi bật có MBB hơn 420 tỷ đồng, HPG gần 180 tỷ đồng và STB hơn 153 tỷ đồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.